Cập nhật lúc : 10:28 AM, 01/10/2009

Đài TNVN - Bạn của người dân vùng lũ

(VOV) - Trong bão lũ, tiếng nói của phát thanh càng phát huy hiệu quả và lợi thế của mình.

>> Thông tin từ Đài TNVN giúp dân thoát khỏi cô lập

Không chỉ thiếu thốn đủ bề, những ngày bão lũ ở miền Trung -  Tây Nguyên vừa qua, người dân vùng bị cô lập còn cần một thứ vô cùng quan trọng. Đó là thông tin. Trong bối cảnh ấy, Đài Tiếng nói Việt Nam đã trở thành sợi dây liên lạc cực kỳ hữu hiệu giữa nhân dân với Đảng, Chính phủ cùng cơ quan chức năng các cấp, giúp cơ quan chức năng có biện pháp chỉ đạo kịp thời, sâu sát, hạn chế thấp nhất thiệt hại mà cơn bão số 9 - một siêu bão gây ra. Đài TNVN trở thành người bạn thân thiết, là nơi thắp lên niềm tin cho những người hoạn nạn.

Trước, trong bão số 9, các phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên của Đài TNVN đã có mặt tại những khu vực xung yếu nhất. Chỉ với những trang thiết bị thiết yếu, trong mưa to, gió lớn, các phóng viên đã sử dụng mọi phương tiện có thể, kể cả phải đi trên những con đò nặng giữa mênh mông nước lũ, để đến những nơi bị thiệt hại nặng nhất. Đến lượt họ - những phóng viên cũng tham gia hiệp đồng cùng các lực lượng khác giúp dân chống bão, chống lũ theo cách riêng của mình.

Đường dây nóng tại Hà Nội liên tục đổ chuông, các biên tập viên lại tất bật với thông tin từ khắp nơi chuyển về, trong đó có rất nhiều ý kiến của người dân vùng lũ đang gặp hiểm nguy cần giúp đỡ. Tin tức từ Trung ương Đảng, của Chính Phủ, Ban chỉ đạo Phòng chống lụt bão Trung ương, Trung tâm Quốc gia dự báo khí tượng thuỷ văn, của nhân dân được biên tập viên xử lý nhanh nhất để kịp thời đưa lên sóng. Mỗi phóng viên, biên tập viên, cộng tác viên Đài TNVN đều hiểu và ý thức một điều rất giản dị rằng: chỉ cần thông tin đến sớm một vài phút là nhiều người có thể thoát khỏi hiểm nguy.

Trong bão lũ, tiếng nói của phát thanh càng phát huy hiệu quả và lợi thế của mình. Điều này được thính giả và nhân dân cả nước đánh giá rất cao. Ông Võ Phùng, một người dân ở phường Cẩm Nam, thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam bày tỏ lời cảm ơn tới lực lượng phóng viên đã dấn thân vào lũ lớn với người dân vùng lũ phản ánh những khó khăn, thiệt hại của bà con tới các cơ quan chức năng. Thậm chí có những phóng viên, nhà cửa của họ cũng bị hư hỏng do bão lũ nhưng vẫn đến hiện trường để phản ánh tình hình lũ lụt, làm cho người dân vùng lũ không thấy có cảm giác bị cô lập giữa lũ lụt.

Từ Nghệ An, Hà Tĩnh đến Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi đến Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, ở đâu  bão lũ nguy hiểm nhất, ở đó có phóng viên Đài TNVN; Những thông tin mà họ mang lại đã góp phần làm ấm lòng người dân vùng lũ, trở thành nguồn động viên khích lệ bà con vượt qua khó khăn, nguy hiểm, biết gượng đứng lên trên những đổ nát do thiên tai gây ra, nhanh chóng ổn định cuộc sống./.  

Vân Thiêng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu