Cập nhật lúc : 4:30 PM, 04/09/2010

Đài TNVN – người bạn tri kỷ của ngư dân Quảng Ngãi

Đài TNVN là người bạn tri kỷ của ngư dân (Ảnh minh hoạ)

(VOV) - Những ngày lênh đênh trên biển, ngoài chiếc máy Icom để liên lạc với đất liền thì chiếc radio trở thành người bạn giúp ngư dân Quảng Ngãi nắm bắt được thông tin, nhất là tin dự báo thời tiết.

Hơn 40 năm làm nghề đi biển, lão ngư Huỳnh Bá Danh chủ tàu QNg 02565 TS ở huyện đảo Lý Sơn có nhiều kinh nghiệm trong việc dự đoán thời tiết ở biển. Tuy nhiên, theo ông Danh, lấy kinh nghiệm để dự đoán thời tiết thì chưa thật sự chính xác. Vì vậy, trong những chuyến đi biển dài ngày, ông và các bạn chài xem chiếc radio như vật bất ly thân.

Ông Danh khoe, trên thuyền có 10 ngư dân mà có đến 3 chiếc radio. Ông Danh cho biết, thuyền của ông làm nghề rút chì nên chủ yếu hoạt động vào ban đêm. Quần quật suốt đêm, nhưng sáng sớm khi có chương trình của Đài TNVN là ông mở radio và nghe suốt ngày. Ông thích nghe nhất là chương trình “Biển và hải đảo”. Vì khi nghe chương trình này ông vừa học tập cách làm ăn của bà con ngư dân nơi khác, vừa biết được vùng biển có nhiều hải sản để hành nghề. Đặc biệt là những thông tin dự báo thời tiết. Nhờ chiếc radio mà ông và các bạn chài đã tránh được những trận bão kinh hoàng.

Còn ông Nguyễn Văn Dũng chủ tàu QNg 35763 ở xã Bình Châu, huyện Bình Sơn cho biết, ngoài nghe bản tin dự báo thời tiết ông thường nghe chương trình ca nhạc trên sóng FM. Ông Dũng kể, trong cơn bão số 9 năm ngoái, nhờ nghe dự báo thời tiết của Đài TNVN ông đã cho thuyền ra khỏi trung tâm vùng bão nên thoát hiểm. Ông Nguyễn Văn Dũng cho biết: “Chúng tôi đánh bắt xa bờ nên thường xuyên nghe thông tin thời tiết trên Đài TNVN để tránh bão an toàn”.

Hầu hết trên thuyền của ngư dân Quảng Ngãi đều có radio. Có thuyền trang bị 3, 4 cái đặt ở nhiều vị trí để mọi người đều có thể nghe được Đài TNVN. Giữa biển khơi mênh mông, Đài TNVN đã gắn bó với ngư dân như một người bạn tri kỷ.

Huyện đảo Lý Sơn chưa có điện lưới quốc gia. Ban ngày không có điện, ban đêm có điện vài ba tiếng đồng hồ, do đó sóng phát thanh là kênh thông tin chiếm ưu thế ở huyện đảo này. Đặc biệt vào mùa mưa bão hệ thống thông tin ở đảo bị cắt đứt, gián đoạn hoàn toàn vì vậy người dân chỉ trông chờ thông tin bằng cách nghe Đài.

Nhờ nghe Đài, mọi người biết được thông tin thời tiết, nhất là cấp gió bão để huyện có biện pháp chủ động huy động lực lượng giúp dân chống bão. Ông Võ Xuân Huyện, Bí thư Huyện ủy Lý Sơn cho biết: “Người dân Lý Sơn khi đi biển đều mang theo Đài… Nhờ có Đài nên khi xa bờ họ vẫn nắm bắt thông tin trong nước và quốc tế. Đặc biệt là nghe bản tin dự báo thời tiết vào mùa đông, tạo điều kiện cho họ tránh bão kịp thời cho nên những năm qua ngư dân Lý Sơn ít xảy ra tai nạn ở biển như những nơi khác ...”.

Đối với các ngư dân ở Quảng Ngãi, Đài TNVN không chỉ kênh thông tin bổ ích mà còn góp phần nâng cao đời sống văn hoá tinh thần cho người dân nơi đây./.

Anh Vinh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng