Cập nhật lúc : 4:55 PM, 23/05/2011

Đài TNVN là “điểm sáng” về ứng dụng công nghệ

(VOV) - Theo Tổng Thư ký ABU, thành công của Đài TNVN là đã “biến” công nghệ hiện đại của thế giới thành của riêng mình.  

Ngày mai (24/5), Hội nghị Cấp cao Báo chí châu Á lần thứ 8 (AMS 8) sẽ chính thức khai mạc tại Hà Nội. Sự kiện do Đài TNVN chủ trì đăng cai, với chủ đề “Phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên số”.

Phóng viên VOVNews phỏng vấn ông Javad Mottaghi - Tổng Thư ký Hiệp hội Phát thanh truyền hình châu Á – Thái Bình Dương (ABU) nhân dịp ông  sang  dự  AMS 8 và tới thăm Đài TNVN sáng 23/5.

Việc ứng dụng thành tựu công nghệ đã làm nên thành công cho Kênh Giao thông VOV

PV: Ông đánh giá như thế nào về trình độ công nghệ phát thanh truyền hình khu vực châu Á – Thái Bình Dương so với các khu vực khác trên thế giới?

Ông Javad Mottaghi: Khoa học công nghệ đã mang đến rất nhiều thay đổi cho ngành công nghiệp, và người tiêu dùng sẽ được hưởng lợi từ các sản sản phẩm, cũng như thiết bị công nghệ cao. Mặt bằng phát thanh truyền hình theo đó cũng phát triển vô cùng nhanh chóng.

Thời gian qua, phát thanh truyền hình đã cung cấp các dịch vụ tốt nhất, giới thiệu các chương trình đặc sắc nhất cho khách hàng; đồng thời dễ dàng tiếp cận được mọi đối tượng khách hàng trên toàn lãnh thổ ở mỗi quốc gia và khu vực.

Tôi cho rằng, sự phát triển về công nghệ mở ra cơ hội cho ngành công nghiệp, chứ không phải thách thức bởi vì mỗi hãng phát thanh truyền hình có thể sử dụng công nghệ tiên tiến để tăng cường sức cạnh tranh và cải thiện dịch vụ để tiếp cận đông đảo khán thính giả.

Hiện nay, khách hàng có thể sử dụng tất cả những phương tiện mà khoa học công nghệ đem đến như: radio, vô tuyến, Internet… Tôi tin rằng, ABU có thể đóng vai trò rất quan trọng để giúp các nhà phát thanh truyền hình khu vực tiếp cận khoa học tiên tiến. Đây là bằng chứng cho thấy các phương tiện truyền thông đang nở rộ tại khu vực, và có thể nói không thua kém bất cứ khu vực nào trên thế giới.

Ông Javad Mottaghi

PV:  Trong Hội nghị AMS 8 lần này, theo đánh giá của ông, đâu là vấn đề thu hút sự quan tâm nhất của đại biểu?

Ông Javad Mottaghi: Tôi nghĩ, các đại biểu sẽ quan tâm tới tất cả các chủ đề của AMS 8 - bởi vì chúng ta đang nói tới phát thanh truyền hình trong kỷ nguyên số. Các đại biểu tới từ các lĩnh vực truyền thông khác nhau sẽ quan tâm tới từng khía cạnh khách nhau; và họ tới từ những quốc gia khác nhau sẽ có cái nhìn khác nhau theo cùng một chủ để. Song, điều quan trọng nhất là các đại biểu mong muốn tiếp cận cái họ cần trong các chương trình nghị sự. Do đó, mọi diễn đàn liên quan đến Hội nghị lần này đều quan trọng và có ý nghĩa thiết thực đối với mỗi cá nhân tham dự.

PV: Thưa ông, đâu là thách thức mà khu vực châu Á – Thái Bình Dương cần vượt qua trong thời đại công nghệ số hiện nay?

Ông Javad Mottaghi: Tôi nghĩ, thách thức chính là cơ hội cho phát thanh truyền hình khu vực. Chúng ta cần đương đầu với thách thức, không được sợ hãi; và nên biến những thách thức, khó khăn thành cơ hội, theo đó phát thanh truyền hình khu vực nhất thiết phải tiếp cận công nghệ cao.

Làm sao để tiếp cận nhanh nhất với khách hàng? Câu trả lời đã có tại Đài TNVN trong những năm vừa qua. Đài TNVN là điển hình của việc tiếp cận người Việt, nói cho người Việt và hoàn thành sứ mệnh phục vụ nhân dân tại Việt Nam. Làm được điều đó, chúng ta đã “biến” công nghệ hiện đại của thế giới thành của riêng mình.

PV: Ông đánh giá như thế nào về vị thế của Đài TNVN trong khu vực và trên thế giới?

Ông Javad Mottaghi: Đài TNVN có vị trí đặc biệt trong khu vực, bởi đất nước các bạn trải qua giai đoạn phát triển mạnh mẽ trong những năm gần đây, và Đài TNVN có đóng góp to lớn trong quá trình này. ABU xem Đài TNVN như là một điển hình của thành công - không những trong lĩnh vực truyền thông mà còn đóng góp quan trọng cho sự phát triển triển kinh tế - xã hội, văn hoá, khoa học - kỹ thuật… của đất nước.

Đài TNVN đã có bước tiến vượt bậc bằng việc phát triển nhiều kênh truyền thông. Tôi cho rằng, các bạn đã viết nên một câu chuyện thần kỳ và Đài TNVN là điểm sáng để nhiều đài quốc gia trong khu vực học tập.

PV: Xin chân thành cảm ơn ông!./.

Lại Thìn (thực hiện)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu