Cập nhật lúc : 10:31 AM, 09/05/2009

Đại lễ Phật đản năm 2009

(VOV) - Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm: Những thành quả hoạt động "phụng đạo yêu nước" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm qua đã khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo

Sáng 9/5, tại Hà Nội, Đại lễ Phật đản năm 2009 (năm 2553 Phật lịch) do Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam cùng Thành hội Phật giáo Hà Nội diễn ra với sự tham dự của hơn 2.000 Tăng ni, Phật tử, đại diện các tự viện trong cả nước.

Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm; Trưởng ban Tôn giáo Chỉnh phủ Nguyễn Thế Doanh cùng đại diện một số ban ngành Trung ương, đại diện Thành ủy, UBND, HĐND thành phố Hà Nội cùng tham dự.

Phát biểu trong buổi lễ, ông Huỳnh Đảm khẳng định: Từ khi thành lập đến nay, Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn phát huy truyền thống gắn bó đồng hành cùng dân tộc trong sự nghiệp đổi mới, công nghiệp hoá, hiện đại hoá, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; đồng thời tỏ rõ chính kiến đấu tranh với những luận điệu xuyên tạc, chống phá khối đại đoàn kết toàn dân tộc của các thế lực thù địch; vun đắp cho khối đoàn kết đạo - đời ngày càng đơm hoa, kết trái.

Ông Huỳnh Đảm hoan nghênh và đánh giá cao những thành quả hoạt động "phụng đạo yêu nước" của Giáo hội Phật giáo Việt Nam trong những năm qua và cho rằng những thành quả sinh động đó khẳng định chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước ta về đại đoàn kết toàn dân tộc, tôn trọng tự do tín ngưỡng tôn giáo của nhân dân, luôn tạo điều kiện để các tôn giáo nói chung, Phật giáo nói riêng hoạt động theo đường hướng "tốt đời đẹp đạo".

Ông Huỳnh Đảm bày tỏ sự tin tưởng, trong thời gian tới, Giáo hội Phật giáo Việt Nam phát huy tốt vai trò là một tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, không ngừng tuyên truyền, vận động tăng ni, Phật tử cả nước thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nươc; tích cực tham gia phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, nhất là cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và cuộc vận động "Ngày vì người nghèo"; lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ VII vào cuối năm 2009; góp phần xây dựng ngôi nhà chung đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh. Đó cũng chính là thực hiện giáo lý "Phật pháp không tách rời các pháp thế gian" và truyền thống "nhập thế" của Phật giáo Việt Nam theo phương châm "Đạo pháp - Dân tộc và Chủ nghĩa xã hội", vì "Dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh".

Trong thông điệp nhân Đại lễ Phật đản năm nay, Pháp chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ nhấn mạnh: Tư tưởng giáo lý về hòa bình, từ bi, hỷ xả, vô ngã, vị tha và tự giác ngộ của Đức Phật là kim chỉ nam cho các tăng ni, Phật tử trên con đường tu hành, phụng sự đạo pháp và dân tộc; là tư tưởng phù hợp với sự tiến bộ của xã hội và là cơ sở đưa ra những giải pháp thích hợp trong việc giải quyết các vấn đề của thời đại như nghèo đói, chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc và công bằng xã hội. Hai nghìn năm hiện diện, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn phát huy những giá trị tích cực của giáo lý Đức Phật, góp phần tích cực đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước.

Đại lão Hòa thượng Thích Phổ Tuệ gửi lời kêu gọi các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam, các Tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong nước và nước ngoài hoàn thành tốt mọi Phật sự trong trách nhiệm của mình để thiết thực chào mừng Đại lễ 1000 năm Thăng Long - Hà Nội và Hội nghị Thượng đỉnh Phật giáo Thế giới lần thứ VI sẽ được tổ chức tại Việt Nam vào trung tuần tháng 11/2010.

 

** Thông điệp từ bi, cảm thông và tư tưởng giáo lý về hòa bình, vị tha mà Đức Phật mang đến cho nhân loại đã được truyền đi rộng rãi qua hàng ngàn tăng ni, Phật tử thành phố Hồ Chí Minh tham gia lễ mừng Đức Phật đản sinh diễn ra trang trọng sáng 9/5 (tức ngày Rằm tháng Tư Kỷ Sửu).

Thông điệp của Đức Pháp chủ HĐCM Giáo hội Phật giáo Việt Nam gửi tăng ni, Phật tử Việt Nam ở trong và ngoài nước trong mùa Phật Đản đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc nhận thức đúng đắn về tư tưởng cốt lõi này. Từ đó đưa ra những giải pháp thích hợp để giải quyết những vấn đề của thời đại như nghèo đói, chiến tranh, xung đột tôn giáo, sắc tộc và công bằng xã hội.

Đức Pháp chủ cũng khẳng định: “2000 năm hiện diện, đồng hành cùng dân tộc, Phật giáo Việt Nam luôn phát huy những giá trị tích cực của giáo lý Đức Phật, góp phần tích cực vào sự nghiệp xây dựng đất nước. Nhiều hoạt động Phật sự ích đạo lợi đời đã được chú trọng triển khai toàn diện không chỉ ở trong nước mà còn đối với cộng đồng quốc tế và cộng đồng Phật tử Việt Nam sinh sống ở nước ngoài”.

Hòa thượng Thích Trí Quảng, Trưởng Ban Trị sự Thành Hội Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở tăng ni, Phật tử trong toàn Giáo hội giữ được mạch nguồn tinh hoa của Phật giáo, làm tốt việc đạo và việc đời, hoàn thiện phương châm “Hòa hợp, đoàn kết, trưởng dưỡng đạo tâm, trang nghiêm Giáo hội”.

Trong dịp này, Đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Uỷ ban MTTQ thành phố Hồ Chí Minh do Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dẫn đầu đã tới chúc mừng các chức sắc, tăng ni, Phật tử thành phố. Đánh giá cao những đóng góp quý báu của Phật giáo vào sự phát triển của thành phố, sự đồng lòng chia sẻ những khó khăn và tinh thần đoàn kết, hòa hợp, Bí thư Thành ủy mong muốn truyền thống tốt đẹp này tiếp tục được thể hiện sâu rộng, khẳng định đường hướng “Đạo pháp - dân tộc – CNXH” đúng đắn mà Giáo hội đã lựa chọn.

Mùa Phật Đản năm nay, các hoạt động thiết thực, thể hiện rõ chân lý gắn bó với thế gian của đạo Phật được Phật giáo thành phố Hồ Chí Minh chú trọng. Các chức sắc tu sĩ của Thành Hội đã tham gia hoạt động cầu siêu và chương trình giao lưu nghệ thuật “Huyền thoại Côn Đảo”, tổ chức lễ mừng cho 4.000 đồng bào dân tộc quy y tam bảo, tổ chức cung nghinh và chiêm bái tượng Phật ngọc cho hàng vạn lượt Phật tử, tổ chức hàng ngàn chuyến đi từ thiện, nhân đạo. Những hoạt động khác nhằm củng cố tổ chức Giáo hội, truyền bá Phật pháp, giáo dục tăng ni Phật tử, cầu nguyện hòa bình, tri ân các anh hùng liệt sĩ của dân tộc... diễn ra tại các chùa, tự viện thành phố đã góp phần cho việc giáo dục đạo đức và truyền thống của dân tộc Việt Nam, minh chứng rõ nét cho sự đồng hành của Phật giáo và dân tộc.

** Ngày 9/5, tại chùa Phật Ngọc Xá Lợi (Vĩnh Long), Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long long trọng tổ chức Đại lễ Phật đản năm 2009-Phật lịch 2553, với sự tham dự của các vị Hòa thượng, Thượng tọa, Đại đức, Ni trưởng, các tăng, ni ở các chùa, tự viện, tịnh xá, tịnh thất, niệm phật đường cùng đông đảo bà con phật tử trong tỉnh.

Với phương châm hoạt động của Giáo hội Phật giáo Việt Nam là “Đạo pháp- Dân tộc- Chủ nghĩa xã hội”, thời gian qua, Ban trị sự Tỉnh Hội Phật giáo Vĩnh Long và cá nhân mỗi vị tăng, ni, phật tử trong tỉnh luôn lấy việc tịnh tiến, tu hành, phục vụ chúng sinh, phụng sự Tổ quốc làm mục tiêu hướng tới. Qua đó làm cho mối quan hệ đạo - đời ngày càng hòa hợp, gắn bó, góp phần cùng địa phương xây dựng cuộc sống an lạc trong nhân gian. Ban Trị sự, các Ban đại diện, các vị trụ trì các cơ sở Phật giáo trong tỉnh đã hướng dẫn tăng, ni, phật tử phụng sự đạo pháp, chấp hành đúng các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước và chính quyền địa phương. Đồng thời tham gia tích cực vào các cuộc vận động do Đảng, Nhà nước và MTTQ phát động, đặc biệt là xây dựng được nếp sống văn minh nơi thờ tự với trên 75% cơ sở Phật giáo trong tỉnh được công nhận đạt tiêu chuẩn văn hóa.

Các hoạt động nhân đạo, xã hội, từ thiện hướng về cộng đồng ở các cơ sở Phật giáo trong tỉnh luôn luôn được đẩy mạnh. Ước tính mỗi năm, các cơ sở Phật giáo đã thực hiện giá trị phúc lợi cho người nghèo (thông qua các hoạt động cất nhà đại đoàn kết; xây dựng cầu, đường, giao thông nông thôn; bắt mạch cấp thuốc, châm cứu, xung điện; hũ gạo tình thương, nấu cơm, cháo, nước sôi miễn phí cho người nghèo ở các bệnh viện) khoảng 5 tỷ đồng, riêng trong mùa Phật đản, nhiều cơ sở Phật giáo trong tỉnh đã tổ chức các hoạt động từ thiện vì người nghèo với số tiền hàng trăm triệu đồng.

** Sáng 9/5, tức Rằm tháng 4 Âm lịch, tại chùa Sùng Ân, phường Phủ Hà, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, Tỉnh hội Phật giáo Ninh Thuận tổ chức Đại lễ Phật đản, Phật lịch 2553, thu hút hàng nghìn phật tử tham dự. Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và UBMTTQ tỉnh Ninh Thuận đến dự và hành lễ.

Ninh Thuận hiện có trên 70.000 phật tử. Thời gian qua, Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận tích cực tham gia công tác từ thiện xã hội, nhất là đóng góp làm nhà tình thương.

Ông Kiều Như Bổn, Phó Chủ tịch UBMTTQ Ninh Thuận cho biết: Giáo hội Phật giáo tỉnh Ninh Thuận đã động viên phật tử góp sức cùng người dân trong tỉnh chăm lo cho đồng bào khó khăn, đồng bào nghèo và những người gia đình đơn thân, không nơi nương tựa, góp phần cùng với địa phương thực hiện an sinh xã hội, giúp đỡ người nghèo, người bất hạnh trong cuộc sống có cuộc sống tốt hơn. Đây là việc làm mà Mặt trận đánh giá cao vai trò của giáo hội phật giáo và đông đảo bà con phật tử trong tỉnh nhà.

Đông đảo Phật tử đến chùa tham dự Lễ Phật Đản

** Tại chùa Quốc Thanh thuộc thị xã Vị Thanh, Ban Trị sự Phật giáo Việt Nam tỉnh Hậu Giang tổ chức Đại lễ Phật Đản năm 2009-Phật Lịch 2553. Đông đảo các vị chức sắc và đồng bào phật tử trong tỉnh cùng đại diện các sở, ban ngành đã về tham dự. Đại diện Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Hậu Giang đã tuyên đọc Thông điệp Phật Đản năm 2009- Phật lịch 2553 của Đức Pháp chủ Hội đồng chứng minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam gửi các Tăng ni, Phật tử trong cả nước.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Quyết Thắng, Giám đốc Sở Nội vụ thay mặt Tỉnh ủy, HĐND, UBND , UBMTTQVN tỉnh Hậu Giang đã biểu dương những đóng góp tích cực của các tăng ni, phật tử vào thành tựu chung của tỉnh nhà đồng thời mong muốn các vị chức sắc, đồng bào phật tử tiếp tục phát huy truyền thống Đại đòan kết toàn dân tộc, đoàn kết tôn giáo, đồng hành cùng dân tộc, chung sức chung lòng xây dựng quê hương Hậu Giang ngày càng văn minh, giàu đẹp.

** Tại Chùa Viên Quang, xã Châu Đốc, tỉnh An Giang, lãnh đạo tỉnh, huyện cùng với hơn 5.000 Chư tôn giáo phẩm, Chư Tôn đức Tăng ni, phật tử trong tỉnh đã về dự Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2553 - DL.2009. Trong không khí trang nghiêm, phấn khởi của buổi lễ Hoà Thượng Thích Huệ Tài - Trưởng ban trị sự Phật giáo tỉnh An Giang đã đọc bài giảng ý nghĩa của Đại lễ Phật Đản và gióng 3 hồi chuông trống bát nhã rước lễ Đản sinh đọc kinh cầu nguyện cho Quốc thái dân an, mưa thuận gió hoà. Trong dịp này lãnh đạo tỉnh đã chúc mừng ngày Đại lễ, mang ý nghĩa rất quan trọng đối với Phật Giáo Việt Nam. Lãnh đạo tỉnh trân trọng những việc làm thiết thực của Phật giáo tỉnh An Giang luôn đồng hành cùng với các tôn giáo khác không ngừng phấn đấu chung tay góp sức xây dựng đất nước thực hiện mục tiêu dân giàu, nước mạnh.

** Tại chùa Khánh Quang, trung tâm quận Ninh Kiều, TP Cần Thơ, Ban trị sự Thành Hội Phật giáo Cần Thơ đã tổ chức trọng thể Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2553 và kỷ niệm 28 năm thành lập Giáo Hội phật giáo Việt Nam. Tham dự Đại lễ có đông đảo Chư tôn Hoà thượng, Thượng toạ, Đại đức, đại diện Phật giáo 9 quận, huyện, cùng đại diện Thành Uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành đoàn thể và hàng ngàn tăng, ni, phật tử trong Thành phố.

Trên tinh thần thông diệp của ngày Đại lễ Phật Đản Phật lịch 2553 là “ Phát huy sức mạnh nội tại, xây dựng không gian tịnh độ” của Chủ tịch Hội đồng trị sự Trung ương giáo hội Phật giáo Việt Nam, ông Phan Quang Lãm, Chủ tịch MTTQ Việt Nam thành phố Cần Thơ đại diện lãnh đạo thành phố Cần Thơ phát biểu về ý nghĩa của ngày đại lễ Phật Đản trong tình cảm của tất cả những người đệ tử Phật đồng thời đánh giá cao tinh thần của các vị chức sắc, tăng, ni, đồng bào Phật tử thành phố hết lòng phụng sự đạo pháp, làm tốt các công việc từ thiện xã hội, đóng góp nhiều công sức xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

Trong không khí trang nghiêm, hoan hỷ của ngày Phật Đản sinh, Thành hội phật giáo Cần Thơ cùng hàng ngàn tăng, ni, phật tử đã phát nguyện tinh tấn tu hành, hết lòng phụng sự đạo pháp dân tộc, góp phần xây dựng Giáo hội- Mái nhà chung của toàn thể những người con Phật thuần thành. Đại lễ kết thúc bằng nghi lễ dâng hương Đức Phật và đọc kinh cầu nguyện cho hoà bình, quốc thái dân an của đông đảo chư tôn, giáo phẩm, tăng ni, phật tử.

** Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị đã tổ chức Đại lễ kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2553 tại chùa Tỉnh hội ở thị xã Quảng Trị. Tham dự Đại lễ có các vị đại diện lãnh đạo tỉnh và sự tham gia của đông đảo các tăng ni, phật tử. Giáo hội Phật giáo tỉnh Quảng Trị đã duy trì và phát triển tốt được nhiều hoạt động xã hội. Tại Trung tâm đào tạo nghề miễn phí Phùng Xuân của Tỉnh hội Phật giáo Quảng Trị, hàng năm, đã tổ chức đào tạo được nhiều nghề cho nhiều đối tượng là con em của những gia đình khó khăn để giúp họ ổn định cuộc sống. Đại lễ kỷ niệm Phật đản Phật lịch 2553 tại Quảng Trị được kết thúc với nghi lễ Phóng sanh và thả bóng bay cầu nguyện cho hoà bình, người người mạnh khoẻ, nhà nhà hạnh phúc và nghi lễ Hồi hướng./.

Tổng hợp

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu