Cập nhật lúc : 5:40 PM, 08/07/2008

Đảm bảo tăng trưởng sản xuất, cung ứng các mặt hàng thiết yếu

Đó là ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải ở hội nghị giao ban trực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2008 của ngành Công Thương diễn ra tại Hà Nội, ngày 8/7.

Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải yêu cầu ngành Công Thương tập trung tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng sản xuất công nghiệp, trong đó ngành dầu khí cố gắng giữ kế hoạch khai thác cả năm 16 triệu tấn dầu, ngành dệt may bảo đảm cân đối cung cầu các mặt hàng tiêu dùng thiếu yếu và kiểm soát giá; rút ngắn thời gian thực hiện các dự án trọng điểm như Nhà máy lọc dầu Dung Quất. “Chỉ cần nhà máy không vào đúng kế hoạch là tháng 2/2009 sẽ mất mục tiêu cân bằng 30% nhu cầu xăng dầu của quốc gia”, Phó Thủ tướng nhấn mạnh. Bên cạnh đó, ngành điện lần lượt đưa các nhà máy điện bị sự cố vào hoạt động trở lại trong tuần tới và rút ngắn thời gian thí nghiệm các nhà máy điện Cà Mau 1, 2, Nhơn Trạch 1 nhằm bảo đảm điện cho sản xuất cũng như đời sống. 6 tháng cuối năm, nếu chúng ta không kiểm soát được những vấn đề này, nền kinh tế sẽ khó khăn hơn.

"Kiềm chế lạm phát vẫn là mục tiêu quan trọng trong 6 tháng cuối năm", Phó Thủ tướng khẳng định. Một trong những nguyên nhân của lạm phát là tăng cầu vốn quá lớn mà nền kinh tế không chịu được, do vậy để giải quyết vốn trong điều kiện hiện nay, các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp cần phải cắt giảm các nguồn vốn không cần thiết để tập trung cho những dự án, ngành hàng thiết yếu, hiệu quả. Phó Thủ tướng lưu ý Bộ Công Thương tiếp tục họp bàn với các đơn vị trong ngành để tìm ra những giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu, giảm nhập siêu để cân bằng cán cân thanh toán quốc tế; đồng thời thường xuyên chỉ đạo, nghiên cứu thể chế hoá các điều kiện quản lý nhằm ổn định thị trường trong nước, đảm bảo cân đối cung cầu các mặt hàng thiết yếu, nhất là các mặt hàng nhà nước trực tiếp quản lý giá, góp phần bình ổn thị trường những tháng cuối năm.


Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng xác định rằng, nhiệm vụ của ngành Công Thương trong 6 tháng cuối năm 2008 là phấn đấu tăng kim ngạch xuất khẩu ở mức trên 25%, góp phần giảm nhập siêu, bù lại khó khăn của sản xuất trong nước. Việc giảm dần nhập siêu không những là yêu cầu trước mắt mà còn là mục tiêu lâu dài của ngành trong bối cảnh hội nhập sâu với khu vực và thế giới, ngành phấn đấu giữ tỷ lệ nhập siêu và xuất khẩu khoảng 30% (bằng năm 2007) với mức nhập siêu không cao hơn 20 tỷ USD. Mặt khác, Bộ sẽ cương quyết không để xảy ra tình trạng đứt nguồn, sốt giá các mặt hàng thiết yếu; đồng thời xử lý kịp thời, nghiêm minh mọi hành vi đầu cơ, găm hàng, nâng giá, buôn lậu... làm rối loạn thị trường.


Cùng với những cố gắng của các tập đoàn, tổng công ty và doanh nghiệp trong ngành, Bộ Công Thương yêu cầu các Hiệp hội ngành hàng cần tích cực hoạt động và tăng cường vai trò hỗ trợ, liên kết các doanh nghiệp, thống nhất hành động trong quá trình thực thi sự chỉ đạo của Chính phủ về kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, nhất là trong việc đẩy mạnh sản xuất, bình ổn thị trường; đồng thời nắm bắt thông tin, dự báo, xử lý kịp thời các kiến nghị của các thành viên; xúc tiến đầu tư theo các chương trình được xây dựng, đảm bảo hiệu quả./.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu