Ông Abbas nhấn mạnh, Chính phủ Palestine mong muốn đạt được hoà bình thông qua đàm phán. Palestine đã đồng ý đàm phán gián tiếp không điều kiện tiên quyết và thực hiện các cam kết đã ký.
Tổng thống Abbas đề nghị Israel thực hiện các cam kết của lộ trình hoà bình, trong đó có việc ngừng mở rộng các khu định cư đặc biệt là ở Jerusalem. Về phần mình, Tổng thống Lula da Silva cho biết, Brazil sẽ nỗ lực hỗ trợ cho hoà bình ở Trung Đông.
Cùng ngày, xung đột và giao tranh giữa người dân Palestine và quân đội Israel tiếp diễn sang ngày thứ 2 liên tiếp. Quân đội Israel đã ném lựu đạn cay vào người biểu tình ở tại Nablus và ở Hebron. Trong những ngày qua, người dân Palestine tăng cường biểu tình phản đối các hành động leo thang của Israel tại nhà thờ Al Aqsa ở Bờ Tây.
Trong khi đó, tại Syria, hàng nghìn người Palestine đã xuống đường biểu tình phản đối kế hoạch xây dựng khu định cư mới của Israel ở Jerusalem. Người biểu tình mang theo cờ, ảnh của cố Tổng thống Yasser Arafat và Tổng thống Mahmoud Abbas. Tổng thư ký Phong trào kháng chiến Hồi giáo Jihat, ông Ramadan Shallah kêu gọi tất cả người dân Palestine kháng chiến giành độc lập./.