Theo dự báo của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn quốc gia, nước lũ trên các sông ở khu vực miền Trung, Tây Nguyên đang rút chậm. Trong vài ngày tới, mực nước ở các sông vẫn trên mức báo động 3, tình trạng ngập lụt tại các khu vực vẫn kéo dài, gây khó khăn hơn cho cuộc sống của người dân vùng ngập lũ.
Theo bà Nguyễn Lan Châu, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thuỷ văn quốc gia nước lũ trên các sông ở miền Trung và Tây Nguyên rút chậm có nhiều lý do. Thứ nhất, nước ở các sông ở mức quá cao, cao hơn báo động 3 từ 1-3 mét, thậm chí có nơi như Đắc Mút, cao hơn báo động 3 gần 7 mét. Thứ hai là do ảnh hưởng của kỳ triều cường hàng năm. Vào thời kỳ này, mực nước biển dâng cao hơn, vì vậy mà nước sông cũng khó rút hơn.
Do nước rút chậm như vậy, nên ở những vùng đang ngập, chỉ cần 1 trận mưa nhỏ, tình hình cũng đã xấu đi rất nhiều vì nước chưa kịp rút hết thì đã có mưa, mưa lại làm cho ngập kéo dài. Thời gian ngập lâu hơn ảnh hưởng rất nhiều đến đời sống của người dân: ô nhiễm môi trường, sinh hoạt. Đối với những vùng đang ngập lụt, điện vẫn đang mất, và người dân thì vẫn chưa ổn định được cuộc sống. Phải đến khi nước rút thì họ mới về được nhà và khắc phục hậu quả. Đặc biệt là phải đề phòng dịch bệnh xảy ra đối với vùng ngập sâu, ngập lâu.
Trong khi đó, Trung tâm khí tượng Thủy văn thành phố Cần Thơ dự báo do lũ từ đầu nguồn sông Mekong đổ về kết hợp với đợt triều cường rằm tháng 8 âm lịch làm mực nước trên sông Hậu dâng cao. Dự báo đỉnh lũ triều cường sẽ xuất hiện vào ngày 6/10, mực nước trên sông Hậu tại Cần Thơ sẽ đạt mức từ 1,92 - 1,97mét, cao hơn mức báo động 3 từ 0,22 - 0,27 mét.
Thường trực Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn thành phố Cần Thơ yêu cầu các quận, huyện tổ chức trực suốt ngày đêm theo dõi diễn biến mực nước, kịp thời ứng phó khi có sự cố. Tiến hành gia cố các tuyến bờ bao để bảo vệ lúa vụ 3, bảo vệ vườn cây ăn trái, diện tích nuôi thủy sản; đẩy nhanh tiến độ thu hoạch diện tích lúa vụ 3 đã chín./.