Ngày 8/6, tại thành phố Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Kế hoạch đầu tư và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị giữa kỳ Nhóm Tư vấn các nhà tài trợ cho Việt Nam. Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm tới dự.
Hội nghị tập trung vào 6 nội dung chính: Đánh giá tình hình kinh tế vĩ mô của Việt Nam; Ảnh hưởng lên xã hội do suy giảm kinh tế và chính sách của Chính phủ; Quản trị công và chống tham nhũng; Thay đổi khí hậu: Thích nghi và giảm thiểu rủi ro; Hài hòa hóa và hiệu quả viện trợ.
Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm nêu rõ: cũng như nhiều nước trên thế giới, Việt Nam bị tác động sâu sắc của khủng hoảng kinh tế-tài chính và đang phải đối mặt với rất nhiều khó khăn. Tuy nhiên, với quyết tâm cao ngay từ đầu năm 2009, Chính phủ Việt Nam đã thực hiện 5 nhóm giải pháp chủ yếu nhằm thúc đẩy sản xuất kinh doanh; thực hiện các biện pháp kích cầu đầu tư và tiêu dùng, thực hiện chính sách tài chính-tiền tệ; đảm bảo an sinh xã hội và tăng cường công tác điều hành, tổ chức thực hiện chính sách. Với những chính sách phù hợp và kịp thời, tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong quý I/2009 vẫn đạt hơn 3%, an sinh xã hội được đảm bảo.
Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm đề nghị, các nhà tài trợ quan tâm đến thực tế là do tình hình kinh tế khó khăn hiện nay đang làm cho nhiều hộ gia đình có nguy cơ tái nghèo, làm xói mòn những kết quả mà các nhà tài trợ, Chính phủ và nhiều người dân Việt Nam phải rất phấn đấu mới đạt được. Đó cũng là một lý do quan trọng cho việc Hội nghị được tổ chức tại thành phố Buôn Ma Thuột, tại Đắk Lắk. “Tôi mong rằng, chúng ta sẽ trao đổi và cùng hướng vào mục tiêu hỗ trợ công cuộc phát triển của Việt Nam nói chung, và trong mỗi chương trình, dự án ODA, hãy dành một phần để hỗ trợ xây dựng cuộc sống cho người dân vùng Tây Nguyên”- Phó Thủ tướng nói.
Trước đó, trong bài phát biểu khai mạc hội nghị, bà Victoria Kwakwa, Giám đốc Ngân Hàng thế giới tại Việt Nam cũng đã bày tỏ sự quan tâm tới khu vực Tây Nguyên, một trong những vùng khó khăn của Việt Nam. Theo bà Victoria Kwakwa, Chính phủ Việt Nam đã rất nỗ lực trong việc đưa nền kinh tế vượt qua khó khăn. Việt Nam cần kiên quyết, dũng cảm để phát triển nền kinh tế của mình, thích ứng với tính cạnh tranh ngày càng cao. Tuy nhiên, Việt Nam cũng cần phải đạt được sự cân bằng giữa phát triển kinh tế và công bằng xã hội. Tổ chức tại tổ Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk, một trong những tỉnh còn khó khăn, sẽ cho thấy thêm ý nghĩa của cuộc họp lần này. “Chúng ta sẽ thảo luận để làm sao sử dụng được các nguồn viện trợ để phát triển kinh tế của Việt Nam theo hướng này”, bà Kwakwa cho biết./.