Đấu giá trực tuyến
“Mỗi cuộc đấu giá kéo dài một tuần. Người đấu giá sẽ vào website của chương trình, theo đường dẫn tới blog của nhân vật mà mình muốn hẹn hò, để lại thông tin cá nhân (email, điện thoại) và thông tin số tiền đấu giá. Email được giấu kín trước công cộng. Tới khi cuộc đấu giá kết thúc, người đưa ra mức giá cao nhất sẽ chiến thắng và có được buổi hẹn hò.
Quách Ngọc Lan – chủ nhiệm câu lạc bộ Sharing A Smile nói: “Mỗi buổi hẹn hò được quy định gồm một bữa ăn và xem phim. Nhân vật hẹn hò sẽ mang trách nhiệm rất lớn: trả toàn bộ chi phí hẹn hò và… mang tiền đấu giá về”.
Sau buổi hẹn hò, nhân vật hẹn hò “báo cáo” trên website, kể những câu chuyện và đăng tải ảnh. Người đấu giá cũng sẽ… đánh giá xem nhân vật hẹn hò đã hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc chưa.
Nguyễn Bích Thuận – đại diện của tổ chức Phẫu thuật Nụ cười cho biết: “Đấu giá hẹn hò của năm 2009 có 4 giai đoạn với 21 cuộc hẹn hò. Giai đoạn đầu, chúng tôi thử nghiệm với 3 tình nguyện viên Sharing A Smile và 2 nhân viên của Operation Smiles. Vài ngày đầu có cảm giác hơi bị… ế hàng, còn trong những ngày sau có bạn bè và người nhà ủng hộ nên chương trình bắt đầu nóng hơn”.
 |
| Tờ giới thiệu chương trình |
Nhân vật hẹn hò ở giai đoạn 2 là 5 sinh viên Việt Nam đang du học ở nước ngoài, còn ở giai đoạn 3 là 5 người nước ngoài đang học tập và công tác tại Việt Nam.
Đặc biệt, trong giai đoạn 4, chương trình mời 6 nhân vật nổi tiếng tham gia làm nhân vật hẹn hò. Với những cái tên như: Mai Phương Thúy, Lương Mạnh Hải, Tôn Hiếu Anh, Joe, Vũ Nguyễn Hà Anh, Minh Tiệp thì mức đấu giá được dự đoán là sẽ rất “gay cấn”.
Thuận chia sẻ: “Rất mừng vui là các anh chị ấy đều rất nhiệt tình ủng hộ. Joe Tây thì trả lời ngay rằng: "Ok liền. Chơi luôn em ơi!’. Anh Lương Mạnh Hải thì hào hứng gửi ngay mấy bức ảnh của anh để chúng tôi đưa lên web của chương trình”.
 |
| Các nhân vật nổi tiếng được mời, trong đó có diễn viên Lương Mạnh Hải, đều nhiệt tình ủng hộ |
Trong giai đoạn 3 và 4, chương trình cho phép đấu giá theo nhóm. Người đấu giá có thể gọi thêm bạn bè “hùn vốn” đấu giá. Theo đúng tinh thần của Đấu giá hẹn hò thì cả nhân vật hẹn hò và người đấu giá đều là tình nguyện. Tuy nhiên, chi phí hẹn hò với cả nhóm người đấu giá sẽ cao hơn nhiều nên chương trình chỉ yêu cầu gói gọn trong một bữa ăn.
Sự cố với các con số
Vì chương trình tổ chức đấu giá ở trực tuyến nên chúng tôi rất quan tâm đến tính đảm bảo của thông tin. Vì vậy, người tham gia đấu giá phải cung cấp thông tin cá nhân gồm email và số điện thoại để ban tổ chức xác nhận trước khi đăng tải nội dung. “Cứ tưởng tượng người đấu giá mà ghi thừa một số 0 thì thấy… khủng khiếp thế nào rồi” – Lan nói.
Năm ngoái, khi "giá" của Lan trên blog cá nhân là khoảng 2 triệu đồng thì bỗng có một anh chàng đặt giá hẳn 5 triệu. Con số ấy khiến "nhà tổ chức" bất ngờ, phải dò tìm số liên lạc, gọi điện và nói rằng: “Chương trình của bọn em là từ thiện nên em không đùa kiểu ấy đâu nhé”. Không ngờ, “nàng” bị mắng: “Sao em buồn cười thế nhỉ? Anh đăng ký thông tin đàng hoàng, công khai mà sao em nghi ngờ?”. Để minh chứng, “chàng” cúp máy và vào ngay blog để xác nhận lại. Đến bây giờ, mỗi lần nhắc lại, Lan vẫn bị mắng vì… nghi oan cho người tốt.
Còn Thuận thì cười: “Cũng có trường hợp người đấu giá… chạy mất sau khi đề ra mức giá. Ngày trước, khi chúng tôi tổ chức đấu giá trên yahoo blog, có nhiều người vào trêu và đưa mức giá lên tới 10 triệu đồng. Con số lớn… vượt trội đến mức đáng ngờ nên chúng tôi phải kiểm tra ngay. Tất nhiên, không ai thích bị kiểm tra thông tin cá nhân cả. Làm từ thiện mà lại bị nghi ngờ, tra vấn thì không thể thoải mái được rồi”.
Để đảm bảo tính nghiêm túc và độ tin cậy của chương trình, ban tổ chức cung cấp đầy đủ thông tin, mục đích chương trình và báo cáo kết quả công khai trên website chính thức. Toàn bộ tiền thu được từ các phiên đấu giá sẽ được dùng để tổ chức các ca phẫu thuật sứt môi, hở hàm ếch trên cả nước vào tháng 11/2009./.