Cập nhật lúc : 12:20 PM, 19/02/2012

Đau khổ vì cha mẹ không cho yêu

(VOV) - Em phải khẳng định tình yêu, nói rõ đây không phải là lỗi của em…

Chương trình có sự tham gia tư vấn của chuyên gia tâm lý học Đinh Đoàn và bác sĩ  Hoàng Thúy Hải

Chúng em lấy nhau 1 năm đi khám phát hiện bị tắc một bên buồng trứng do không có điều kiện nên khám tư ở ngoài. Xin chương trình tư vấn khám tư có hiệu quả không? (Cuộc gọi từ Hải Phòng)

Uống đông trùng hạ thảo chỉ để nâng cao sức khỏe của bạn. Vấn đề cốt lõi bạn phải làm tinh dịch đồ để biết số lượng, chất lượng tinh trùng có đảm bảo để thụ thai tự nhiên được không.

Đối với vợ bạn bị tắc buồng trứng một vẫn là may mắn bởi nếu bên kia thông thoát thì vấn có thể có thai bình thường được. Điều trị tắc vòi trứng tùy thuộc vào vị trí tắc cũng như thời gian đối với chỗ tắc lâu rồi. Theo tôi cẩn thận thì bạn nên vào trong viện tuy có mất thời gian một chút nhưng các kỹ thuật tổng thể hơn và được điều trị theo đúng phác đồ đề có kết quả rõ… trường hợp vợ chồng bạn cũng rất cần sự hỗ trợ tư vấn của bác sĩ  chuyên khoa hiếm muộn.

Cha mẹ em ngăn cấm tình yêu của chúng em, việc đến tai cô ấy và từ đấy không liên lạc với em nữa! (Cuộc gọi từ Quảng Trị)

Việc đầu tiên em tìm cách liên lạc với bạn gái nói rõ việc ngăn cản hay lời nói không hay của bố mẹ không phải lỗi của của em. Dù thế nào đi nữa vẫn yêu cô ấy.

Khi bố mẹ vẫn kiên quyết không cho đến với nhau. Em cũng cần nói rõ với cô ấy cả hai đã trưởng thành có thể xây dựng cuộc sống độc lập, tình yêu của hai người được pháp luật bảo vệ nếu có đủ điều kiện lấy nhau mà bố mẹ không nhất trí em có thể nhờ đến các người thân khác như chú, bác, cô trong gia đình hay cán bộ thôn xã đến nói chuyện với bố mẹ…

Bác sĩ viện 103 kết luận chồng em không có con được, nhưng gần đây một cô gái gần xóm nói có con với chồng em. Em băn khoăn về những lời có gái nói, xin chương trình tư vấn ! (Cuộc gọi từ Nam Định).

Trước hết em hãy tin vào kỹ thuật, tin vào bác sĩ rằng chồng em không có khả năng sinh con. Việc cô gái kia nói có con với chồng em thì cũng không lo vì cây ngay không sợ chết đứng và cũng tin chồng đừng vì lời nói của cô hàng xóm có chửa mà vợ chồng lại cắn cấu nhau. Còn đứa con có chính xác là con chồng em không thì để xem xét về sau có thể đi xét nghiệm AND để biết rõ.

Xin hỏi bệnh lạc nội mạc ở tầng sinh môn là như thế nào? Cuộc gọi từ Hưng Yên

Bình thường trong tử cung của người phụ nữ có lớp niêm mạc che phủ tử cung nếu không có thai hàng tháng niêm mạc tử cung sẽ bong ra. Khi có thai thì niêm mạc tử cung là nơi thai phát triển cũng như cung cấp chất dinh dưỡng cho thai. Ở em niêm mạc tử cung không chỉ ở trong tử cung mà lạc ra ngoài, như của em lại lạc vào tầng sinh môn gây đau liên quan đến chu kỳ sinh nguyệt. Niêm mạc của em ở tầng sinh môn không bong ra hết được như ở trong cổ tử cung tích tụ lại thành khối. Việc can thiệp bằng phẫu thuật ở tầng sinh môn phải khéo léo không thể để rách. Vì tầng sinh môn thông cả trực tràng và âm đạo nếu rách phân sẽ tràn vào ổ bụng gây nguy hiểm. Chính vì thế bác sĩ không thể làm hết cho em. Em bị hội chứng này mà có được em bé thứ hai là rất may mắn vì nhiều trường hợp như thế này rất khó có bé thứ hai.

Theo chị cần tập trung sức khỏe để nuôi em bé thứ hai, em đang cho con bú nên vòng kinh chưa quay trở lại nên khối nội mạc tử cung chưa phát triển nhiều. Vì thế em kéo dài thời gian cho con bú càng lâu càng tốt và phải thường xuyên theo dõi ở bệnh viện phụ sản trung ương để có gì bất ổn bác sĩ sẽ can thiệp…/.

Thành Văn/VOV2

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu