Cập nhật lúc : 4:12 PM, 08/02/2012

Dầu thô lên sát 100 USD/thùng

(VOV) - Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao dịch ngày 8/2 đã tăng hơn 1USD/thùng, lên 99,55 USD/thùng

Giá dầu thô tại Mỹ đã tăng mạnh trở lại trước động thái tích cực từ Hy Lạp trong khi giá dầu Brent duy trì mạch tăng điểm phiên thứ 7 liên tiếp.

Giá dầu thô ngọt, nhẹ giao dịch ngày 8/2 đã tăng hơn 1USD/thùng, lên 99,55 USD/thùng

Trước đó, trên sàn New York, giá dầu giao tháng 3 chốt ngày giao dịch 7/2 đã tăng 1,5 USD, tương ứng 1,6%, lên 98,41 USD/thùng. Phạm vi giao dịch của dầu thô kỳ hạn trong ngày là từ 95,84 USD cho tới 99,13 USD/thùng.

Trong phiên, đã có lúc giá dầu tăng lên 98,77 USD/thùng sau khi Bộ Năng lượng Mỹ cho biết dự trữ dầu thô của nước này đã giảm 4,53 triệu thùng trong tuần trước.

Trong khi đó, dầu Brent giao cùng kỳ hạn trên sàn ICE, London cũng tăng 30 cents, tương đương 0,3% lên 116,23 USD/thùng, mức đóng cửa cao nhất kể từ ngày 2/8/2011.

Giá dầu hỏa tăng cùng chiều dầu thô nhưng còn có thêm hỗ trợ là thời tiết lạnh ở châu Âu làm tăng nhu cầu sưởi ấm. Chốt phiên, kỳ hạn tháng 3 tăng 0,6% lên 3,1909 USD/gallon – phiên tăng thứ 4 liên tiếp và giá cao nhất kể từ tháng 5 năm ngoái.

Ngoài vấn đề kinh tế của Hy Lạp, thị trường dầu thô kỳ hạn khởi sắc còn nhờ những lo lắng địa chính trị xung quanh vấn đề Iran và Nigeria gần đây, đặc biệt là những căng thẳng đang ngày một leo thang xung quanh khu vực rốn dầu Trung Đông.

Cùng chiều với dầu thô, giá dầu sưởi giao tháng 3 tăng nhẹ 2 cent, tương ứng 0,6%, lên 3,19 USD/gallon. Ngược dòng, giá xăng giao cùng kỳ hạn giảm còn 2,93 USD/gallon. Giá khí tự nhiên cũng giảm 8 cent, tương ứng 3,1%, xuống 2,47 USD/ triệu BTU.

Giá dầu tăng mạnh còn do đồng USD giảm so với euro sau khi Chủ tịch FED, ông Bernanke cho rằng, tỷ lệ thất nghiệp 8,3% trong tháng 1 chưa nói lên điều gì, và thị trường lao động còn lâu mới trở về mức bình thường.

Hiện giới dầu tư vẫn đang tiếp tục theo dõi các xung đột căng thẳng gia tăng giữa các cường quốc phương tây và Iran, quốc gia lớn thứ 3 thế giới về xuất khẩu dầu thô. Mỹ đã áp đặt các lệnh trừng phạt mới hôm qua, lệnh này vốn được thiết kế để khiến cho Iran gặp khó trong việc bán dầu thô qua các tuyết đường ngân hàng truyền thống và giúp ngăn các quốc gia Trung Đông phát triển chương trình hạt nhân.

Các quốc gia Châu Âu có kế hoạch ngừng mua dầu của Iran vào hè này trong khi Iran đã đe ngăn các chuyến hàng chở dầu ở Vịnh Ba Tư nếu lệnh cấm vận được thực thi. Mỹ và Israel đã cho biết họ sẽ không cho phép Iran chế tạo vũ khí hạt nhân./.

PV/VOV online (TH)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu