Cập nhật lúc : 8:45 AM, 07/01/2012

Đến 2020 mới cân bằng cán cân thương mại

(VOV) - Theo Bộ Công Thương, nước ta vẫn tiếp tục phải nhập siêu nhiều vì công nghiệp chế tạo và phụ trợ còn yếu, người tiêu dùng còn “sính ngoại”.

Chiều 6/1, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cho biết, năm qua phát triển công nghiệp còn nhiều khó khăn về chi phí đầu vào, chịu sức ép cạnh tranh của hàng nước ngoài, sức cạnh tranh của hàng Việt chưa cao, thị trường xuất khẩu, tín dụng khó khăn.

Việt Nam còn tiếp tục phải nhập khẩu nhiều

Tuy nhiên, với sự chỉ đạo điều hành của Chính phủ, sự phối hợp tổ chức thực hiện của các Bộ, ngành và các doanh nghiệp, năm qua, lần đầu tiên xuất khẩu nước ta đạt gần 100 tỷ USD, tính bình quân đầu người vượt ngưỡng 1.000 USD, đứng thứ 5 ở ASEAN. Đây là tín hiệu cho thấy sự cải thiện trong cán cân thương mại hiện rõ.

Kế thừa thành quả năm 2011, với các giải pháp của Chính phủ, Bộ Công Thương  phấn đấu năm 2012 sẽ tiếp tục đảm bảo nhập khẩu các máy móc, thiết bị, nguyên nhiên liệu thật cần thiết, tăng cường kiểm soát nhập siêu, tăng cường xúc tiến thương mại quốc tế để phát triển các thị trường mới, tận dụng các lợi thế của hàng Việt Nam tại các thị trường có tham gia WTO và các hiệp định thương mại tự do với Việt Nam.

Năm tới, ngành Công Thương sẽ cố gắng giảm các bất cập như cơ cấu các lĩnh vực, ngành hàng chậm chuyển dịch, nặng về công nghiệp gia công, sử dụng nhiều lao động, khai khoáng; chưa tận dụng được những lợi thế đặc thù của  Việt Nam và chưa có công nghiệp với hàm lượng công nghệ cao để tăng giá trị sản phẩm; công nghiệp hỗ trợ kém phát triển, phải nhập nhiều vật tư, linh kiện công nghệ cao.

Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng khẳng định, năm qua nhập siêu của Việt Nam khoảng hơn 9,5 tỷ USD, giảm gần 25% so với năm trước và chỉ bằng 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong khi mục tiêu đề ra là 16%, là kết quả rất đáng mừng.

Song, để duy trì được kết quả này những năm tới sẽ có nhiều khó khăn. Bởi vì, nhiều năm qua nước ta nhập siêu nhiều vì trong phát triển kinh tế, công nghiệp nội lực chưa có thì vẫn phải nhập nhiều thiết bị, máy móc và các nguyên liệu cần thiết. Trong đó, hàng sinh hoạt thiết yếu cho người dân chiếm trên 80%, hàng tiêu dùng và không thiết yếu chiếm 7%.

Về mốc cân bằng cán cân thương mại từng được đặt ra đến 2015, Bộ trưởng cho rằng sẽ khó đạt. Nguyên nhân là nước ta chưa thể khắc phục ngay được nhập siêu nhanh trong thời gian này do máy móc thiết bị, nguyên nhiên vật liệu còn rất thiếu, chưa thể tự sản xuất được. Hơn nữa, nền công nghiệp cơ khí chế tạo của nước ta còn yếu, công nghiệp hỗ trợ chưa phát triển theo đúng trọng tâm trọng điểm, đặc biệt là thói quen tiêu dùng còn “sính hàng ngoại”, chưa ưu tiên hướng đến cho hàng trong nước thì vẫn phải nhập khẩu.

Vì vậy, Bộ trưởng khẳng định, nhập siêu của Việt Nam sẽ từng bước được khắc phục nhưng không phải chỉ ngành Công Thương làm được, mà cần sự phối hợp giúp đỡ, đồng hành thực hiện của toàn xã hội, nhân dân, các doanh nghiệp.

Trước mắt, theo tính toán, đến năm 2019-2020, Việt Nam mới có điều kiện cân bằng xuất nhập khẩu. Do đó, phải đến 2020 Việt Nam mới có thể đạt cân bằng cán cân thương mại./.

Xuân Thân/ VOV online

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu