“Tại Việt Nam, dịch HIV đang có xu hướng chững lại và không tăng nhanh như những năm trước đây. Nhưng về cơ bản Việt Nam vẫn chưa khống chế được dịch HIV và vẫn có nguy cơ bùng phát nếu không triển khai các biện pháp can thiệp có hiệu quả” .
Đó là phát biểu của ông Đinh Sỹ Hiền, Phó viện Trưởng Viện Pasteur Nha Trang tại hội thảo "Tăng cường phòng chống HIV/AIDS" các tỉnh khu vực miền Trung, Tây nguyên, do Viện Pasteur Nha Trang tổ chức, ngày 25/12, tại Quảng Bình.
Nhưng trong thực tế, số người bị nhiễm HIV còn cao hơn rất nhiều do họ không biết hoặc không khai báo. Thời gian vừa qua, Việt Nam làm tốt công tác tuyên truyền, cấp phát bơm kim tiêm cho các đối tượng tiêm chích ma tuý nên xu hướng nhiễm HIV của các đối tượng này đã giảm mạnh.
Trong năm 2002, có đến 29,4% số người tiêm chích ma tuý bị nhiễm HIV, đến nay chỉ còn 20,2%. Tuy nhiên, chiều hướng nhiễm HIV trong nhóm gái mại dâm vẫn còn diễn biến phức tạp. Cá biệt có những tỉnh thành như: thành phố Hồ Chí Minh có 16,83% gái mại dâm nhiễm HIV, Bình Định 16,13%...
Dự báo đến năm 2010, cả nước ta có khoảng 350.000 người nhiễm HIV và trung bình mỗi năm sau có 25.000 người bị nhiễm mới. Trong khi đó, kinh phí phục vụ cho công tác phòng chống HIV/AIDS bao gồm cả ngân sách quốc gia và hợp tác quốc tế trong thời gian vừa qua chỉ đáp ứng được 30-40% nhu cầu.
Hiện tại, cả nước mới có 74 phòng xét nghiệm tại 52 tỉnh thành được phép khẳng định các trường hợp nhiễm HIV. Số bệnh nhân được điều trị bằng thuốc ARV còn ít, mới có 20 tỉnh thành áp dụng phương pháp này để điều trị cho bệnh nhân.
Trong thời gian tới, các tỉnh, thành phố trên cả nước tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS, đặc biệt vận động xoá bỏ sự phân biệt, kỳ thị với những người bị nhiễm HIV/AIDS trong cộng đồng./.