Cập nhật lúc : 4:28 PM, 18/06/2009

Điếc bẩm sinh ở trẻ

Ngoài yếu tố di truyền, việc sử dụng thuốc tùy tiện cũng gây mất thính giác ở trẻ

Trên thực tế, trẻ bị điếc bẩm sinh không chỉ do di truyền mà còn do nhiều tác động khác từ quá trình mang thai của người mẹ, hoặc trẻ gặp tai biến trong khi chào đời.

Có thể trong quá trình mang thai, người mẹ đã vô tình dùng các loại thuốc kháng sinh như: Streptomycin, Neomycin. Những loại thuốc này khi vào trong cơ thể mẹ đã gây độc cho ốc tai của thai nhi.

Hoặc ở ba tháng đầu tiên của thai kỳ, nếu mẹ bị nhiễm virus Rubella và một số virus khác, trẻ sinh ra sẽ có nguy cơ bị điếc khá cao.

Một số phụ nữ không phát hiện ra việc mình đang mang thai nên vô tình dùng các loại thuốc như quinine, arsenic… Chính điều này làm tổn thương đến thính giác của trẻ sau khi chào đời.

Về mặt di truyền, các nhà khoa học đã tìm ra một loại gien có tên gọi PDS. Chính gien này đã là thủ phạm gây ra chứng điếc bẩm sinh ở trẻ. Nếu bố và mẹ không bị câm hoặc điếc nhưng cả hai đều mang trong người gien điếc lặn, trẻ sinh ra cũng có nguy cơ bị điếc.

Ngoài ra, trong quá trình mang thai, người mẹ mắc phải các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục như giang mai, lậu cũng làm cho trẻ bị điếc khi chào đời.

Các tai biến trong quá trình chào đời như sinh non, ngạt thở, sinh khó, bị vàng da… đều có thể dẫn đến nguy cơ trẻ bị điếc.

Với những trẻ bị điếc, nếu không được phát hiện kịp thời, vỏ não sẽ mất đi khả năng phân tích, nhận biết âm thanh xung quanh. Khả năng trẻ bị câm khá cao.

Để điều trị, các bác sĩ sẽ dùng phương pháp cấy ốc tai điện tử nên được hiện cho trẻ dưới hai tháng tuổi. Như vậy, trẻ sẽ có khả năng nghe, nói và đến lớp được khi đến tuổi.

Ốc tai điện tử gồm hai bộ phận. Một bộ phận được cấy vào tai, phần kia gắn ngoài tai để thu nạp âm thanh. Sau khi cấy, trẻ phải trải qua ít nhất ba năm để tập nghe với các bác sĩ ở bệnh viện, bố mẹ cần thường xuyên luyện tập cho trẻ tại nhà.

Sau khi được cấy ốc tai điện tử, trẻ cần một chế độ chăm sóc, vệ sinh cơ thể riêng. Nếu giữ gìn vệ sinh không cẩn thận, để nước rơi vào tai, gây viêm mũi, trẻ có thể mắc bệnh viêm tai giữa.

Để phòng ngừa bệnh cho con, khi mang thai, người mẹ không nên tự ý sử dụng thuốc, khi khám thai định kỳ để theo dõi tiến trình phát triển của thai nhi.

* Những dấu hiệu nhận biết trẻ bị điếc bẩm sinh

Từ tháng thứ tư trở đi, bé có thể nhận biết được các âm thanh xung quanh. Sự nhận biết này sẽ phát triển theo tuổi của trẻ. Để kiểm tra xem bé có bị điếc hay không, bạn có thể tạo ra những tiếng động lớn, nếu trẻ quay đầu về hướng phát ra âm thanh, thính giác của bé hoàn toàn bình thường.

Đến sáu tháng tuổi, trẻ bắt đầu bập bẹ nói. Từ 7 đến 9 tháng tuổi, trẻ đã có khả năng cầm được một đồ vật trên tay, và rất thích vỗ hai tay vào đồ vật cho kêu. Trẻ có thể gọi bố, mẹ… Nếu trẻ không có những biểu hiện trên, bạn nên đưa bé đi khám ngay. 

Theo Tiếp thị & Gia đình

Bình luận


  • Nguyễn Văn Liên -  hoanglien1979@gmail.com
    Gửi bạn đọc,
    Gia đinh tôi cùng có hoàn cảnh như bao gia đình khác, có con bị điếc bẩm sinh. Qua tìm hiểu thông tin về CẤY ỐC TAI là phương pháp thiết thực cho trẻ bị điếc bẩm sinh, tôi thấy phương pháp này, đối với gia đình tôi là rât khó khăn, vì nó quá đắt, mà gia đình tôi lại làm công nhân, đồng lương ít ỏi, không dủ diều kiện để cấy ốc tai cho cháu mặc dù biết đó là phương pháp để giúp cho cháu có thể hòa đồng dược với cộng đồng.
    Vậy tôi gửi lời tâm sự này gửi đến bạn đọc, và những người hảo tâm, hảy giúp đỡ cho cháu, để cháu sớm có cuộc sống hòa đồng với mọi người và được bình thường với chúng bạn. Xin liên hệ hoanglien1979@gmail.com
  • Nguyễn Thị Hồng Thu -  nththu@dongthap.gov.vn
    Đọc được thông tin này rất có ích cho tôi, vì con tôi bị điếc sau khi bị viêm màng não mủ.
    Đến nay BS Tai Mũi họng TP.HCM tư vấn là cấy ốc tai cho bé, nhưng giá thành quá đắt. Tôi và chồng là công chức nhà nước nên số tiến quá lớn đối với gia đình tôi. Hàng ngày tôi nhìn con mà không cầm nước mắt.
    Tôi gởi đến tòa soạn và thông qua tòa soạn để kêu gọi các nhà hảo tâm giúp cho con tôi được hòa nhập vào cộng đồng như bao trẻ thơ khác.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng