Sáng nay (25/11), tại Hà Nội, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam phối hợp với Đại sứ quán Vương quốc Morocco tại Hà Nội tổ chức Diễn đàn đầu tư và kinh doanh Việt Nam – Morocco nhằm góp phần thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt, nhất là về kinh tế, thương mại, đầu tư. Đây cũng là cơ hội tốt để doanh nghiệp hai nước trực tiếp gặp gỡ trao đổi thông tin ngành hàng, thông tin thị trường và tìm kiếm đối tác.
Thủ tướng Morocco Abbas El Fassi đang ở thăm chính thức Việt Nam đã tham dự Diễn đàn và có bài phát biểu quan trọng trước cộng đồng doanh nghiệp hai nước.
Trong những năm gần đây, Morocco đã trở thành một trong những bạn hàng lớn nhất của Việt Nam ở châu Phi. Quan hệ thương mại giữa Việt Nam và Morocco tăng trưởng liên tục. Năm 2007 kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Morocco đạt 27 triệu USD và kim ngạch nhập khẩu của Việt Nam từ thị trường Morocco đạt khoảng 1 triệu USD. Tính đến tháng 9/2008, tổng kim ngạch hai chiều đạt xấp xỉ 28 triệu USD (trong đó xuất khẩu đạt 24,4 triệu USD và nhập khẩu đạt 3,3 triệu USD). Tuy nhiên, kết quả này vẫn còn chưa tương xứng với mối quan hệ hữu nghị, hợp tác tốt đẹp, với tiềm năng sẵn có cũng như mong muốn của Chính phủ và nhân dân hai nước.
Phát biểu tại diễn đàn, Thủ tướng Abbas El Fassi nhấn mạnh, chuyến thăm Việt Nam lần này là một minh chứng cho mong muốn tiến xa hơn và tìm kiếm các con đường và cách thức nhằm xây dựng một mối quan hệ hợp tác đem lại lợi ích cho cả hai bên.
Thủ tướng Abbas El Fassi cho rằng việc mở văn phòng đại diện thương mại Việt Nam ở Casablanca là một sự bảo đảm cho mong muốn xây dựng mối quan hệ hợp tác đa lĩnh vực giữa hai quốc gia.
Theo Thủ tướng, thị trường Morocco có nhu cầu lớn đối với những mặt hàng thế mạnh của Việt Nam như: nông sản, thực phẩm, thuỷ sản... Morocco có những thế mạnh riêng về một số sản phẩm, đặc biệt là phốt phát. Vì vậy, hai bên có nhiều cơ hội trao đổi các sản phẩm thế mạnh của nhau.
Với tiềm năng, vị trí quan trọng trong khu vực và những nỗ lực cải cách thể chế, mở rộng thị trường, Morocco sẽ là một cửa ngõ để Việt Nam thâm nhập các thị trường EU, Mỹ và khối Bắc Phi, đồng thời Việt Nam cũng là cầu nối để Morocco đi vào thị trường ASEAN và châu Á. Mặc dù quan hệ hợp tác song phương đã có những tiến triển nhưng trao đổi thương mại giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn.
Vì vậy, chúng ta cần phải sáng tạo hơn, ở cấp nhà nước cũng như trong khu vực tư nhân, để tạo đà phát triển các mối quan hệ kinh tế và thương mại giữa hai nước.
Tuy nhiên điều cần thiết hơn bao giờ hết, đó là thúc đẩy thành lập một Hội đồng Doanh nghiệp làm diễn đàn cho các cuộc gặp gỡ trao đổi, cho phép hai bên hiện thực hóa các dự án đầu tư và quan hệ đối tác trên các lĩnh vực./.