Cơ quan điều tra đang làm rõ có hay không việc quân nhân Nguyễn Văn Quang hành hạ và giết thịt động vật quý hiếm.
Sau khi dư luận phẫn nộ về hành vi giết hại con vọoc quý hiếm ở rừng Trường Sơn, Cơ quan Công an tỉnh Quảng Nam đã khẩn trương xác minh sự việc.
Thượng tá Lê Văn Hồng, Phó trưởng phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về kinh tế và chức vụ, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết một người trong những tấm ảnh hành hạ vọoc được tung lên mạng xã hội Facebook là Nguyễn Văn Quang, trú quán thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.
Tuy nhiên, việc Nguyễn Văn Quang có phải là đối tượng giết con vọoc quý hiếm hay không còn phải chờ cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.
Thượng tá Lê Văn Hồng, cho biết: “Đối tượng là Nguyễn Văn Quang, trú ở thị trấn Hà Lam huyện Thăng Bình, cha mẹ ở Thăng Bình, Quảng Nam. Quang đã đi nghĩa vụ quân sự đóng quân ở Gia Lai, là quân nhân thuộc quân đội quản lý. Sự việc không xảy ra ở trên địa bàn Quảng Nam mà ở địa bàn khác.
Cũng theo Thượng tá Lê Văn Hồng, có hay không việc anh Quang hành hạ động vật quý hiếm còn phải do cơ quan điều tra tiếp tục điều tra các bước tiếp theo.
Vào tối 19/7, Nguyễn Văn Quang cùng 2 thanh niên khác có liên quan đến vụ giết voọc đã được triệu tập đến trụ sở Quân đoàn tại An Khê (Gia Lai).
Sáng 20/7/2012, Cơ quan Điều tra hình sự Quân đoàn 3 đã lấy lời khai các đối tượng liên quan để hoàn tất hồ sơ.
Đại tá Nguyễn Văn Hải, Viện trưởng Viện kiểm sát quân sự binh đoàn Tây nguyên, cho biết Nguyễn Văn Quang và hai đối tượng khác bước đầu khai mua voọc của người dân trên địa bàn huyện Sa Thầy (Kon Tum).
Đại tá Nguyễn Văn Hải cũng cho biết: “Hiện Viện đang xem xét hành vi mua bán, giết thịt voọc vi phạm pháp luật đến đâu để có thể tiến hành khởi tố trước pháp luật. Nếu không có hành vi vi phạm pháp luật thì chúng tôi cũng xem xét để xử lý theo các quy định của quân đội”.
Theo Điều 190 (Bộ luật Hình sự), thì người nào săn bắt, giết động vật hoang dã quý hiếm sẽ bị phạt tiền từ 5 triệu đến 50 triệu đồng, cải tạo không giam giữ đến 2 năm hoặc bị phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm. Nếu phạm tội có tổ chức thì bị phạt tù từ 2 năm đến 7 năm./.