Hôm qua, ngày 7/10/2009, Thứ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Stuart Levy cho biết các cố vấn cao cấp của Tổng thống Barack Obama đang soạn thảo một số biện pháp cấm vận cứng rắn hơn với Iran. Trong đó, Mỹ sẽ tiếp tục một số biện pháp cấm vận về tài chính, phong toả tài sản, cấm đi lại với Iran, các công ty và cá nhân nước ngoài đang làm ăn với Iran trong lĩnh vực ngân hàng, năng lượng và viễn thông, nhằm buộc nước này phải từ bỏ chương trình hạt nhân.
Thông tin này được đưa ra ngay sau khi Trưởng đoàn đàm phán hạt nhân của Iran và đại diện nhóm nước P5+1 gồm 5 nước thành viên thường trực Hội đồng Bảo an LHQ và Đức có cuộc thảo luận tại Geneva (Thuỵ Sĩ), trong đó các bên đều bày tỏ thiện chí giải quyết vấn đề hạt nhân của Iran thông qua đối thoại, khiến dư luận bất ngờ và hoài nghi về những cam kết của Mỹ nỗ lực giải quyết vấn đề này. Trước đó, tại Hội nghị về cấm phổ biến vũ khí hạt nhân tại LHQ do Tổng thống Obama chủ trì, người lãnh đạo cao nhất nước Mỹ khẳng định kiên trì theo đuổi con đường ngoại giao đối với vấn đề hạt nhân Iran. Giờ đây, khi Iran vừa nhất trí cho phép các thanh sát viên của LHQ tới thăm nhà máy làm giàu urani mới được hoàn thành gần thành phố Qom và Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử Quốc tế, ông ElBaradei cũng vừa tới thăm Iran để đàm phán với Iran về chương trình hạt nhân, thì việc Mỹ lại chuẩn bị áp dụng một lệnh cấm vận mới với nước này, chẳng khác nào tự làm khó mình.
 |
|
Bên trong một cơ sở hạt nhân của Iran/ảnh hạt nhân Iran
|
Một trong những mục tiêu quan trọng trong chính sách đối ngoại của ông Obama, là đưa được Iran tới bàn đàm phán, đình chỉ chương trình làm giàu urani của nước này. Thực tế, với việc quốc gia Nam á này vừa tham gia cuộc đối thoại với nhóm nước P5+1, Nhà Trắng đã bắt đầu thực hiện có hiệu quả mục tiêu của mình. Song, khi vẫn chưa có lòng tin và tiếp tục duy trì kiểu hành xử lỗi thời là dùng biện pháp cấm vận, chắc chắn, Mỹ sẽ chỉ càng đẩy Iran theo đuổi đến cùng chương trình hạt nhân của mình. Bởi hai năm gần đây, Mỹ cũng đã ba lần gây sức ép buộc LHQ thông qua nghị quyết trừng phạt Iran, nhưng không đạt một kết quả nào. Thậm chí, chỉ càng làm cho chính quyền Tehran thêm cứng rắn trong chương trình hạt nhân. Theo các chuyên gia quân sự nước ngoài, nếu Iran muốn sản xuất vũ khí hạt nhân, nước này đã có thể thực hiện tại những cơ sở bí mật, hay ở khu vực vừa được công bố gần thành phố Qom. Trong bối cảnh đó, rõ ràng, việc thực thi một lệnh cấm vận mới với Iran sẽ là một sai lầm. Hơn thế nữa, trừng phạt không bao giờ là giải pháp tích cực và không mang lại hiệu quả như mong muốn. Nó chỉ có thể trì hoãn hoặc làm chậm mục tiêu chương trình hạt nhân của Tehran. Ngay Bộ trưởng quốc phòng Mỹ Robert Gates tuần trước đã khẳng định, trừng phạt không phải là giải pháp đúng đắn. Còn Tổng Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế ElBaradei cũng nhấn mạnh rằng: “Vấn đề hạt nhân của Iran chỉ có thể giải quyết thông qua con đường đối thoại và ngoại giao”.
Mặc dù phải mất nhiều thời gian để những cuộc đối thoại như vậy đi đến kết quả như mong đợi, nhưng đó là giải pháp khả thi và là việc mà Nhà Trắng cần làm. Có như vậy, chính quyền của Tổng thống Obama mới hy vọng giải quyết được vấn đề hạt nhân Iran trong một tương lai không xa./.