Ngày 18/11, tại cuộc họp khẩn với các sở, ngành, đơn vị có liên quan trong vụ xà lan 800 tấn đâm vào cầu Thị Nghè chiều 17/11 vừa qua, Chủ tịch UBND TP. Hồ Chí Minh Lê Hoàng Quân đã yêu cầu các bên liên quan xem xét, đánh giá mức độ thiệt hại do sự cố gây nên và đơn vị gây ra sự cố trên phải bồi thường thiệt hại.
Ông Lê Hoàng Quân cũng chỉ đạo Công an Thành phố khẩn trương điều tra, xác định nguyên nhân xảy ra sự cố, đồng thời Sở Giao thông Vận tải cần nhanh chóng có phương án khắc phục, sửa chữa những hư hại của cầu Thị Nghè, đảm bảo lưu thông và an toàn cho người dân và các phương tiện lưu thông qua cầu.
Theo Khu quản lý giao thông đường bộ số 1 (Sở Giao thông Vận tải), qua kiểm tra đánh giá ban đầu cho thấy dầm biên giữa của cầu Thị Nghè bị hư hỏng nặng, phải thay mới. Tuy nhiên, do dầm biên bị hư hỏng hoạt động độc lập nên không ảnh hưởng đến hoạt động của dầm chính. Thời gian để sửa chữa cầu Thị Nghè dự tính sẽ khoảng 2 tháng, nếu chỉ có dầm cầu bị hư, và 3 tháng nếu như cả dầm và trụ cầu bị hư hỏng. Chiếc xà lan gây nên vụ va đập làm hư dầm cầu Thị Nghè thuộc quản lý của một nhà thầu xây dựng của Trung Quốc đang tham gia thực hiện gói thầu số 10 của Dự án Vệ sinh Môi trường lưu vực Nhiêu Lộc - Thị Nghè.
Sự cố xà lan 800 tấn bị trôi tuột va đập vào cầu Thị Nghè chiều 17/11 đã gây ùn tắc giao thông nghiêm trọng trên nhiều tuyến đường khu vực giáp ranh giữa quận 1 và quận Bình Thạnh. Sau khi khẩn trương xử lý xà lan mắc kẹt ở trụ cầu và bước đầu khắc phục hư hại, việc lưu thông qua cầu Thị Nghè đã trở lại bình thường từ 21 giờ ngày 17/11. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn cho các phương tiện giao thông, Khu quản lý giao thông đường bộ số 1 yêu cầu các phương tiện khi qua cầu cần tránh lề bộ hành (phần mạn sườn dầm cầu bị xà lan va đập) với khoảng cách 1m./.