Cập nhật lúc : 3:45 PM, 22/10/2009

Hội nghị Cấp cao ASEAN – 15:

Động lực của ASEAN

(VOV) - Hội nghị Cấp cao ASEAN - 15 sẽ là cơ hội để lãnh đạo các nước thành viên thảo luận sâu rộng những phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 15 và các Hội nghị Cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài, được tổ chức từ ngày 23 - 25/10/2009 tại Hua Hin, Thái Lan, sẽ là một trong những động lực để ASEAN  tiếp tục phát triển năng động và bền vững. Trong đó có điểm nhấn quan trọng là Việt Nam bắt đầu đảm nhận cương vị Chủ tịch ASEAN vào tháng 1/2010.

Diễn ra trong bối cảnh kinh tế trong khu vực cũng như trên thế giới đã có những dấu hiệu phục hồi, Hội nghị Cấp cao ASEAN - 15 sẽ là cơ hội để lãnh đạo các nước thành viên thảo luận sâu rộng những phương hướng và biện pháp nhằm tiếp tục đưa Hiến chương ASEAN vào cuộc sống và thúc đẩy xây dựng Cộng đồng ASEAN vào năm 2015. Thực hiện được những mục tiêu này cũng là để ASEAN có bệ phóng trở lại quỹ đạo phát triển năng động. Nhưng hơn ai hết, lãnh đạo các nước thành viên hiểu rất rõ, để thực hiện ý tuởng tốt đẹp đó, ASEAN cần đồng thuận, đoàn kết trong hợp tác và phát triển. Bởi thế, chủ đề của Hội nghị Cấp cao ASEAN - 15 là: “Cộng đồng Hành động, Cộng đồng Kết nối và Cộng đồng Nhân dân”. Đó còn là thông điệp: ASEAN hiện nay phải là một khối thống nhất để vững mạnh.

Phó Thủ tướng Phạm Gia Khiêm gặp gỡ các Đại sứ, trưởng đại diện các đoàn ngoại giao tại Hà Nội nhân kỷ niệm 42 năm thành lập ASEAN

Với ý chí đó, diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao ASEAN - 15, Hội nghị Cấp cao liên quan giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài gồm:  ASEAN + 1 (với từng nước đối tác là: Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ), ASEAN + 3 (với Trung quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc) và ASEAN + Đông Á (EAS), cũng là diễn đàn để ASEAN với các đối tác bên ngoài  tăng cường hợp tác trên tất cả các lĩnh vực, đặc biệt là về kinh tế, đầu tư. Khi những thách thức toàn cầu như biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh, tiếp tục diễn biến phức tạp, hợp tác giữa ASEAN với các đối tác bên ngoài hiệu quả, sẽ là nguồn lực bổ sung để ASEAN nhanh chóng tạo nên những bứt phá mới trong công cuộc xây dựng và phát triển của mỗi nước và của cả Hiệp hội.

Đối với Việt Nam, Hội nghị Cấp cao ASEAN - 15 còn có một ý nghĩa hết sức quan trọng. Tại diễn đàn này, nước Chủ tịch đương nhiệm Thái Lan sẽ long trọng công bố Việt Nam chính thức đảm nhận cuơng vị Chủ tịch ASEAN  năm 2010. Như vậy, cùng với việc nước ta đảm nhận thành công trọng trách Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an LHQ nhiệm kỳ hai năm 2008 - 2009, sự kiện đặc biệt quan trọng này càng thể hiện rõ vị thế, vai trò của một nước Việt Nam đang đổi mới mạnh mẽ, thành công và hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng.

Là thành viên ASEAN từ năm 1995, hơn một thập kỷ qua, Việt Nam đã trở thành hạt nhân đoàn kết, một nhân tố quan trọng cho hoà bình, ổn định và là đối tác tin cậy ở khu vực và có những đóng góp thiết thực vào những vấn đề có ý nghĩa quan trọng cho tương lai của ASEAN. Đó còn thể hiện, trong chính sách đối ngoại của Việt Nam, ASEAN chiếm vị trí ưu tiên hàng đầu và là một trong những trọng tâm đối ngoại hết sức được coi trọng.

Vì thế, với trách nhiệm Chủ tịch ASEAN năm 2010, dù Việt Nam sẽ phải đảm đương một khối lượng công việc khá lớn - tổ chức, điều hành hàng trăm cuộc họp ở các cấp, diễn ra trong suốt cả năm, với tính chất đa dạng từ nội dung đến an ninh, điều phối, phải xử lý nhiều vấn đề nảy sinh của nội khối, nhưng Việt Nam tự tin và nỗ lực hoàn thành tốt trọng trách vinh quang và cũng rất nặng nề đó.

Ngày 19/10/2009, Việt Nam đã tổ chức thành công cuộc thi sáng tác thiết kế biểu trưng ASEAN 2010. Đây là  khởi đầu tốt đẹp và báo hiệu thành công của năm Việt Nam làm Chủ tịch ASEAN 2010. Và là năm, Việt Nam nỗ lực hết mình, với tinh thần chủ động, tích cực, có trách nhiệm để xây dựng “Đại gia đình ASEAN” đoàn kết, vững mạnh và phát triển./.

Vân Hương (Báo TNVN)

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu