Ngay từ sáng sớm nay, tình hình giao thông tại các cửa ngõ ra vào Thủ đô đã bắt đầu sôi động. Người, xe động hơn, nhưng nhờ sự nỗ lực của các cơ quan chức năng thành phố Hà Nội, nhìn chung các tuyến đường không bị ùn tắc.
7 giờ sáng, tại các bến xe Lương Yên, bến xe phía Nam, Bến xe nước Ngầm, bến xe Mỹ Đình… nườm nượp ô tô chở khách từ các tỉnh vào bến trả khách. Bến xe phía Nam Hà Nội, xe tuyến cố định các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hoá, Nghệ An…xe nào cũng chật kín khách, len qua dòng xe cộ đông đúc trên đường Giải Phóng để vào bến.
 |
|
Khung cảnh tại Bến xe Mỹ Đình chiều 5/9 (Ảnh: Đức- Vũ)
|
Mặc dù Ban quản lý bến xe và các nhà xe trước và sau những ngày nghỉ lễ đều đã ký cam kết không tự ý nâng giá vé xe. Tuy nhiên, nhiều hành khách cho biết, họ vẫn phải trả cao hơn giá vé ngày thường từ 15- 20%. Tại bến xe Lương Yên, xe các tuyến Cao Bằng, Hải Phòng. Thái Nguyên, Lạng Sơn… cũng trong tình trạng tương tự.
Anh Vương Văn Nghĩa, hành khách đi từ Hải Hậu, Nam Định lên bến xe Giáp Bát cho biết: “Bến xe đông và tấp nập hơn ngày thường, đi từ Nam Định tôi thấy nhiều xe khách phóng quá tốc độ và gây tai nạn, giá vé cũng tăng thêm 10.000 đồng”
Mệt mỏi sau chuyến đi dài từ Yên Bái xuống Hà Nội, anh Nguyễn Ngọc Dương, ở Bảo Yên, Yên Bái cho biết: “Vé thì vẫn như ngày thường nhưng chỗ ngồi trên các xe chật hơn ngày thường và rất khó ngồi, nói chung đi rất vất vả. Lên đến bến xe rồi thì chờ xe buýt cũng khó, thường ngày em đi mất hai tiếng nhưng hôm nay là ngày nghỉ thì đi lâu hơn một tiếng”
Trong dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5 vừa qua, tại các khu vực như: Giải Phóng - Pháp Vân, tuyến Phạm Hùng, Nguyễn Văn Linh… do số lượng người và phương tiện đi du lịch, về quê nghỉ lễ tăng đột biến xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông nghiêm trọng. Rút kinh nghiệm, kỳ nghỉ lễ này, công tác cảnh báo, phân làn từ xa và đặc biệt là không cho xe dừng đỗ trước cổng bến, dừng đỗ đón khách dọc đường đã được các lực lượng chức năng triển khai quyết liệt.
Trung tá Lê Văn Sơn, Đội phó Đội Cảnh sát Giao thông trật tự phản ứng nhanh Công an quận Hoàng Mai cho biết: “Trên tuyến đường Giải Phóng, nhất là cửa vào, xe ở các tỉnh đổ về rất đông nên Đội Cảnh sát Giao thông số 4 phối hợp với đội chúng tôi duy trì các xe ra vào bến trật tự để tuyến đường luôn luôn thông suốt. Những xe vi phạm đón trả khách không đúng quy định và dừng đỗ trái phép, chúng tôi kiên quyết xử phạt thật nặng theo Nghị định 34”
Theo Trung tá Lê Văn Thành- Đội Cảnh sát Giao thông số 4, đoạn đường Pháp Vân, Giải Phóng là cửa ngõ huyết mạch phíaa Nam vào thành phố, lại đang trong giai đoạn thi công, chật hẹp, lượng phương tiện qua lại lớn, vào giờ cao điểm thường xuyên xảy ra ùn ứ giao thông nên đội đã huy động toàn bộ chiến sỹ ứng trực trong những ngày này.
Bên cạnh đó, Đội bố trí đủ phương tiện xe chuyên dụng như xe cẩu ứng trực, kịp thời xử lý khi có sự cố nên cơ bản không xảy ra ùn tắc giao thông.
Theo quan sát của phóng viên Đài TNVN, đến chiều 5/9, giao thông ở các tuyến cửa ngõ vào thủ đô cơ bản đã được các lực lượng chức năng đảm bảo thông thoáng, giúp người dân di chuyển thuận lợi sau 1 kỳ nghỉ dài, chuẩn bị cho tuần làm việc mới. Tuy nhiên, một điều đáng nói là tình trạng nhồi nhét khách quá số người quy định, nhà xe thu tiền quá giá vé vẫn còn diễn ra phổ biến./.