Cập nhật lúc : 8:00 AM, 21/05/2007

Đức - đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU

Tổng thống CHLB Đức thăm Việt Nam nhằm thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư giữa hai nước, tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp Đức mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.

(VOV)_ Đây là chuyến thăm Việt Nam đầu tiên của một Nguyên thủ CHLB Đức kể từ ngày hai nước thiết lập quan hệ ngoại giao (23/9/1975). Tháp tùng Tổng thống có nhiều quan chức của Bộ Ngoại giao, Văn phòng Tổng thống, Chính phủ, Nghị sĩ Quốc hội Liên bang cùng đoàn doanh nghiệp bao gồm đại diện các tập đoàn kinh tế lớn của CHLB Đức.


Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh Việt Nam triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ X; kinh tế tăng trưởng liên tục nhiều năm; tình hình chính trị - xã hội ổn định; tiếp tục thực hiện chính sách đa dạng hoá, đa phương hoá quan hệ quốc tế, chủ động hội nhập quốc tế và khu vực.


Tổng thống CHLB Đức thăm Việt Nam để tìm hiểu đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam, chính sách đối ngoại và hội nhập kinh tế khu vực và quốc tế sau Đại hội X và sau khi Việt Nam trở thành thành viên chính thức của WTO; trao đổi để thúc đẩy quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại và đầu tư còn nhiều tiềm năng giữa hai nước nhằm tạo điều kiện hơn nữa cho doanh nghiệp Đức mở rộng kinh doanh tại thị trường Việt Nam.


Quan hệ giữa Việt Nam và CHLB Đức trong những năm qua phát triển tích cực. Hai bên đã trao đổi nhiều đoàn ở cấp cao: Thủ tướng Phan Văn Khải, Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh thăm Đức lần lượt vào năm 2001 và 2004. Thủ tướng Đức Gerhard Schroder thăm Việt Nam năm 2003 và 2004. CHLB Đức hoan nghênh và ủng hộ đường lối đổi mới và chính sách hội nhập của Việt Nam; khuyến khích giới doanh nghiệp Đức tăng cường hợp tác kinh tế với Việt Nam.


Đầu tư trực tiếp của Đức ước tính khoảng 380 triệu USD với trên 85 dự án, xếp thứ 5 trong số các nước Tây Âu đầu tư tại Việt Nam. CHLB Đức là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối EU. Năm 2006, tổng kim ngạch buôn bán hai chiều giữa Việt Nam và Đức đạt trên 2 tỷ USD, trong đó Việt Nam xuất hơn 1,3 tỷ USD. Việt Nam là nước đứng thứ 3 tại châu Á nhận được cam kết giúp đỡ về hợp tác phát triển của Đức. Từ năm 1990 đến nay, Đức viện trợ cho Việt Nam gần 640 triệu Euro; trong đó tài khoá 2006 – 2007 là 91,5 triệu Euro. Phần lớn số tiền trên là viện trợ không hoàn lại, còn lại là vay lời lãi suất thấp theo điều kiện của OECD.


Hiện nay, Cộng đồng người Việt Nam ở Đức có khoảng 85.000 người trong đó phần lớn được Đức cho phép cư trú hợp pháp, có điều kiện sinh hoạt và làm việc khá ổn định.
Hy vọng rằng chuyến thăm của vị nguyên thủ của nước Đức sẽ góp phần thúc đẩy quan hệ song phương sẵn có giữa hai nước lên bước phát triển mới./.       

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu