>> EU và Mỹ sẽ tạo ra đột phá mới trong vấn đề Trung Đông
Đề cập nội dung bài phát biểu của Thủ tướng Israel Netanyahu về chính sách của Chính phủ Israel đối với tiến trình hoà bình Trung Đông vào ngày mai (14.6), ông Solana cho biết: “Tôi không biết được ông ấy muốn nói điều gì. Tuy nhiên, điều tôi muốn nghe là chính quyền Israel sẽ chấm dứt việc xây dựng các khu định cư và nối lại các cuộc đàm phán với người Palestine và thực hiện những việc này một cách thích hợp”.
Câu hỏi mà mọi người dân trong khu vực đang đặt ra lúc này là liệu ông Netanyahu có nhượng bộ trước áp lực của Mỹ và tán thành việc xây dựng một nhà nước Palestine độc lập cũng như chấp nhận đình chỉ xây dựng các khu định cư Do Thái. Giới phân tích cho rằng, ông Netanyahu cùng lúc phải đương đầu với hai khó khăn, một là giữ cho mối quan hệ giữa Israel và Mỹ đi đúng quỹ đạo và hai là làm hài lòng các đối tác cứng rắn trong Chính phủ liên minh của ông.
Ông Benny Begin, Bộ trưởng Nội các và là một thành viên của đảng Likud cảnh báo, ông Netanyahu không nên tán thành việc thành lập nhà nước Palestine. Còn ông Gissin, một cựu quan chức Chính phủ Israel cho rằng, ông Netanyahu sẽ cố làm hài lòng tất cả mọi người. Ông Gissin nói: “Tôi nghĩ, bài phát biểu của Thủ tướng Netanyahu phải giải quyết vấn đề hai nhà nước. Tuy nhiên, ông ta cũng phải tuyên bố theo cách không để giải pháp hai nhà nước trở thành vấn đề phức tạp”.
Trong khi đó, nhà đàm phán cấp cao của Chính quyền dân tộc Palestine, ông Saeb Erekat nói rằng, Palestine dõi theo chặt chẽ bài phát biểu của Thủ tướng Israel. Ông Erekat nói: “Về giải pháp hai nhà nước, chúng tôi kêu gọi trước hết, chính quyền Israel cần chấm dứt mọi hoạt động mở rộng các khu định cư và tiếp đến là phải chấm dứt hành động chiếm đóng lãnh thổ Palestine”./.