Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt tại thành phố Hồ Chí Minh thành lập từ tháng 6/2009. Hiện Câu lạc bộ có 16 thành viên là các nhà hoạt động xã hội, nhà văn, nghệ sỹ nổi tiếng được nhiều người mến mộ. Tham gia Câu lạc bộ, họ hoạt động trên tinh thần bất vụ lợi, nhằm quảng bá cho các thương hiệu Việt Nam cũng như cổ vũ người tiêu dùng ưu tiên dùng hàng Việt, mong muốn thật nhiều người dùng hàng Việt.
 |
| Các Đại sứ hàng việt |
Là một nghệ sỹ nổi tiếng từng tham gia đóng rất nhiều phim và để lại nhiều ấn tượng trong lòng khán giả, nghệ sĩ ưu tú Kim Xuân là một người rất ưa dùng hàng Việt. Mặc dù trong thời gian này chị đang rất bận rộn với phim “Dù gió có thổi”, song chị vẫn cố gắng dành một thời gian lớn cho công tác quảng bá hàng Việt tại các “Phiên chợ Hàng Việt” và “Phiên chợ vui công nhân” ở các tỉnh thành và các khu chế xuất, khu công nghiệp. Chị tâm sự: Từ rất lâu rồi tôi đã là người tiêu dùng hàng Việt Nam không như những điều người ta hay nghĩ cứ nổi tiếng thì phải xài hàng ngoại. Vì hàng Việt Nam giờ đã tốt hơn nhiều so với trước kia, nhưng các doanh nghiệp nên cố gắng giữ chất lượng ổn định và thương hiệu của mình thì sẽ có được khách hàng trung thành, lâu dài. Chị nói: “Tôi là người sử dụng hàng Việt Nam rất thường xuyên, những vai diễn của mình, những bộ trang phục những thứ mà tôi cần để trang bị cho nghề nghiệp đều sử dụng chất liệu trong nước như là áo bà ba, áo dài”.
Là một thành viên rất tích cực của Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt, nhà thiết kế thời trang Sỹ Hoàng cũng cho rằng, khuyến khích dùng hàng nội là chủ trương của mọi quốc gia. Cuộc vận động người Việt ưu tiên dùng hàng Việt” đưa ra rất kịp thời và có ý nghĩa nhất là trong giai đoạn hiện nay. Bản thân anh cũng thường xuyên dùng hàng Việt Nam vì nhiều sản phẩm của Việt Nam hiện nay có chất lượng rất tốt, giá lại rẻ hơn so hàng ngoại. Còn ở công việc thiết kế thời trang thì trong hầu hết các bộ sưu tập, đều được anh ưu tiên sử dụng những chất liệu vải Việt Nam như lụa Vạn Phúc, Toàn Thịnh, Phước Thịnh... vì độ bền cao, họa tiết, hoa văn đẹp. Nhà thiết kế Sỹ Hoàng bày tỏ: “Trong cuộc sống hàng ngày, khi tiếp xúc với nhân viên, gặp gỡ các khách hàng và sinh viên... tôi luôn khuyến khích mọi người nên chọn hàng Việt Nam vì đó cũng là thể hiện sự tiếp sức của mình đối với nền kinh tế nước nhà bởi vì mục tiêu của chúng ta là dân giàu nước mạnh thì chúng ta phải tự sử dụng hàng của nhau và mỗi người góp một chút thì tôi tin rằng là chương trình này không chỉ dừng ở một chương trình hay phong trào mà phải là một chiến lược lâu dài”.
 |
| Các bà nội trợ chọn mua đồ dùng nhà bếp của nhôm Kim Hằng |
Thường xuyên tiếp xúc với các chính khách, nhà ngoại giao, cũng hay đi công tác nước ngoài, bà Tôn Nữ Thị Ninh vẫn chọn chất liệu vải nội cho trang phục của mình vì nó vừa đẹp vừa đáp ứng được nhu cầu công việc. Tại nhiều diễn đàn khi được mời tham gia, bà đều khẳng định: Mỗi chúng ta chắc sẵn sàng dùng hàng Việt Nam nếu hàng Việt đảm bảo được chất lượng, giá cả và được bày bán thuận tiện ở nhiều nơi. Bà cũng góp ý doanh nghiệp không nên biến khẩu hiệu "Người Việt dùng hàng Việt" thành lời hô hào một chiều. Để vận động người Việt dùng hàng Việt, các nhà sản xuất phải chứng tỏ nỗ lực nâng cấp sản phẩm của mình cũng như mở rộng kênh phân phối. Bà Tôn Nữ Thị Ninh nói: “Các nhà sản xuất không thể bình chân như vại để hưởng tác động từ cuộc vận động này mà các nhà sản xuất và các nhà phân phối phải tích cực sản xuất sản phẩm tốt, mẫu mã hấp dẫn”.
Sắp tới Câu lạc bộ Đại sứ hàng Việt sẽ có thêm nhiều thành viên mới, họ sẽ cùng các doanh nghiệp đến cổ động Hàng Việt nam chất lượng cao tại các sự kiện, diễn đàn, hội chợ trong cả nước để vận động người tiêu dùng dùng hàng Việt. Và như bà Vũ Kim Hạnh, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Hàng Việt Nam chất lượng cao nói thì: “Cùng với sự nỗ lực của các doanh nghiệp, người tiêu dùng thì việc tham gia của các đại sứ hàng Việt vào cuộc vận động “Người Việt dùng hàng Việt” sẽ là một bước chân nối dài thêm để cuộc vận động này đi tới thành công”./.