Tại New York, giá dầu thô ngọt nhẹ giao tháng 9 năm nay giảm 49 cent xuống còn 92,87 USD/thùng.
Hôm nay (11/8), giá dầu mỏ trên thị trường thế giới đã giảm do các số liệu buôn bán ảm đạm của Trung Quốc khiến các nhà đầu tư thất vọng và Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) hạ dự báo về nhu cầu dầu toàn cầu.
Tại sàn New York, dầu thô giao tháng 9 giảm 49 cent xuống còn 92,87 USD/thùng.
Tại sàn London, giá dầu Brent giao tháng 9 giảm 27 cent xuống còn 112,95 USD/thùng.
Giá dầu giảm khi IEA hạ dự báo tăng trưởng nhu cầu dầu năm 2013 từ 1 triệu thùng/ngày xuống còn 800.000 thùng/ngày. Theo IEA, việc các nhà máy điện hạt nhân Nhật Bản tái khởi động sẽ làm nhu cầu dầu thô giảm trong năm 2013 dù nền kinh tế được dự đoán là sẽ tiến triển tích cực hơn.
Cơ quan Năng lượng quốc tế cho biết nhu cầu dầu mỏ hiện đang giảm xuống tại Mỹ và Trung Quốc, 2 quốc gia chiếm khoảng 1/3 thị trường toàn cầu.
Ngoài ra, nhập khẩu dầu thô của Trung Quốc trong tháng 7 xuống thấp nhất 9 tháng. Các nhà chế xuất dầu nước này giảm sản lượng do nhu cầu tiêu thụ giảm sút. Đây cũng là yếu tố khiến giá dầu giảm.
Tính chung cả tuần, tuần này là tuần tăng giá thứ 2 liên tiếp, giá dầu thô tăng 1,6% và dầu Brent tăng 3,7%. Số liệu từ Ủy ban Giao dịch hàng hóa kỳ hạn (CFTC) cho biết các nhà quản lý tiền tệ tăng mua vào các hợp đồng dầu thô kỳ hạn và quyền chọn trong tuần kết thúc ngày 7/8.
Nguồn cung dầu thô vẫn bị thắt chặt. Áp thấp nhiệt đới Đại Tây Dương có thể tăng lên thành bão và cản trở việc khai thác dầu ngoài khơi. Căng thẳng leo thang tại Syria và lệnh trừng phạt lên Iran có hiệu lực tháng thứ 2 cũng đe dọa ngưng trệ nguồn cung dầu tại đây./.