Căng thẳng nguồn cung từ Iran và nhu cầu tăng tại các nước đang phát triển khiến EIA nâng dự báo giá dầu trong năm nay.
Giá dầu lên cao nhất 12 tuần khi nguồn cung dầu thế giới có nguy cơ giảm mạnh, tình hình tại căng thẳng tại Trung Đông leo thang.
Trên sàn New York, dầu thô giao tháng 9 tăng 1,47 USD lên 93,67 USD/thùng. Trong phiên, giá có khi lên tới 94,42 USD/thùng, cao nhất kể từ ngày 15/5.
Tại sàn London, dầu Brent giao tháng 9 tăng 2,45 USD lên 112 USD/thùng, cao nhất 12 tuần.
Các sản phẩm chế xuất cũng đồng loạt tăng giá, giá xăng và dầu đốt nóng lên gần 3 USD/galông.
Cơn bão ngoài khơi Đại Tây Dương đe dọa hoạt động khai thác dầu tại Mexico và cháy nhà máy Chevron, nhà máy lọc dầu lớn thứ 2 California làm nguồn cung dầu bị đình trệ. Tồn kho dầu Mỹ giảm 5,4 triệu thùng vào tuần trước, mức giảm lớn hơn nhiều so với dự đoán.
Bên cạnh đó, sản lượng dầu Biển Bắc được dự báo sẽ xuống thấp kỷ lục trong tháng 9. Lệnh trừng phạt lên Iran có hiệu lực tháng thứ 2, tình hình căng thẳng tại Syria leo thang. Tất cả các nhân tố này đều khiến nguồn cung dầu bị thắt chặt và hỗ trợ tăng giá dầu.
Ngoài ra, Bộ Năng lượng Mỹ (EIA) vừa hạ dự báo sản lượng dầu 2012 và 2013 từ các nước ngoài Hiệp hội các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), đồng thời tăng dự báo nhu cầu dầu thô trong giai đoạn này.
Căng thẳng nguồn cung từ Iran và nhu cầu tăng tại các nước đang phát triển là những nguyên nhân chính khiến EIA nâng dự báo giá dầu trong năm nay.
Cơ quan thông tin năng lượng Mỹ (EIA) vừa nâng dự báo giá dầu Brent tại Mỹ từ 106 USD/thùng lên 108,07 USD thùng, cao hơn dự báo 105,71 USD/thùng đưa ra hồi tháng 3. Dự báo trên được đưa ra sau khi giá dầu và các sản phẩm dầu tại Mỹ tăng 4% trong tháng 7 vừa qua.
Theo EIA, tiêu thụ dầu của thế giới sẽ tăng thêm 800.000 thùng/ngày trong năm nay, và 900.000 thùng/ngày năm 2013. Trong báo cacso triển vọng ngắn hạn đưa ra trước đây, EIA cho rằng, tiêu thụ dầu toàn cầu giai đoạn 2012-2013 chỉ khoảng 700.000 thùng/ngày.
Trong khi nhu cầu tiêu thụ từ các nước như Trung Quốc tăng, nhu cầu tiêu thụ dầu của Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) được dự báo giảm 430.000 thùng/ngày năm nay và 130.000 thùng/ngày vào năm 2013.
EIA cho rằng, các nước thành viên Tổ chức các nước xuất khẩu dầu (OPEC) sẽ tiếp tục sản xuất hơn 30 triệu thùng dầu/ngày trong 2 năm tới để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ tăng và bù đắp gián đoạn nguồn cung từ Iran.
Sản lượng dầu thô Iran được dự báo giảm khoảng 1 triệu thùng/ngày vào cuối 2012 từ sản lượng 3,6 triệu thùng dầu/ngày cùng kỳ năm ngoái, và giảm thêm 200.000 thùng/ngày vào năm sau do ảnh hưởng của lệnh trừng phạt quốc tế.
Ngoài ra, sản lượng dầu của các nước không thuộc OPEC có thể tăng 600.000 thùng/ngày trong năm nay và 1,3 triệu thùng/ngày năm 2013, trong đó triển vọng nhất là khu vực Bắc Mỹ.