Giá thép lại tăng?
Ngày 19/6/2008, Hiệp hội Thép Việt Nam có văn bản gửi Thủ tướng Chính phủ về tình hình sản xuất, kinh doanh, xuất nhập khẩu thép hiện tại. Trong đó có kiến nghị “Nhà nước cho phép điều chỉnh ngay giá bán thép xây dựng tăng dần để giá bán trong nước sát với giá bán trên thị trường khu vực và thế giới…”.
Trong khi chờ đợi văn bản trả lời của cơ quan chức năng, một số doanh nghiệp (DN) đã tiến hành tăng giá thép một cách từ từ. Đợt điều chỉnh giá gần đây nhất là vào ngày 14/6, với mức tăng 200-300 ngàn đồng/tấn. Tại thị trường miền Nam, giá thép của Công ty Thép Việt - Nhật (Vinakyoei) tăng từ 16,55 triệu đồng/tấn lên 17,28 triệu đồng/tấn; Công ty Pomina tăng từ 16,4 triệu đồng/tấn lên 17,45 triệu đồng/tấn… Mức giá này cao hơn mức giá của các DN trực thuộc Tổng Công ty Thép Việt Nam hơn 2 triệu đồng/tấn.
|
Năm 2008, ước tính nhu cầu phôi thép của Việt Nam vào khoảng 4,5 triệu tấn. Để đáp ứng nhu cầu này, theo Hiệp hội Thép Việt Nam, sản xuất trong nước chỉ đáp ứng được gần một nửa, còn lại thì Việt Nam phải nhập khẩu trên 50%. |
|
Một đại diện của Công ty Thép Vinakyoei cho hay, nếu được sự đồng ý tăng giá thép, DN sẽ có lộ trình tăng giá một cách từ từ để thích nghi với thị trường. Tổng Giám đốc Công ty Pomina Đỗ Xuân Chiểu cho rằng, DN hiện đang gặp khó khăn về vấn đề tỷ giá và giá phôi thép trên thế giới tăng cao. Bán thì thu bằng VND, nhưng mua lại phải trả bằng đô la với giá cao khiến DN thiệt đơn, thiệt kép. Một số chuyên gia trong ngành thép cho biết, trong bối cảnh giá phôi thép tăng, việc tìm kiếm nguồn cung từ phía Trung Quốc xem chừng cũng khó khăn đối với các DN nhập khẩu. Hiện Trung Quốc đã đánh thuế để hạn chế xuất khẩu thép, nhằm mục đích phục vụ nhu cầu trong nước và giá đã lên tới mức 1.150 USD/tấn nên DN trong nước không thể nhập với giá này và bán với giá 1.000 USD/tấn.
Trao đổi với phóng viên, ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép Việt Nam, cho biết, ngày 21/3/2008, Hiệp hội Thép đã cam kết giữ giá bán thép cho đến hết tháng 6/2008, với điều kiện giá phôi không vượt qua mức 900 USD/tấn. Hiện tại, giá phôi thép tăng mạnh đã gây áp lực tới việc tăng giá thép. Ông Cường phân tích, DN nhập khẩu phôi với giá 1.180 USD/tấn, cộng với 60USD tiền gia công sản phẩm thì giá thép thành phẩm sẽ là 1.240 USD/tấn. Trong khi đó, DN chỉ bán thép thành phẩm với giá 1.000 USD/tấn nên phải chịu lỗ 240 USD/tấn. Nếu tình trạng này kéo dài, DN không thể chịu nổi. Cũng theo ông Cường, việc kiềm chế giá thép trong bối cảnh chúng ta còn phụ thuộc vào giá nguyên liệu thế giới đã làm ảnh hưởng tới quy luật cung cầu trên thị trường. Vì vậy, đã có tình trạng DN xuất ngược phôi thép vì lý do không tiêu thụ được trong nước, mặc dù biết việc này sẽ làm ảnh hưởng tới nguồn phôi thép trong thời gian tới. “Khi thị trường thiếu phôi thép, DN cán thép lại phải nhập khẩu phôi thép với giá cao dẫn đến giá thép cao sẽ tác động đến mục tiêu chống lạm phát của Chính phủ” - ông Cường nhấn mạnh.
Hiện chưa có văn bản chính thức của các cơ quan chức năng Nhà nước về việc đồng ý hay không đồng ý điều chỉnh giá thép, nhưng trên thực tế giá thép đã tăng và người tiêu dùng phải chấp nhận thực tế này. Đối với chủ đầu tư và nhà thầu, niềm vui chỉ ngắn tày gang khi giá xi măng vừa hạ nhiệt thì nay lại phải đối mặt với nguy cơ giá thép tăng cao./.