(VOV)_ Giá tăng khó kiểm soát?
Tại các trung tâm bán thuốc, nhiều chủ cửa hàng bán thuốc tỏ ra dè dặt và né tránh khi đề cập tới việc tăng giá thuốc. Tuy nhiên, khảo sát giá thuốc ở các cửa hàng tại các trung tâm mua bán thuốc lớn cho thấy, hầu hết các loại thuốc dù sản xuất trong nước hay nhập khẩu đều tăng ít nhất là 5%, có loại tăng tới 20 - 50%, thậm chí còn cao hơn và mỗi nơi bán một giá khác nhau. Nhiều chủ cửa hàng thuốc cho biết, các công ty nhập khẩu thuốc đều thông báo sẽ tăng giá thuốc trong nay mai.
Một nhân viên công ty Dược phẩm S.H (thuộc Siêu thị thuốc Mega 3, Láng Hạ) cho biết: "Hiện nay, có rất nhiều loại thuốc tăng giá. Đơn cử, thuốc Viatril-S nhập của Italia điều trị viêm khớp, loại viên tăng từ 330.000 đồng lên 360.000 đồng, loại nước tăng từ 180.000 đồng lên 210.000 đồng; Thuốc tuần hoàn não loại Cerebrosylin 10 ml (có 5 ống) tăng từ 335.000 đồng/hộp lên 440.000 đồng/hộp; Thuốc Zinat tăng giá từ 205.000 đồng/lọ lên 225.000 đồng/lọ; Ethambuton tăng từ 9.000 đồng/vỉ lên 18.000 đồng/ vỉ...".
Còn tại khu chợ buôn thuốc ở đường Ngọc Khánh, nhân viên của một cửa hàng cũng cho biết: "Hầu hết các loại thuốc đều tăng giá rất mạnh, đặc biệt một số các loại thuốc nhập khẩu tăng tới 25%. Thậm chí, dù tăng giá mạnh, nhưng có nhiều loại thuốc vẫn không có hàng để bán(?!).
Dược sĩ Tạ Sơn cho biết: "Hiện nay, nhiều loại thuốc trong nước và nước ngoài đã tăng giá và rất khó kiểm soát. Thậm chí, có tình trạng nhiều cửa hàng "găm" hàng lại đợi sau ngày 30/6 sẽ tăng giá, khiến cho nhiều mặt hàng thuốc khan hiếm giả tạo".
Bệnh viện "chịu trận" do thiếu thuốc
Thực tế, việc khan hiếm thuốc trên thị trường ngoài lý do "găm" hàng còn do hiện nay chúng ta chưa chủ động được nguồn cung nguyên liệu sản xuất thuốc. Hiện nay, do phải nhập khẩu gần như 100% nguyên liệu và đều thanh toán bằng USD, trong khi tỷ giá USD biến động mạnh, một số công ty sản xuất và nhập khẩu thuốc đã phải cắt hợp đồng cung cấp thuốc để giảm lỗ. Một số khác thì lựa chọn giải pháp gửi văn bản đến các bệnh viện thông báo sẽ điều chỉnh giá một số mặt hàng thuốc, hóa chất, vật tư tiêu hao, nhất là những mặt hàng nhập khẩu cho phù hợp với sự biến động của thị trường.
|
Ông Nguyễn Văn Thuần, Giám đốc Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh: "Thành phố đã chỉ đạo không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc tại các bệnh viện. Đồng thời, Sở đã làm việc với các doanh nghiệp giữ nguyên giá đấu thầu cũ và cung cấp thuốc kịp thời, hợp lý cho các bệnh viện. Sở sẽ trình lên UBND thành phố, Bộ Y tế để có những tháo gỡ khó khăn, giúp đỡ cho các doanh nghiệp, còn nếu doanh nghiệp cố tình ngừng cung cấp thuốc thì sẽ có chế tài xử lý và ngừng hợp tác". | |
Theo lãnh đạo Bộ Y tế, hầu hết các doanh nghiệp ngành thuốc đều đang gặp phải khó khăn do giá cả đầu vào tăng cao. Chẳng hạn, giá các nguyên liệu để sản xuất thuốc như: Caphaldexin Monohydrate compact tăng 35% so với đầu năm 2008; Ampicillin Trihydrate tăng 13% so với đầu năm 2007... Điều này dẫn tới tình trạng, một số công ty sản xuất thuốc "từ chối" cung cấp thuốc, thậm chí là phá bỏ hợp đồng và chịu phạt. Hệ quả là, một số cơ sở khám chữa bệnh rơi vào tình trạng thiếu thuốc. "Đối với một số vật tư tiêu hao chuyên khoa tim mạch của BV đã bị nhà thầu "tháo khoán" và "chịu phạt 3% giá trị gói thầu vì lý do, giá mới trúng thầu với BV thấp ngang ngửa giá nhà thầu nhập khẩu..." - bà Hoàng Thị Ngọc Hưởng, Phó Giám đốc Bệnh viện Tim Hà Nội, cho biết. Chính vì thế, theo bà Hưởng, Bệnh viện đã phải chấp nhận mua lẻ các mặt hàng này để phục vụ nhu cầu chữa bệnh, vì không thể để bệnh nhân nằm chờ thuốc.
Tương tự, tại Bệnh viện K, theo dược sĩ Phạm Khương, Quyền trưởng Khoa Dược, đã có 3 công ty gửi văn bản thông báo việc điều chỉnh giá thuốc, ví dụ như: thuốc Iobrix; Mrbester... Tuy nhiên, TS. Trần Văn Thuấn, Phó Giám đốc BV này, cho biết: "Bệnh viện đã cố tìm cách thương lượng và yêu cầu các công ty phải dadmr bảo cung ứng thuốc theo đúng hợp đồng đã ký kết, không để xảy ra tình trạng thiếu thuốc và hóa chất chính. Bệnh viện K sẽ vẫn xoay xở được thuốc và hóa chất để phục vụ bệnh nhân". Còn tại Bệnh viện Phụ sản, được dược sĩ Hà cho biết, đến thời điểm hiện tại, có vài ba mặt hàng thuốc như Albumin 20% hay Preguyl 1500 IU và Preguyl 5000 IU đã hết hoặc sắp hết, trong khi nhà cung ứng thông báo là tạm thời hết hàng, vì thế chúng tôi phải dùng tiết kiệm hơn./.