Ngày 24/8, Đoàn giám sát của Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội do Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh- Uỷ viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Khoa học, Công nghệ và Môi trường của Quốc hội làm Trưởng đoàn đến giám sát tình hình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về Dự án Nhà máy lọc dầu Dung Quất.
Đoàn đến kiểm tra, giám sát tại Cảng xuất sản phẩm, Trung tâm điều khiển tự động nhà máy, làm việc với các nhà thầu chính Technip và nghe ông P.K, Singh - Giám đốc dự án của nhà thầu chính báo cáo tổng quát quá trình thực hiện dự án, đặc biệt là trình bày sự cố kỹ thuật và giải pháp khắc phục mới xảy ra tại nhà máy cách đây một tuần.
Kết luận tại buổi làm việc, Giáo sư, Viện sĩ Đặng Vũ Minh- Trưởng Đoàn giám sát lưu ý với Tập đoàn Dầu khí, các nhà thầu cần tìm ra nguyên nhân sự cố và khắc phục nhanh nhằm thực hiện đạt 100% công suất đúng tiến độ kế hoạch, trong đó công tác an toàn nhà máy phải được đặt lên hàng đầu. Tập đoàn Dầu khí cần khẩn trương thực hiện ngay quy trình chuẩn về vận hành nhà máy và công tác đảm bảo môi trường, đồng thời tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ngãi hỗ trợ nhân dân trong vùng dự án.
Đến giữa tháng 8, cơ bản hoàn thành xây dựng nhà máy lọc dầu Dung Quất. Trong thời gian chạy thử, nhà máy sản xuất được gần 376.000 tấn sản phẩm gồm khí LPG, xăng A92, dầu diesel, dầu hoả và dầu F.O. Tuy nhiên, ngày 18/8 vừa qua, nhà máy phải ngừng vận hành do hỏng thiết bị van tại cụm thiết bị tái sinh xúc tác phân xưởng Cracking xúc tác. Nhà thầu đang nỗ lực làm việc với nhà cung cấp thiết bị và các chuyên gia vận hành của nhà bản quyền để tìm nguyên nhân, giải pháp sửa chữa, thay thế thiết bị van bị hỏng, nhanh chóng đưa nhà máy vào hoạt động.
Thời gian tới, chủ đầu tư kiện toàn cơ cấu tổ chức Công ty lọc hoá dầu Bình Sơn để chuẩn bị cho việc tiếp nhận, quản lý và vận hành nhà máy; Làm việc với đối tác dầu thô thay thế dầu Bạch Hổ và nghiên cứu nâng cấp, mở rộng nhà máy lên 10 triệu tấn/năm./.