Mở cửa phiên giao dịch, chỉ số VN-Index tăng 5,49 điểm lên 390,43 điểm (tăng 1,43%). Tổng khối lượng khớp lệnh thành công đạt 1.869.050 đơn vị, giá trị giao dịch đạt 19,78 tỷ đồng. Sau đợt khớp lệnh mở cửa, có 139 mã tăng, 96 mã đứng giá, 51 mã giảm giá và 20 mã không có giao dịch. Đáng chú ý, trong đó có 35 mã tăng trần và 20 mã giảm sàn. Nhiều cổ phiếu dầu khí tăng trần, dư mua khá lớn.
Sau 105 phút khớp lệnh liên tục, chỉ số VN-Index tăng 3,52 điểm, lên 388,46 điểm (tăng 0,91%). Tổng khối lượng đạt 33.906.750 đơn vị, giá trị giao dịch tăng lên mức 411,81 tỷ đồng.
Đóng cửa phiên giao dịch sáng nay (31/1/2012) Vn-Index đã không thể giữ được mốc 390 điểm khi BVH và CTG bị bán mạnh vào cuối phiên. Vn-Index đóng cửa tăng 3,03 điểm lên 387,97 điểm (+0,79%).
Trên sàn Hà Nội, mặc dù lượng bán tăng khá mạnh nhưng HNX-Index vẫn giữ được mốc 60 điểm.
Chỉ số HNX-Index đóng cửa ở mức 60,59 điểm, tăng 1,25 điểm (+2,11%). Tổng khối lượng khớp lệnh báo giá đạt 35.071.200 đơn vị (+100,79%), tổng giá trị đạt hơn 254,04 tỷ đồng (+103,14%).
Phiên này, sàn HNX có 15 cổ phiếu được giao dịch thỏa thuận với tổng khối lượng giao dịch là 3.578.450 đơn vị, trị giá 68,26 tỷ đồng. Trong đó, mã ACB được giao dịch thỏa thuận nhiều nhất với 2.265.730 cổ phiếu, với trị giá là 43,96 tỷ đồng. Như vậy, tổng khối lượng giao dịch toàn phiên đạt 38.649.650 cổ phiếu (+100,16%), tổng giá trị đạt 322,29 tỷ đồng (+105,97%).
Trong số 393 cổ phiếu niêm yết trên sàn HNX, có 213 mã tăng, 49 mã giảm, 45 mã đứng giá và 86 mã không có giao dịch. Trong đó có 91 mã tăng trần và 22 mã giảm sàn. Đáng chú ý về cuối phiên, có 28 cổ phiếu đóng cửa ở giá sàn, 83 cổ phiếu đóng cửa ở giá trần.
Trong 10 cổ phiếu có ảnh hưởng lớn nhất thị trường, có 8 mã tăng giá, 1 mã giảm và 1 mã đứng giá.
Nhà đầu tư nước ngoài trong phiên này mua vào 1.265.400 cổ phiếu (40 mã) và bán ra 272.000 cổ phiếu (13 mã).
Cổ phiếu được nhà đầu tư nước ngoài mua vào nhiều nhất là PVE khi mua vào 240.400 đơn vị, chiếm 68,88% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là KLS, DBC, PVC, PVS với tổng khối lượng mua vào tương ứng là 135.800, 133.700, 120.000, 95.400 cổ phiếu.
Ngược lại, họ bán ra nhiều nhất là PVS với 200.000 cổ phiếu, chiếm 23,07% tổng khối lượng giao dịch. Tiếp theo là TAS, VGS, ICG, PGS với tổng khối lượng bán ra tương ứng là 23.900, 20.000, 14.000, 4.200 cổ phiếu.
Trên sàn HOSE, trong tổng số 306 mã niêm yết có 149 mã tăng, 79 mã giảm, 58 mã đứng giá. Trong đó, có 56 mã tăng trần, 28 mã giảm sàn và 20 mã không có giao dịch là BTT, CMX, DCL, DPR, GDT, HAI, HTL, KAC, NBB.
Trong 10 cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn nhất thị trường, có 6 mã tăng, 4 mã giảm.
Cuối phiên vẫn có tới 149 mã tăng giá (56 mã tăng trần), có 79 mã giảm giá (28 mã giảm sàn), bluechips vẫn ‘xanh’ nhưng giá đóng cửa thấp hơn nhiều so với thời điểm 10h (đã có thời điểm Vn-Index ở mức 393 điểm).
Hai bluechips duy trì được dư mua trần cuối phiên là HAG và PVF, PVF đã tăng trần 4 phiên liên tiếp, HAG cũng có 4 phiên tăng điểm trong đó có 3 phiên trần. STB tăng 500 đồng lên 19.000 đồng/cp, mức cao nhất kể từ tháng 11/2009.
Còn lại hầu hết các bluechips đều “giảm nhiệt” vào cuối phiên.
Nhà đầu tư nước ngoài hôm nay mua vào 73 mã cổ phiếu với tổng khối lượng mua vào là 4.491.950 đơn vị, bằng 12,09% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.
Trong đó, HAG được họ mua vào nhiều nhất với 617.170 đơn vị, chiếm 9,71% tổng khối lượng giao dịch của mã này. Tiếp theo là các mã như VCB (478.060 đơn vị), SSI (435.600 đơn vị), VSH (425.330 đơn vị) và PVD (273.340 đơn vị).
Trong nhóm cổ phiếu chứng khoán, VND là “đầu tàu” tăng trần. Khi VND có dư mua trần hơn 600 nghìn cp trong phiên, KLS vẫn treo dư bán hơn 800 nghìn cổ phiếu. Mặc dù KLS có lãi trong khi VND và BVS lỗ nặng trong năm 2011 nhưng xét về giá, VND vẫn đang hấp dẫn hơn. Các cổ phiếu có giá quanh 7.000 đồng được mua mạnh là PVX, VND, PVA…
Nếu thị trường duy trì được sức mua như hôm nay, nhiều khả năng dòng tiền sẽ quay trở lại TTCK khi các kênh đầu tư khác đều không có sức hấp dẫn. Bộ trưởng Bộ Tài chính ông Vương Đình Huệ trong phiên đánh cồng chào mừng phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên trong năm Nhâm Thìn cũng kỳ vọng thị trường sẽ tăng trưởng trong năm 2012./.