Giới thiệu một phương pháp chữa bệnh y học dân tộc do người Việt Nam sáng tạo, là mục đích cuộc hội thảo diễn ra ngày 7/11 tại Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở Paris (Pháp).
Hội thảo mang tên "Diện Chẩn - Điều khiển liệu pháp" đã thu hút sự quan tâm của Việt kiều và người Pháp.
Tại hội thảo, Giáo sư Bùi Quốc Châu, người nghiên cứu, phát triển phương pháp này, đã trình bày về lịch sử hình thành và quá trình phát triển của Diện Chẩn tại Việt Nam. Ông đã giới thiệu một số phương pháp tự chữa các chứng đau thông thường bằng Diện Chẩn và chữa bệnh tại chỗ cho một số người tham dự hội thảo để chứng minh khả năng giảm đau tức thời của phương pháp này.
Phương pháp này nhằm giúp giảm đau mà không cần dùng đến kim châm, chỉ day ấn kích thích các huyệt đạo, chủ yếu là các vùng tương ứng với các bộ phận trên khuôn mặt. Ưu điểm của phương pháp y học dân tộc này là đơn giản, hiệu quả tức thì và bệnh nhân có thể tự làm đối với một số bệnh thông thường.
Ở Việt Nam, phương pháp này được nhiều người nghèo, vùng sâu vùng xa lựa chọn. Khoảng 4 triệu người Việt Nam đã được chữa bệnh bằng Diện Chẩn, chủ yếu ở các trung tâm chữa bệnh nhân đạo. Trên thế giới, Diện Chẩn cũng được phổ biến và ứng dụng tại 35 nước, thông qua mạng lưới 15.000 chuyên gia trị liệu. Phương pháp y học dân tộc mới này của Việt Nam đã được Cuba và Mexico chính thức công nhận và đưa vào phục vụ hoạt động y tế cộng đồng./.