Chúng tôi về lại vùng Bảy Núi (gồm 2 huyện Tri Tôn và Tịnh Biên), tỉnh An Giang, nơi trọng điểm phòng chống cháy rừng của tỉnh khi những cánh rừng xanh mướt vào mùa mưa nay đã úa vàng vì nắng hạn. Dọc theo các triền Núi Dài, Cô Tô, Nam Quy, Bà Đội, núi Nhọn... lớp thực bì dưới chân rừng đã khô.
Theo anh Lê Thành Công, Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Tịnh Biên, năm nay mùa nắng đến sớm, nên rừng đã khô nhanh, nếu không cẩn thận sẽ phát hỏa rất nguy hiểm. Sự lo lắng của anh Lê Thành Công là hoàn toàn có cơ sở khi những cánh rừng phòng hộ khu vực đồi núi lá cây đã ngả màu, trơ trụi cành khô. Trước tình trạng đó, công tác phòng chống cháy rừng đang được đặc lên hàng đầu. Song song đó là công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, vận động nhân dân trong cộng đồng đề cao ý thức cảnh giác và thực hiện đúng theo Quy chế "Bảo vệ phát triển rừng". “Đến thời điểm này, các mạch nước ngầm ở khu vực Bảy Núi đã khô cạn, cây rụng lá nhiều. Cháy có thể xảy ra cháy bất cứ lúc nào. Chúng tôi đã triển khai lực lượng ở các xã và thành lập Ban chỉ huy phòng chống cháy để kịp thời triển khai lực lượng khi cháy xảy ra”. Anh Lê Thành Công cho biết.
Theo hướng dẫn của anh Công, chúng tôi về những cánh rừng phòng hộ khu vực núi Cấm. Ở đây, những cánh rừng phòng hộ, sản xuất của bà con Khmer đều đã ngã màu vàng. Đang kiểm tra phương tiện chữa cháy, anh Sơn Nương, ấp Tà Lọt, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên phấn khởi: “Mấy năm nay, được Nhà nước giao trồng rừng, bảo vệ rừng, chúng tôi rất mừng. Riêng gia đình tôi được giao 2 ha. Đến nay rừng đã 12 năm tuổi. Rôi luôn ý thức coi rừng như tài sản của nhà mình, nên quyết tâm cùng anh em kiểm lâm không để cháy rừng”.
Tại chốt bảo vệ rừng khu vực đồi Latina, anh Chau Chếk, ấp An Thuận, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, hàng ngày cùng lực lượng kiểm lâm, quân sự, công an túc trực và thường xuyên tuần tra, bảo vệ rừng. Chỉ tay về những vạt rừng khô anh Chau Chếk nói: “Tôi được giao trồng 2 công rừng từ hơn 12 năm nay. Rừng chuẩn bị được tỉa thưa và khai thác. Nhờ cán bộ kiểm lâm tuyên truyền, giải thích, chúng tôi hiểu được giá trị của rừng nên quyết tâm vận động bà con phải chú ý giữ lửa”.
Theo ông Lương Văn Liếng, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm An Giang, 2 huyện Tri Tôn, Tịnh Biên đã củng cố, bổ sung các thành viên ban chỉ huy và triển khai phương án bảo vệ rừng mùa khô 2009-2010 với phương châm "4 tại chỗ". Ông Liếng cũng nhấn mạnh đến vai trò của bà con Khmer rất quan trọng vì những khu vực này là nơi sinh sống của bà con. Do đó, lực lượng kiểm lâm kết hợp với các đoàn thể địa phương đẩy mạnh vận động, tuyên truyền để bà con cùng tham gia bảo vệ rừng.
Vùng Bảy Núi hiện có hơn 6.800 ha rừng trọng điểm, tại khu vực rừng ở núi Cấm, núi Sam, núi Dài và Phú Cường có khả năng gây cháy lúc cao điểm mùa khô… Trong đó, tại các Trạm Kiểm lâm ở khu vực Bảy Núi, trọng điểm như An Tức, Lương Phi, Lê Trì… lực lượng phòng chống cháy rừng luôn túc trực, sẵn sàng bảo vệ rừng và tiến hành cấm trại 100%. Các địa phương cũng tăng cường công tác tuyên truyền, vận động để bà con đề cao ý thức cảnh giác trong từng phum, sóc./.