Quỹ Tình thương do Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành lập. Mới đây, TYM được công nhận là Tổ chức Tài chính vi mô đầu tiên của Việt Nam. Để hiểu hơn về vai trò, sứ mệnh của TYM, PV VOVNews đã có cuộc trò chuyện với bà Hồ Thị Quý – Giám đốc của TYM:
PV: Từ yêu cầu thực tế nào mà Quỹ Tình thương – nay là tổ chức Tài chính vi mô (viết tắt là TYM) ra đời, thưa bà?
Bà Hồ Thị Quý: Nhằm góp phần thực hiện chương trình xoá đói giảm nghèo của Chính phủ nên năm 1992, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã chính thức cho ra đời Quỹ Tình thương, gọi tắt là TYM.
Sứ mệnh của Quỹ là nâng cao chất lượng cuộc sống, cải thiện địa vị cho phụ nữ nghèo và gia đình họ thông qua việc hỗ trợ vốn, tạo cơ hội cho phụ nữ tham gia vào các hoạt động kinh tế, xã hội để nâng cao kiến thức, kỹ năng trong sản xuất kinh doanh, phát triển ngành nghề tăng thu nhập, đồng thời nâng cao nhận thức về xã hội và những kiến thức trong cuộc sống.
Quỹ hoạt động theo mô hình ngân hàng Grameen (Bangladesh) áp dụng vào điều kiện thực tế của Việt Nam; hoạt động trên cơ sở hỗ trợ hỗ trợ, cung cấp vốn, kiến thức cần thiết cho các thành viên để họ có thể tự mình phát triển kinh tế gia đình, từng bước thoát nghèo vươn lên thành người có vị thế trong gia đình và ngoài xã hội.
Vốn của Quỹ được lấy từ ba nguồn chủ yếu là đi vay, tiết kiệm của chị em và nguồn vốn hỗ trợ không hoàn lại từ các tổ chức nước ngoài.
Về vốn tiền huy động từ tiết kiệm, Quỹ quy định tất cả thành viên tham gia Quỹ đều đóng tiết kiệm hàng tuần là 5.000 đồng. Ngoài tiết kiệm bắt buộc, Quỹ còn khuyến khích thành viên gửi tiết kiệm tự nguyện với mức gửi tối thiểu là 1.000 đồng. Với hệ thống quản lý đến tận từng thôn xóm, chấp nhận thu tiền tiết kiệm với mức thấp, Quỹ đã tạo điều kiện cho chị em phụ nữ nghèo có cơ hội xây dựng nguồn vốn tự có cho gia đình.
Trên cơ sở đó, TYM cung cấp cho các thành viên của mình các sản phẩm về: vốn vay, tiết kiệm, quỹ tương trợ và các hoạt động lồng ghép. Tất cả các dịch vụ của Quỹ đều được cung cấp tại cá buổi họp cụm hàng tuần, hàng tháng. Đây là những nơi xét duyệt đơn xin vay vốn, thu tiền hoàn trả, tiết kiệm.
Đối với nguồn hỗ trợ từ nước ngoài, trong quá trình hình thành và phát triển Quỹ đã nhận được sự hỗ trợ tài chính và kỹ thuật của nhiều tổ chức quốc tế như: Quỹ uỷ thác Gremeen, Oxfam (Mỹ), Ngân hàng Tiết kiệm Đức…
PV: Ngoài hỗ trợ chị em về vốn thì TYM còn thực hiện giúp đỡ họ những lĩnh vực nào nữa, thưa bà?
Bà Hồ Thị Quý: Ngoài việc hỗ trợ họ về vốn làm ăn, Quỹ còn giúp các thành viên trong việc trao đổi kinh nghiệm kinh doanh. Cán bộ Quỹ TYM và các chuyên gia bên ngoài thực hiện phổ biến, đào tạo kiến thức về gia đình, giới và các vấn đề sức khoẻ cho chị em phụ nữ là thành viên của tổ chức. Chúng tôi thường xuyên tổ chức lớp tập huấn về doanh nghiệp, về quản lý dòng tiền, về tiết kiệm, về chi tiêu. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức cuộc thi thể dục thể thao… để chị em học hỏi và cũng là cơ hội để họ hiểu nhau nhiều hơn và cũng hỗ trợ nhau trong cuộc sống.
Các hoạt động đào tạo, nâng cao kiến thức cho thành viên cũng luôn được Quỹ coi trọng. Ngay khi bắt đầu vào Quỹ, thành viên được đào tạo về hoạt động, chính sách, thủ tục, quy định của Quỹ, về cách lập dự án để sản xuất kinh doanh hiệu quả. Quá trình đào tạo được thực hiện liên tục trong suốt thời gian tham gia Quỹ.
Một chương trình đào tạo riêng cho ban quản lý cụm cũng được tổ chức hàng năm. Trong các buổi họp cụm, các kiến thức xã hội như kiến thức về sức khỏe sinh sản, vệ sinh môi trường, các kỹ năng trong cuộc sống… thường xuyên được cán bộ Quỹ và lãnh đạo địa phương cung cấp. Ngoài ra, Quỹ còn tổ chức khóa đào tạo về chuyển giao khoa học kỹ thuật, kiến thức về trồng trọt, chăn nuôi… nhằm cung cấp cho thành viên những kiến thức bổ ích cần thiết để nâng cao hiệu quả sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống.
PV: Qua 18 năm hoạt động, đến nay hiệu quả của Quỹ mang lại như thế nào, thưa bà?
Bà Hồ Thị Quý: Kết quả đánh giá tác động kinh tế xã hội sau 18 năm hoạt động cho thấy, có hơn 80% số thành viên tham gia Quỹ từ 9 năm trở lên khẳng định mức thu nhập của gia đình họ tăng lên rõ rệt, 66% số thành viên tham gia Quỹ từ 6 năm trở lên đã xây dựng được nhà cửa khang trang hơn, vật dụng trong gia đình đầy đủ hơn, các tài sản có giá trị cao như bếp ga, tivi, tủ lạnh, xe máy đã được gia đình sử dụng.
Bên cạnh tác động về kinh tế thì tác động về mặt xã hội, về đời sống, sức khỏe của Quỹ đến thành viên cũng tăng lên đáng kể: Có đến 50% số gia đình thành viên tham gia sau 9 năm đã từ chỗ cơm không đủ ăn, thì nay đã có điều kiện để bữa ăn không chỉ đảm bảo về số lượng mà cả chất lượng, 87% thành viên đã được tiếp cận với hệ thống chăm sóc sức khỏe chính thức như trạm xá, bệnh viện.
|
Hiện nay, Quỹ có 18 chi nhánh, hơn 250 cán bộ chuyên trách với gần 50.000 thành viên ở 10 tỉnh thành phía Bắc (Vĩnh Phúc, Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương, Nam Định, Thanh Hóa, Nghệ An, Phú Thọ, Bắc Ninh).
|
Trình độ học vấn của thành viên và gia đình cũng được cải thiện. Từ mức 86% con thành viên được đi học thì sau khi tham gia Quỹ, số con thành viên được đi học ngày càng cao và chiếm tới 94%. Không chỉ đi học để có chữ, thành viên và gia đình thành viên còn cố gắng cho con đi học tới mức cao nhất. Số con thành viên tốt nghiệp trung cấp, học cao đẳng, đại học ngày càng tăng cao.
Ngoài ra, hoạt động của Quỹ còn giúp các thành viên mạnh dạn tự tin hơn. Nhiều chị em đã được tín nhiệm bầu vào các vị trí quản lý: trong Ban chấp hành Phụ nữ các cấp, Hội đồng Nhân dân các cấp.
PV: Việc thành lập Tổ chức tài chính vi mô (TYM) chứng tỏ bước trưởng thành của Quỹ. Vậy, định hướng hoạt động và phát triển của TYM trong tương lại như thế nào, thưa bà?
Bà Hồ Thị Quý: Việc thành lập tổ chức tài chính vi mô sẽ tạo thuận lợi cho Quỹ trong việc tiếp cận các nguồn vốn cũng như nâng cao vai trò, vị thế của Quỹ. Tuy nhiên, để hoàn thành nhiệm vụ chúng tôi còn phải tiếp tục nâng cao năng lực của cán bộ Quỹ, đổi mới cơ cấu tổ chức cũng như thiết lập sâu rộng hơn nữa hệ thống thông tin để thu hút các nguồn vốn trong và ngoài nước.
Với việc chuyên nghiệp hoá tổ chức, thời gian tới chúng tôi sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới các chi nhánh, đặc biệt ở các khu vực khó được tiếp cận với các chương trình tài chính chính thức. Đồng thời Quỹ TYM sẽ tiếp tục duy trì sứ mệnh xã hội là giúp phụ nữ nghèo đặc biệt ở khu vực nông thôn miền núi, dân tộc nhàm góp phần nâng cao vị thế của họ trong gia đình và ngoài xã hội.
PV: Xin cảm ơn bà!./.