Cập nhật lúc : 3:26 PM, 15/11/2010

Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng:

Góp phần xây dựng quê hương

(VOV) - Hội hiện có 1.400 hội viên trong nước và hơn 100 hội viên danh dự ở nước ngoài, những năm qua Hội đã tổ chức quyên góp hiệu quả và thực hiện nhiều chương trình thiết thực với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngày 15/11, Hội liên lạc Việt kiều thành phố Hải Phòng tổ chức đại hội lần thứ 6, nhiệm kỳ 2010-2015.

Được thành lập từ năm 1989, đây là cơ sở hội ra đời sớm nhất tại nước ta, thu hút được đông đảo bà con Việt kiều và thân nhân gốc Hải Phòng ở hầu khắp các nước trên thế giới hướng về quê hương, đóng góp xây dựng thành phố Cảng và đất nước. Ông Tài Phương, một doanh nhân từ Mỹ tham gia vào tổ chức hội ngay từ những ngày đầu tiên, hiện đang đầu tư xây dựng Làng Việt kiều và một bệnh viện quốc tế với 200 giường bệnh tại Hải Phòng, chia sẻ: “Hội đã phát huy rất cao tinh thần trách nhiệm, quan tâm tới bà con kiều bào. Đặc biệt, trên cơ sở các chính sách của Đảng và Nhà nước, Hội có chương trình hỗ trợ kiều bào hướng về đất nước, trong lĩnh vực đầu tư phát triển kinh tế, từ thiện. Hội đã giúp được cho bà con rất nhiều, hiểu thêm các chính sách ở trong nước, từ đó thúc đẩy tình cảm gắn bó, hướng về đất nước”.

Vì lấy việc phục vụ và kết nối người Việt Nam ở nước ngoài với đất nước làm trọng tâm nên Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã quy tụ ngày một đông Việt kiều và thân nhân tham gia. Hiện hội có 1.400 hội viên trong nước và hơn 100 hội viên danh dự ở nước ngoài. Hội đã tổ chức quyên góp hiệu quả và thực hiện nhiều chương trình thiết thực như: xây nhà tình nghĩa, trại an dưỡng cho người già cô đơn; giúp các cháu bị ảnh hưởng chất độc mầu da cam và hàng trăm trẻ mồ côi, tàn tật; giúp các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng với số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ông Bùi Mạnh Hải, Chủ tịch Hội liên lạc Việt kiều Trung ương cho rằng đây là mô hình rất thành công về công tác kiều bào cần phải được nhân rộng ra toàn quốc. Ông Hải nhận định đây là Hội ra đời sớm nhất, có công tác tổ chức hoạt động rất sôi nổi, tổ chức của hội sâu rộng đến các cơ sở, sang đến các nước. Số hội viên ngày càng được tăng lên và thu hút được rất nhiều sự quan tâm ở thành phố Hải Phòng. Nội dung hoạt động của hội rất phong phú, thực sự là cầu nối gắn kết giữa đất nước với bà con kiều bào ở nước ngoài và cũng là kênh đưa các thông tin của Đảng và Nhà nước đến với kiều bào một cách chính xác nhất. “Chúng tôi đánh giá cao những thành công mà Hội liên lạc Việt kiều Hải phòng đã đạt được trong những năm qua” – ông Hải nói.

Tại Đại hội lần thứ VI, Hội liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã bầu ra 39 uỷ viên ban chấp hành khoá mới, suy tôn bà Đặng Thị Lợi là Chủ tịch danh dự của Hội.

Ông Nguyễn Mạnh Cương, Uỷ viên Ban chấp hành Hội khoá mới cho biết đại hội nhiệm kỳ này xác định những mục tiêu cụ thể là: Phát triển thêm khoảng 500 hội viên mới để ngày càng mở rộng tầm hoạt động của Hội. Hội cố gắng duy trì mối quan hệ ngày càng tốt đẹp với hội người Hải Phòng ở các nước, tạo ra một phương thức hoạt động mới sáng tạo hơn, linh hoạt hơn, thu hút được nhiều hơn Việt kiều, thân nhân các thế hệ thứ 2, thứ 3 tham gia vào hoạt động của hội, tạo nguồn động lực mới trong công tác kiều bào cũng làm chiếc cầu nối để bà con tham gia vào công cuộc đổi mới của đất nước.

Với những hoạt động thường xuyên có hiệu quả, Hội Liên lạc Việt kiều Hải Phòng đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều phần thưởng cao quý: Huân chương Lao động hạng 3 (năm 2004), Huân chương Vì sự nghiệp Đại đoàn kết dân tộc, Huân chương Lao động hạng Nhì (năm 2009). Hội thực sự là cầu nối giữa người Việt Nam ở nước ngoài và thành phố Cảng là nơi sinh hoạt gặp gỡ thân nhân Việt kiều, nơi giao lưu trao đổi các vấn đề liên quan của các doanh nhân, trí thức kiều bào về quê hương đầu tư./.

Hoàng Hướng

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu