Hai nghệ sĩ này đã được công chúng Hà Nội biết đến qua bộ phim “Chào Hà Nội”.
Triển lãm trưng bày nhiều bức ảnh khổ lớn của hai nghệ sĩ cùng các đoạn phỏng vấn được phát qua hệ thống âm thanh. Đó là một không gian sắp đặt gồm những góc nhìn khác nhau, những giọng nói khác nhau chứa đựng những cảm nhận riêng về những đổi thay trong cuộc đời mỗi người.
Hai nghệ sĩ Julia Albrecht và Busso von Muller đã thực hiện nhiều cuộc nói chuyện với người dân Hà Nội ở nhiều độ tuổi và tầng lớp xã hội khác nhau. Họ chủ trương dùng những câu chuyện đời tư và những góc nhìn cuộc sống của những người được phỏng vấn đó để phản ánh sự chuyển đổi nhanh chóng của Việt Nam. Vì vậy, trong triển lãm này chúng ta có thể thấy các bức ảnh chân dung với những cảm nhận riêng biệt về Hà Nội.
Hai nghệ sĩ Julia Albrecht và Busso von Müller cho biết: “Trong vai trò nhà làm phim tài liệu, chúng tôi tìm kiếm một hình ảnh của hiện thực. Không gian này không trưng bày một hình ảnh điển hình cho Hà Nội, điển hình cho Việt Nam lại càng không. Một số câu chuyện ở đây sẽ bị lãng quên, một số sẽ được kể đi kể lại, một số sẽ trở nên lỗi thời...”.
Ước mơ lớn nhất của họ ở triển lãm này là được nói ra một cách tự do, một giọng nói trong không gian này lên tiếng. Không những thế, họ muốn ghi nhận điều tương tự theo không gian này lên tiếng./.