Cập nhật lúc : 6:04 PM, 10/09/2009

Hà Nội: Dịch sốt xuất huyết bùng phát mạnh

(VOV) - Từ đầu tháng 8 đến nay, tại Hà Nội, trung bình mỗi ngày, Viện các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia tiếp nhận gần 50 bệnh nhân bị mắc sốt xuất huyết đến khám và điều trị, gây nên tình trạng quá tải.

Những ngày này, khoa khám bệnh, phòng cấp cứu và hành lang tại khu điều trị sốt xuất huyết của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia luôn chật kín bệnh nhân và người nhà. Trong phòng điều trị chưa đến 20 mét vuông, người bệnh phải chịu cảnh nằm ghép, những chiếc giường sắt và các khoảng trống trong bệnh viện cũng được tận dụng tối đa để tiếp nhận bệnh nhân. Riêng Khoa Virus và Kí sinh trùng, chỉ bố trí được 50 giường bệnh, nhưng số bệnh nhân đang điều trị tại khoa lên tới hơn 150 bệnh nhân.

Bác Nguyễn Thị Tú, quê ở huyện Yên Dũng, Bắc Giang, đã thức trắng cả đêm để chăm sóc con gái út bị sốt xuất huyết nặng, mới được đưa đi vào Viện cấp cứu từ 10 giờ đêm hôm trước với các triệu chứng tổn thương gan, xuất huyết và nôn…. Khi nói về tình trạng bệnh của con gái mình, bác Tú đã bật khóc nhiều lần: “Hôm 2/9 thấy con sốt ho bình thường thì cho uống thuốc thôi, đến khi sốt cao thì mới đưa đến Viện 198 khám thì họ nói là sốt virus. Vì nhà neo người nên cho con về để chăm sóc, nhưng điều trị ở bệnh viện tỉnh mấy ngày vẫn không đỡ… Xuống đây, các bác sĩ tận tình chăm sóc”.

Tại khoa khám bệnh của Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia, cứ vài phút lại có thêm người mắc sốt xuất huyết được đưa vào chờ khám. Anh Bùi Minh Đạt, nhà ở phố Khương Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội, đang chờ kết quả xét nghiệm sốt xuất huyết cho biết: “Ngày đầu tiên đang đi học bình thường cảm giác sốt bừng mặt lên, hơi chóng mặt một chút, về nghỉ ngơi uống thuốc hạ sốt bình thường xong đến tối thì sốt cao. Buổi sau đi khám lại, kiểm tra máu thì tiểu cầu giảm và người ta nghi ngờ sốt xuất huyết. Người ta chưa thể kết luận sau một lần kiểm tra. Sau 2  ngày đi kiểm tra thì người ta mới có kết luận chuẩn xác”.

Bác sĩ Nguyễn Hồng Hà, Phó Viện trưởng Viện Các bệnh truyền nhiễm và nhiệt đới quốc gia cho biết, từ đầu năm đến nay, Viện khám và điều trị cho hơn 2 nghìn người bị mắc sốt xuất huyết, tăng gấp 2 lần so với cùng kỳ năm ngoái, phần lớn số bệnh nhân sốt xuất huyết hiện đang điều trị là người Hà Nội, tập trung ở các quận, huyện như: Hoàng Mai, Từ Liêm, Hà Đông,… chiếm đến 90%.

Đề cập việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bác sĩ Nguyễn Hồng Hà cho biết: “Sốt xuất huyết bùng phát chủ yếu là do 2 yếu tố: việc tập trung nhiều người mới mà chưa có miễn dịch, như học sinh, sinh viên tựu trường. Thứ 2 là tốc độ đô thị hóa nhanh,xây dựng nhiều, cũng làm ảnh hưởng đến cảnh quan môi trường, tạo điều kiện cho muỗi sốt huyết đẻ trứng… Việc phòng chống chủ yếu là giảm muỗi sốt xuất huyết. Việc này đòi hỏi toàn dân tham gia chứ không riêng ngành y tế”.

Các chuyên gia y tế dự báo, trong những tháng tới, bệnh nhân sốt xuất huyết sẽ còn tiếp tục gia tăng. Để phòng bệnh, mọi người đi ngủ phải mắc màn và thường xuyên đảm bảo vệ sinh môi trường bằng cách khơi thông cống rãnh, phát quang cây cối, đậy kín bể nước, hoặc thả cá diệt bọ gậy trong nguồn nước ăn, diệt muỗi quanh nhà. Đặc biệt, khi có biểu hiện sốt cao qua 2 ngày không rõ nguyên nhân, chảy máu chân răng, chảy máu cam thì cần đến các cơ sở y tế để được khám và chẩn đoán chính xác bệnh, tuyệt đối không tự điều trị bằng kháng sinh hay bất kỳ loại thuốc nào khi chưa có chỉ dẫn của bác sĩ, vì có thể gây nguy hiểm đến tính mạng./.

Huyền Trang – Lại Hoa

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu