Cập nhật lúc : 9:04 PM, 02/02/2010

Hà Nội cần chủ động trước dịch thủy đậu

(VOV) - Khoảng ba tuần nay, trên địa bàn Hà Nội đã xuất hiện rải rác các trường hợp nhiễm bệnh thuỷ đậu, chủ yếu là trẻ từ 2-7 tuổi, cá biệt có trường hợp bệnh nhi mới 6 tháng tuổi.  

Các trường hợp trên đều có biểu hiện nổi nhiều nốt đỏ mọng nước khắp người. Một số trường hợp nốt mọng nước xuất hiện cả ở mắt và các vùng niêm mạc khác, gây khó khăn cho việc bôi thuốc chống nhiễm trùng.

Dịch thủy đậu thường xuất hiện vào thời gian trước và sau Tết. Năm nay, tuy số người mắc bệnh còn rải rác, nhưng 3 tuần qua, Bệnh viện Da liễu Trung ương tiếp nhận 500 ca mắc bệnh thuỷ đậu đến khám, trong đó, số ca bệnh dưới 12 tuổi chiếm 20% Hầu hết đều ở thể nhẹ, chưa xảy ra biến chứng nên không bệnh nhân nào phải nhập viện điều trị nội trú.

Bệnh thuỷ đậu, bà con quen gọi là bệnh phỏng rạ (ở miền Bắc), bệnh trái rạ (ở miền Nam), do virus Varicella zoster gây ra. Tỷ lệ mắc bệnh thường cao ở các đô thị, nơi đông dân, nhất là lúc giao mùa. Tuổi mắc nhiều nhất là từ 2- 7 tuổi, phần lớn là trẻ chưa được tiêm phòng thủy đậu; ít khi gặp ở trẻ dưới 6 tháng. Người lớn cũng mắc.

Theo quan niệm dân gian, khi mắc bệnh thuỷ đậu thường bắt người bệnh phải kiêng nước, kiêng gió, không được tắm… Quan niệm đó hoàn toàn sai lầm vì khi nhiễm virus, sức đề kháng giảm, rất dễ gây nhiễm trùng tại chỗ, nhiễm trùng sâu, dẫn đến nhiễm trùng máu.

Bác sĩ Nguyễn Thành - Trưởng khoa khám bệnh, Bệnh viện Da Liễu Trung ương cho biết, khi thuỷ đậu phát ra thì sức đề kháng của cơ thể giảm và dễ lây nhiễm. Do đó việc không tắm giặt, giữ vẹ dinh không tốt là hoàn toàn phản khoa học, dễ gây nhiễm trùng và làm bệnh nặng thêm.

Bệnh nhân cần vệ sinh da sạch sẽ, tốt nhất là nên tắm nước lá chè tươi, không nên gãi hay tự làm vỡ các mụn nước. Các nốt mụn phải bôi dung dịch màu sát khuẩn, mỡ kháng sinh... Thuỷ đậu vốn là một bệnh nhẹ nhưng nếu không được phát hiện sớm, không được chăm sóc chu đáo, không được điều trị kịp thời và đúng cách, bệnh sẽ nặng, và gây nhiều biến chứng nguy hiểm./.

Vũ Hải

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu