Cập nhật lúc : 1:02 PM, 26/12/2008

Hà Nội có nhiều điểm lún tới 4cm/năm

Nguyên nhân là do việc khai thác nước ngầm quá mức cộng với sự xuất hiện nhiều công trình xây dựng lớn.

Số liệu nghiên cứu mới nhất về thay đổi mực nước ngầm từ năm 1991 đến nay của Viện Khoa học công nghệ và Kinh tế xây dựng Hà Nội, thuộc Sở Xây dựng Hà Nội cho thấy có những điểm ở Hà Nội bị sụt lún tới 4 cm/năm.

Theo T.S Nguyễn Sinh Minh - Viện trưởng Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội, kết quả quan trắc lún bề mặt đất do thay đổi mực nước ngầm tại 10 trạm đo lún bề mặt đất- đặt tại các nhà máy nước và trạm tăng áp thuộc Công ty Kinh doanh nước sạch và Công ty Kinh doanh nước sạch số 2 Hà Nội- trong những năm qua cho thấy: Tại những trạm có tồn tại lớp đất yếu, tốc độ lún bề mặt đất tương đối lớn như Thành Công (41,02 mm/năm), Ngô Sĩ Liên (27,14 mm/năm)... Những trạm không tồn tại lớp đất yếu có tốc độ lún bề mặt nhỏ như Ngọc Hà (1,80 mm/năm), Mai Dịch (2,28 mm/năm), Đông Anh (1,41 mm/năm). Những trạm có vị trí gần sông Hồng có độ lún bề mặt đất nhỏ hơn vì mực nước ngầm được nước sông bù phụ một phần như Lương Yên (16,85 mm/năm), Gia Lâm (12,99 mm/năm).

TS Nguyễn Văn Đản, Liên đoàn trưởng Liên đoàn Quy hoạch và Điều tra tài nguyên nước miền Bắc, cho biết: “Việc khai thác nước lớn cộng với sự xuất hiện tập trung nhiều công trình xây dựng lớn là nguyên nhân gây sụt lún ở nhiều khu vực Hà Nội hiện nay. Kết quả nghiên cứu của chúng tôi mới đây cho thấy có những khu vực có tốc độ lún lớn ở Hà Nội như Pháp Vân với tốc độ lún tới hơn 3 cm/năm. Một số khu vực có tốc độ lún xấp xỉ 2 cm được ghi nhận khác nhận tại các khu vực có nền đất yếu khác của Hà Nội như Thành Công, Pháp Vân, Hạ Đình, Tương Mai, Văn Điển, Mai Dịch...”.

Trước thực trạng này, Viện Khoa học công nghệ và kinh tế xây dựng Hà Nội cảnh báo, việc quy hoạch xây dựng các nhà máy khai thác nước nên ưu tiên các vị trí ven sông vì khu vực đó có nguồn cung cấp, bổ trợ lớn cho tầng chứa nước khai thác. Giảm lưu lượng khai thác nước ngầm bằng việc khai thác, xử lý nguồn nước mặt từ sông Đà./.

Vũ Hạnh

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu