Chuyến thăm của Ngoại trưởng Mỹ tới châu Á-TBD và châu Phi khắc họa rõ nét trọng tâm chiến lược mới của Washington.
Ngày 2/8, Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton sẽ đặt chân đến Nam Sudan, trạm dừng chân thứ hai trong chuyến công du 7 nước châu Phi của bà. Chuyến đi của Ngoại trưởng diễn ra trong bối cảnh châu Phi đang trải qua những biến cố chính trị lớn và phải đối mặt với nhiều thách thức về kinh tế và xã hội trong khi chính quyền của Tổng thống Barack Obama vừa công bố chiến lược mới đối với vùng phía Nam sa mạc Sahara, trong đó có các nước mà bà Clinton đến thăm lần này.
 |
|
Ngoại trưởng Mỹ Hillary Clinton đến Dakar (Senegal) trong chuyến công du một loạt nước châu Phi (Ảnh: AFP)
|
Chính sách mới của Mỹ đối với vùng phía Nam sa mạc Sahara bao gồm củng cố các định chế dân chủ; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, thương mại và đầu tư; thúc đẩy hòa bình và an ninh; khuyến khích phát triển.
Điều đó đã được Ngoại trưởng Clinton khẳng định ngay trong bài phát biểu tại trường Đại học Cheikh Anta Diop ở thủ đô Dakar, Senegal hôm 1/8. Bà Clinton hoan nghênh những nỗ lực xây dựng nền dân chủ tại một số nước châu Phi, cụ thể là việc Senegal tổ chức thành công cuộc bầu cử tổng thống hồi tháng 3 vừa qua và hàng loại nước khác như Benin, Cộng hòa Cabo Verde, Nigeria, Zambia và Togo cũng tổ chức bầu cử trong năm qua; bên cạnh đó, Niger và Guinea cũng đã lập lại trật tự thể chế sau các cuộc đảo chính. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ bày tỏ lo ngại các cuộc xung đột ở Guinea Bissau và Mali có thể đe doạ sự ổn định trong khu vực.
Bà Clinton nói: “Nhiều phán đoán cho rằng bất ổn hiện nay ở Mali có thể đẩy nền kinh tế này lùi lại 1 thập kỷ. Phiến quân và các nhóm cực đoan không chỉ đe dọa người dân nước này mà còn ảnh hưởng tới sự ổn định của cả khu vực”.
Bên cạnh vấn đề chính trị, trong khuôn khổ chuyến thăm châu Phi lần thứ 4 trên cương vị Ngoại trưởng Mỹ, bà Clinton tái khẳng định mối quan tâm của Washington đến thị trường châu Phi. Bà Clinton nhấn mạnh nước Mỹ mong muốn trở thành đối tác kinh tế bền vững của châu Phi.
Bà cũng nhắc lại bài phát biểu của Tổng thống Obama trong chuyến thăm Ghana năm 2009, khi ông mới nhậm chức, trong đó cam kết nước Mỹ sẽ là “đối tác” một cách công bằng thay vì là “người bảo trợ” cho nền kinh tế còn thô sơ nhưng giàu tài nguyên khoáng sản của châu Phi.
“Đã qua rồi những ngày mà các nhà đầu tư nước ngoài có thể đến và lấy đi tài nguyên dồi dào của châu Phi và chẳng để lại gì hoặc mua lại với giá rẻ mạt. Điều đó phải bị chấm dứt trong thế kỷ 21 này”.
Tại Nam Sudan, bà Clinton sẽ hội đàm với Tổng thống Salva Kiir nhằm thúc đẩy tiến trình đàm phán để đạt được thỏa thuận về các vấn đề liên quan đến an ninh, dầu mỏ và quyền công dân giữa hai nước này. Sau Nam Sudan, Ngoại trưởng Mỹ sẽ tiếp tục đến Uganda, Kenya, Malawi và Nam Phi.
Sau chuyến thăm các nước châu Á-Thái Bình Dương đầu tháng trước, chuyến công du của bà Clinton đến một loạt nước châu Phi có “tấm chiến lược đối với Mỹ” lần này càng khắc họa rõ nét định hướng chuyển trọng tâm chiến lược của Washington tới những khu vực trên.
Việc xây dựng và củng cố tầm ảnh hưởng tại châu Á-Thái Bình Dương và châu Phi có thể là “con bài chủ chốt” của Washington trong thế kỷ 21 để địch lại những mối lo ngại từ những nền kinh tế đang trỗi dậy nhanh chóng và đe dọa vị thế của Mỹ trên nhiều lĩnh vực./.