Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu APEC rà soát sáng kiến về thuận lợi hoá thương mại
Tại phiên đối thoại công-tư về thuận lợi hoá thương mại, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch hành động Thuận lợi hoá thương mại APEC (APEC TFAP) giai đoạn 2001-2005 và nghe phản hồi từ phía doanh nghiệp...
Sáng 23/5, các cuộc họp của Hiệp hội các trung tâm nghiê
n cứu APEC (ASCC) đối thoại về ngành Công nghiệp hoá chất và kim loại màu (CD&NFMD), đối thoại công-tư về thuận lợi hoá thương mại chính thức khai mạc tại thành phố Hồ Chí Minh. Tham dự cuộc họp có các đại biểu đến từ 21 nền kinh tế thành viên APEC.
Các cuộc họp Nhóm chuyên gia về đầu tư (IEG), Nhóm chuyên gia về Diễn đàn sáng tạo trong khoa học đời sống (LSIF), Nhóm công tác về nguồn nhân lực (HRDWG) và Nhóm chuyên gia không chính thức về vấn đ
ề đi lại của doanh nhân trong APEC (IEGBM) bước sang ngày làm việc thứ 2.
Tại phiên đ
ối thoại công-tư về thuận lợi hoá thương mại, các đại biểu đã thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch hành động Thuận lợi hoá thương mại APEC (APEC TFAP) giai đoạn 2001-2005 và nghe phản hồi từ phía doanh nghiệp. Trên cơ sở này, các ý kiến sẽ đề xuất các chương trình và giải pháp đóng góp xây dựng TFAP giai đoạn II (2006-2010) nhằm tiếp tục giảm 5% chi phí giao dịch cho doanh nghiệp trong APEC. Nhóm công tác về nguồn nhân lực (HRD) đã kiểm điểm các hoạt động của mạng lưới giáo dục APEC (EDNET) và bàn việc xây dựng một kế hoạch chiến lược về giảng dạy tiếng Anh và một số ngôn ngữ khác trong APEC. Nhóm chuyên gia không chính thức về vấn đề đi lại của doanh nhân (IEGBM) tiếp tục thảo luận các báo cáo về giấy tờ tuỳ thân nhận dạng bằng máy và công nghệ sinh trắc học cũng như công nghệ hộ chiếu điện tử.
Tại cuộc họp của Hiệp hội các trung tâm nghiên cứu APEC (ASCC) khai mạc sáng 23/5, dưới sự chủ trì của Học viện Quan hệ Quốc tế, Bộ Ngoại giao, Tiến sĩ Lê Đ
ăng Doanh, nguyên Viện trưởng Viện nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương đã có một bài tham luận quan trọng liên quan đến chủ đề tăng cường sức mạnh các nền kinh tế thành viên vì sự phát triển bền vững và công bằng trong khu vực châu Á-Thái Bình Dương./.