Ông Phạm Văn Minh, Giám đốc Công ty Phú An Sinh không giấu được niềm vui về kết quả mà doanh nghiệp mình đạt được trong năm qua nhờ chương trình kích cầu. Đó là công ty đã đầu tư mở rộng sản xuất, tăng số lượng công nhân từ 200-300 người, doanh thu tăng 30% so với năm 2008. Mặc dù tình hình kinh tế khó khăn, nhưng Tết năm nay, tiền thưởng của người lao động trong của ông ty sẽ cao hơn mọi năm. Kết quả này là nhờ nguồn vốn 16 tỷ đồng vay từ Chương trình Hỗ trợ lãi suất của Chính phủ đã đến kịp thời, đúng lúc.
Ông Phạm Văn Minh cho rằng, gói kích cầu của Chính phủ là phao cứu sinh cho nhiều doanh nghiệp, trong đó có Phú An Sinh. Nhờ có chính sách bảo lãnh tín dụng, trong thời gian qua công ty đã có những bước phát triển, đồng thời có những đầu tư sâu hơn, tạo tiền đề cho năm 2010.
Cũng như Công ty Phú An Sinh, hơn 8.000 khách hàng là các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh được hỗ trợ lãi suất vay vốn kích cầu trong năm qua đều sử dụng vốn vay một cách hiệu quả.
Ngân hàng Nhà nước tại thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến hết năm 2009, gần 200 tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố đã hỗ trợ các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân vay 84.000 tỷ đồng để sản xuất, kinh doanh với số lãi được hỗ trợ hơn 1. 800 tỷ đồng. Doanh nghiệp vẫn là đối tượng được ưu tiên vay nhiều nhất, khoảng 97,8%.
Qua khảo sát của Ngân hàng Sài Gòn Thương tín (Sacombank) đối với 197 doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh có dư nợ hỗ trợ lãi suất lớn tại đơn vị, có 69% doanh nghiệp giảm được khó khăn, giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh. 64% doanh nghiệp mở rộng quy mô kinh doanh, 32% doanh nghiệp tạo việc làm và tăng thêm lao động.
Hỗ trợ các doanh nghiệp phát triển lâu dài
Tuy nhiên, trong quá trình thực hiên chính sách này, vẫn còn không ít khó khăn nảy sinh. Đó là việc xác định đối tượng được hỗ trợ lãi suất chưa được quy định rõ ràng, cụ thể; Thời gian xét duyệt cho vay còn kéo dài và vướng nhiều thủ tục hành chính khiến nhiều doanh nghiệp bỏ cuộc giữa chừng. Tỷ lệ doanh nghiệp vừa và nhỏ được vay vốn hỗ trợ lãi suất còn quá thấp so với tổng số doanh nghiệp hiện có trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh.
Ông Huỳnh Văn Minh, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp TP. Hồ Chí Minh cho rằng, gói kích cầu thứ I chưa phân phối đồng đều cho các đối tượng. Phần lớn các doanh nghiệp lớn được vay, còn các doanh nghiệp vừa và nhỏ thì gặp khó khăn do thủ tục, yêu cầu của ngân hang, như: tài chánh phải lành mạnh, kho hàng hóa không ứ đọng, nợ nần không khó thanh toán…
Từ kết quả của gói kích cầu thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cũng nhận thấy rõ những tồn tại này. Vì vậy, trong gói kích cầu thứ 2 sắp triển khai sẽ có nhiều đổi mới hơn theo chiều hướng thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Ông Nguyễn Hoàng Minh, Phó Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tại TP. Hồ Chí Minh cho biết, thời gian qua, tỷ lệ các doanh nghiệp vừa và nhỏ trên địa bàn TPHCM được vay hỗ trợ lãi suất rất thấp. Về phía Ngân hàng đã được Chính phủ đồng ý giao cho các ngân hàng phát triển, Quỹ Bảo lãnh cho doanh nghiệp vừa và nhỏ ở TPHCM tạo điều kiện cho các doanh nghiệp vay vốn ngân hàng thông qua bảo lãnh của các đơn vị này. NHNN cũng đã chỉ đạo cho các NHTM trên địa bàn TPHCM tạo điều kiện cho các DN vừa và nhỏ vay không có đảm bảo qua tài sản.
Từ kinh nghiệm rút ra từ gói kích cầu thứ nhất, chính sách hỗ trợ lãi suất từ gói kích cầu thứ 2 của Chính phủ chắc chắn sẽ khắc phục những khó khăn vướng mắc đã nảy sinh. Nhiều doanh nghiệp cho rằng, gói kích cầu thứ 2 là bước tiến cao hơn nữa trong việc hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong chiến lược phát triển lâu dài. Đây là định hướng đúng đắn giúp các doanh nghiệp vượt qua giai đoạn hậu khủng hoảng trong năm 2010, tiếp tục duy trì ổn định và đưa nền kinh tế thành phố Hồ Chí Minh cùng cả nước phát triển nhanh và bền vững./.