Cập nhật lúc : 4:32 PM, 23/03/2009

Hỏi đáp về kỳ thi đại học, cao đẳng 2009

Phó Giáo sư Tiến sĩ Ngô Kim Khôi, Phó Vụ trưởng Vụ Đại học (Bộ Giáo dục- Đào tạo) trả lời trực tuyến các câu hỏi của bạn đọc VOVNews về kỳ thi vào đại học, cao đẳng năm nay. (Cuộc tư vấn diễn ra từ 14h-16h ngày thứ Tư - 25/3/2009)

 

Tôi muốn biết danh sách các trường cao đẳng tổ chức thi tuyển năm 2009 - (HÀ LAN HOÀNG, 26 tuổi, Nữ , KHƯƠNG THƯỢNG ĐỐNG ĐA HÀ NỘI)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Danh sách các trường đại học, cao đẳng có tổ chức thi và không tổ chức thi tuyển sinh được đăng chi tiết trong cuốn những điều cần biết về tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009. Em có thể tham khảo thông tin chi tiết về từng trường trong cuốn sách này.


Em đang học ở hải Dương, quê ở Thanh Hóa nhưng em có nguyện vọng thi ĐH Hà Nội.Bay giờ em muốn nộp hồ sơ thi ĐH cần những thủ tục gì?. Và em làm hồ sơ thì xin dấu ở đâu? - (Nguyễn Thị Dung, 19 tuổi, Nữ , Hải Dương)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Em đang học ở trường THPT nào thì nơi đấy xác nhận vào hồ sơ đăng ký dự thi của trường THPT đó và nộp hồ sơ trực tiếp cho trường THPT nơi em đang học.


Em là thí sinh tự do, năm nay em muốn đi thi đại học nhưng do điều kiện em không thể đi học ôn được. Em mua sách giáo khoa về tự học thì không biết khả năng đỗ đại học có cao không vì năm nay lại thi chương trình mới. Em thấy rất lo lắng. - (Nguyen Thi Thu, 19 tuổi, Nữ , huyen Luc Yen Tinh Yen bai)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Em cứ chịu khó ôn tập cho tốt, không cần phải tới các lò luyện thi để tránh áp lực, tốn kém và mệt mỏi. Đề thi nằm trong chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12; Kiểm tra được kiến thức cơ bản, kỹ năng thực hành và khả năng vận dụng của thí sinh. Không đánh đố, không lắt léo, phù hợp với thời gian làm bài của thí sinh và có khả năng phân loại cao. Vì vậy em cần học đều, bao quát cả chương trình, không học tủ, học lệch. Nếu em có kiến thức vững, tâm lý ổn định, sức khoẻ tốt thì hy vọng em sẽ có cơ hội trúng tuyển vào đại học.


Em nghe nói, điểm xét tuyển vào ĐH, CĐ năm nay không hạ có đúng không ạ? Việc xét tuyển giữa các khu vực sẽ được điều chỉnh như thế nào? - (Ngọc Anh, 18 tuổi, Nữ , Cầu Giấy, Hà Nội)

PGS, TS Ngô Kim Khôi: Các trường ĐH, CĐ có thể xác định điểm trúng tuyển chung toàn trường, theo khối thi hoặc theo ngành đào tạo sao cho điểm trúng tuyển nguyện vọng sau không thấp hơn điểm trúng tuyển nguyện vọng trước, bảo đảm tỷ lệ trúng tuyển hợp lý giữa các nguyện vọng. Không hạ điểm trúng tuyển. Điều đó có nghĩa là các trường nếu đã công bố điểm trúng tuyển, đã lập danh sách thí sinh trúng tuyển và gửi giấy triệu tập cho thí sinh  trúng tuyển thì không hạ điểm trúng tuyển đã xác định.

Trường hợp nếu còn chỉ tiêu thì các trường sẽ thông báo xét tuyển các nguyện vọng sau để đảm bảo chỉ tiêu đã được xác nhận.

Mức chênh lệch điểm trúng tuyển giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp là 0 ,5 điểm. Đối với các trường được giao nhiệm vụ đào tạo nhân lực cho địa phương, đào tạo theo địa chỉ sử dụng, nhu cầu xã hội được phép xác định điểm trúng tuyển với mức chênh lệch giữa các khu vực ưu tiên kế tiếp lớn hơn 0,5 điểm nhưng không quá 1 điểm.  


Năm nay kỳ thi ĐH-CĐ có điều gì khác so với năm trước và chỉ tiêu của các trường trong năm nay có tăng lên hay không? đề thi năm nay có gì mới và thay đổi không? nếu những thí sinh có nguyện vọng thi lại nhưng không học chương trình phân ban liệu có theo kịp được đề với thí sinh học chương trình phân ban không - (nguyen thuy duong, 18 tuổi, Nữ , gia lam - ha noi)

PGS. TS Ngô Kim Khôi:  Kỳ thi tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2009 về cơ bản giữ ổn định như kỳ thi tuyển sinh ĐH-CĐ năm 2008, có một số điểm mới đối với thí sinh như sau:

- Thí sinh sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi không hợp pháp phải buộc thôi học, và cấm thi 2 năm tiếp theo.

- Cấu trúc đề thi tuyển sinh ĐH- CĐ năm 2009 đối với các môn Toán, Lý, Hoá, Sinh, Văn, Sử, Địa, đề thi có 2 phần: Phần chung dành cho tất cả thí sinh, nội dung đề thi ra theo phần giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao. Phần riêng nội dung đề thi ra theo chương trình chuẩn hoặc chương trình nâng cao. Thí sinh được chọn một phần riêng thích hợp để làm bài. Thí sinh nào làm cả hai phần riêng, bài làm bị coi là phạm quy, phần riêng không được chấm, chỉ chấm điểm phần chung; Đối với môn ngoại ngữ (Tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Nga, tiếng Trung, tiếng Đức, tiếng Nhật), đề thi chỉ có phần chung, không có phần riêng. Nội dung đề thi ra trong phần giống nhau giữa chương trình chuẩn và chương trình nâng cao.

Tổng chỉ tiêu tuyển sinh ĐH- CĐ hệ chính quy có tăng so với năm 2008.

Đề thi ra trong chương trình THPT hiện hành, vì vậy khi ôn thi, thí sinh tự do bám sát chương trình và sách giáo khoa THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12.


Em là thí sinh thi năm 2006 - 2007.năm nay em muốn thi tiếp đại học cao đẳng nhưng em rất lo lắng vì em học chương trình chưa phân ban.Vậy kỳ thi 2008 - 2009 này có phần thi dành cho thí sinh tự do học chương trình không phân ban không ạ? - (vu thi bich, 20 tuổi, Nữ , tho xuan -thanh hoa)

PGS.TS Ngô Kim Khôi: Em là thí sinh tự do, đã học theo chương trình THPT không phân ban nhưng trong kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, đề thi ra theo chương trình THPT hiện hành, chủ yếu là lớp 12. Vì vậy, em cần phải ôn tập theo chương trình THPT hiện hành.


Em nghe nói ngành kỹ thuật hệ thống công nghiệp của trường Đại học Bách Khoa TPHCM đào tạo các kỹ sư vận hành, quản lí và cải tiến các hệ thống công nghiệp, đúng không? Học ngành này cơ hội việc làm như thế nào? Có phù hợp với nền công nghiệp Việt Nam không? - (Nguyen Quoc, 18 tuổi, Nam , Binh Duong)

PGS.TS Ngô Kim Khôi: Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia TPHCM có tuyển sinh ngành Quản lý công nghiệp, mã ngành 123, tuyển sinh khối A, chỉ tiêu 160.

Về chương trình đào tạo, cơ hội tìm kiếm việc làm sau tốt nghiệp... em nên liên hệ với Trường Đại học Bách khoa- Đại học Quốc gia TPHCM theo số ĐT: 0838654087 để có thông tin chi tiết.


Em muốn tìm tra lại điểm chuẩn năm ngoái của các trường thì tìm ở đâu? - (le son tung, 17 tuổi, Nam, le son tung)

PGS.TS Ngô Kim Khôi: Trên các trang web của Bộ GD- ĐT và các báo Tuổi trẻ, Thanh niên, Vietnamnet... có đăng thông tin về điểm trúng tuyển vào các trường ĐH- CĐ trong những năm vừa qua. Em có thể truy cập vào các trang web trên để có thông tin chi tiết về điểm trúng tuyển của từng trường


Toi nam nay da 27 tuoi, vay toi con du dieu kien du thi khong ? - (Dang D­uc Tang, 27 tuổi, Nam , Thai binh)

PGS.TS Ngô Kim Khôi: Theo quy định của quy chế tuyển sinh ĐH, CĐ hệ chính quy hiện hành thì không có quy định hạn chế tuổi của thí sinh, trừ một số ngành đặc thù có quy định tuổi như các ngành Năng khiếu nghệ thuật, công an, an ninh…


Em muốn hỏi về chế độ cộng điểm ưu tiên đối với học sinh có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số và cần phải làm thủ tục gì để được hưởng quyền này? - (nguyễn trà my, 17 tuổi, Nữ , Vinh, Nghệ An)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Nếu em là người có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số thì em thuộc đối tượng ưu tiên 1, nhóm ưu tiên 1 (UT1). Điểm trúng tuyển của em sẽ thấp hơn so với học sinh phổ thông khu vực 3 là 2 điểm (nói nôm na là em được cộng thêm 2 điểm).

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, ngoài việc kê khai đầy đủ thông tin trên phiếu đăng ký dự thi. Em còn phải nộp bản sao hợp lệ giấy khai sinh của em để minh chứng em có cha hoặc mẹ là người dân tộc thiểu số.


1. Làm thế nào để chấm dứt tình trạng quay cóp bài trong khi thi? 2. Hiện tượng thi hộ, buông lỏng trong khi coi thi liệu có chấm dứt được không? giải pháp? 3. Nếu có tình trạng tiêu cực xảy ra, xử lý cấp dưới thì dễ, vậy còn cấp trên? - (Do Thi Thom, 26 tuổi, Nữ , Vinh Tuy Hai Ba Trung Ha Noi)

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ là kỳ thi tuyển chọn vì vậy mỗi thí sinh phải bảo vệ bài làm của mình. Trong khi làm bài không được trao đổi, thảo luận, chép bài của thí sinh khác, kể cả trường hợp thí sinh mang tài liệu, vật dụng trái phép đều bị lập biên bản đình chỉ thi. Nếu bị đình chỉ thi môn này thì các môn sau không được thi các môn tiếp theo.

Tất cả các trường hợp thi hộ, thi kèm đều bị xử lý theo chế tài của quy chế. Cụ thể là: Nếu thí sinh là sinh viên của các trường ĐH, CĐ đi thi hộ, thi kèm nếu bị phát hiện sẽ bị kỷ luật, đình chỉ học tập và cấm thi 2 năm tiếp theo.

Bộ GD- ĐT đã nhiều năm nay xây dựng chương trình máy tính tuyển sinh để giúp cho việc lập danh sách phòng thi sao cho thí sinh cùng họ tên, ngày tháng năm sinh không ngồi cạnh nhau để chống có hiện tượng thi hộ, thi kèm.

Tất cả các trường hợp vi phạm quy chế thi (thí sinh, cán bộ làm công tác tuyển sinh và các cán bộ quản lý) đều bị xử lý theo chế tài của quy chế mà không phân biệt người vi phạm là ai.


nam 2009 hoc vien ngan hang to chuc thi tuyen cho khoi d phai khong - (nguyen ha vy, 17 tuổi, Nam , vinh )

Kỳ thi tuyển sinh ĐH, CĐ 2009, Học viện Ngân hàng có tuyển sinh khối D1 ngành Tiếng Anh (Tiếng Anh Tài chính ngân hàng) mã ngành 751, chỉ tiêu là 200.


Xin cho cháu hỏi là năm nay cháu đăng ký dự thi hai khối A và D, giả sử cháu bị lập biên bản khi thi khối A thì cháu có được phép thi khối D không? - (Minh Quân, 18 tuổi, Nam , huyện Thanh Chương, Nghệ An)

Trong trường hợp cháu bị lập biên bản đình chỉ thi một môn nào đó của khối A do mang tài liệu, vật dụng trái phép vào phòng thi thì cháu không được thi các môn tiếp theo và không được dự thi các đợt thi kế tiếp trong năm tại các trường khác.


dai hoc kinh te quoc dan nam 2009 co them khoi d. cu the khoi d truong se lay bao nhieu phan tram. co phai ca hai khoi a va d truong deu lay chung mot diem chuan khong hay phan ra hai khoi? - (nguyen ha vy, 17 tuổi, Nữ , vinh )

Đại học Kinh tế Quốc dân tuyển sinh 2 khối A và D1. Điểm trúng tuyển theo ngành, chuyên ngành và kết hợp với điểm sàn theo từng khối thi. Nếu thí sinh đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu thì không phải đăng ký xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.

Nếu thí sinh đủ điểm sàn vào trường theo từng khối thi, nhưng không đủ điểm vào chuyên ngành đã đăng ký ban đầu, thì được đăng ký vào chuyên ngành cùng khối thi còn chỉ tiêu. Trường tổ chức xếp chuyên ngành sau khi nhập trường.


Em thi khối D, em đang lựa chọn giữa chuyên ngành Du lịch và Ngoại ngữ. Vậy em nên học ngành nào? - (Lan, 17 tuổi, Nữ , Đồng Tháp)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Để chọn ngành học em cần cân nhắc đến các yếu tố sau:

-         Năng lực thực tế của bản thân em

-         Năng khiếu sở trường và nguyện vọng của em

-         Khả năng tìm kiếm việc làm sau khi tốt nghiệp

-         Điều kiện kinh tế của gia đình

-         Nhu cầu xã hội về ngành mà em dự kiến sẽ học

Trên cơ sở 5 yếu tố trên, em cân nhắc, tham khảo ý kiến bố mẹ, thầy cô và bạn bè để có quyết định đúng đắn nhất


Xin cho em biết về các trường xét tuyển thẳng đối với học sinh giỏi quốc gia, và cách đăng kí xét tuyển năm 2009? - (Đoàn Hồng Mạn, 17 tuổi, Nam , Ninh Bình)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Đối với các em học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm 2009, các em vẫn phải dự thi bình thường như những thí sinh khác. Nếu kết quả thi của em bằng hoặc cao hơn điểm sàn hệ cao đẳng (không có môn nào bị điểm 0) thì các em được các trường đại học, cao đẳng ưu tiên xét tuyển. Các trường sẽ thông báo công khai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các trang web của trường về các tiêu chí ưu tiên xét tuyển này.

Bộ GD- ĐT sẽ có công văn gửi các Sở GD- ĐT, các trường đại học, học viện, các trường cao đẳng hướng dẫn tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển vào đại học, cao đẳng năm 2009 trong tuần cuối tháng 3/2009.


Cho em hỏi, các tiêu chí xét tuyển năm 2009 vào các trường đặc thù như: công an, quân đội... là như thế nào? - (Văn, 16 tuổi, Nam , HN)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Tất cả thí sinh dự thi vào các trường công an đều phải qua sơ tuyển tại công an tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú. Bộ Công an chỉ tuyển vào đại học và trung cấp công an đối với những thí sinh đạt yêu cầu sơ tuyển và dự thi vào một trong các trường đại học công an. Thí sinh không trúng tuyển đại học, nếu có nguyện vọng sẽ được xét tuyển vào trung cấp theo nguyên tắc lấy điểm liền kề từ cao trở xuống theo chỉ tiêu của công an từng đơn vị, địa phương. Về tuổi, học sinh Trung học Phổ thông hoặc Bổ túc Trung học Phổ thông không quá 20 tuổi; Học sinh có cha hoặc mẹ là dân tộc thiểu số không quá 22 tuổi. Việc sơ tuyển nữ học sinh phổ thông do Giám đốc Sở Công an, Thủ trưởng các đơn vị có chức năng sơ tuyển quyết định. Điểm xét tuyển theo chỉ tiêu tuyển nữ riêng cho từng trường và từng ngành học.

Đối với các trường quân đội, thí sinh dự thi vào các trường này để đào tạo cán bộ phân đội bậc đại học, cao đẳng cần liên hệ trực tiếp với BCH quân sự quận, huyện, thị xã nơi thí sinh có hộ khẩu thường trú để tìm hiểu mọi chi tiết về điều kiện, thủ tục đăng ký dự thi và dự thi.


Xin cho em biết: nếu em thi tại trường đại học bách khoa hà nội nếu được 22 điểm nhưng không đậu vào khoa mà em mong muốn,thì em có thể gửi hồ sơ vào trường cao đẳng công nghệ thông tin đà nẵng đươc không ạ (khoa công nghệ thông tin điểm dưới 22 điểm). - (Kim Cuong, 17 tuổi, Nam , HN)

Nếu kết quả thi của em là 22 điểm nhưng không trúng tuyển nguyện vọng 1 (NV1) vào trường ĐH Bách Khoa Hà Nội thì em được trường ĐH Bách Khoa Hà Nội cấp cho em 2 giấy chứng nhận kết quả thi ĐH số 1 và số 2 có đóng dấu đỏ của trường ĐH Bách Khoa Hà Nội.

Em sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi số 1 để đăng ký xét tuyển nguyện vọng 2 (NV2) vào các trường ĐH, CĐ khác còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường (trong đó có trường CĐ Công nghệ thông tin thuộc ĐH Đà Nẵng).

Trong trường hợp nếu em vẫn không trúng tuyển NV2 thì em có thể sử dụng giấy chứng nhận kết quả thi số 2 để đăng ký xét tuyển NV3 vào các trường ĐH, CĐ khác còn chỉ tiêu, cùng khối thi và trong vùng tuyển quy định của các trường (trong đó có trường CĐ Công nghệ thông tin thuộc ĐH Đà Nẵng).


Trong các môn trắc nghiệm em trả lời chỉ một đáp án A, hoặc B, C, D được không? Máy có chấm bài của em không? Bố em là thương binh, vậy em có được điểm ưu tiên hay không? Nếu được bây giờ làm còn kịp không? - (Tiến Đạt, 18 tuổi, Nam , Bà Rịa-Vũng Tàu)

Việc chọn phương án nào để trả lời trong bài thi trắc nghiệm là quyền của thí sinh. Em có thể chỉ trả lời hoặc phương A hoặc B, C, D. Bài làm của em vẫn được chấm bình thường.

Em là con thương binh, mất sức lao động 81% trở lên thì em được hưởng đối tượng ưu tiên nhóm 1 (UT1) - được cộng 2 điểm. Nếu bố em mất sức lao động dưới 81% thì được hưởng đối tượng ưu tiên nhóm 2 (UT2)- được cộng 1 điểm.

Hiện nay, đang trong thời hạn nộp hồ sơ đăng ký dự thi tuyển sinh ĐH, CĐ. Vì vậy, em cần nộp thêm bản sao hợp lệ giấy chứng nhận ưu tiên cùng với hồ sơ đăng ký dự thi.


Năm nay em đăng ký dự thi vào Trường CĐ Kinh tế kế hoạch Đà Nẵng nhưng trường này không tổ chức dự thi nên em đã đăng ký thi nhờ ở Trường ĐH Sư phạm Đà Nẵng. Em nộp hồ sơ dự thi trực tiếp tại ĐH Đà Nẵng, nhưng do sơ suất trong làm hồ sơ đăng ký dự dự thi em ghi nhầm khối thi ở phiếu số 1. Em phải làm như thế nào để sửa? - (Nguyễn Hữu Trung, 18 tuổi, Nam , thành phố Đà Nẵng)

PGS, TS Ngô Kim Khôi: Trong ngày làm thủ tục dự thi DDH khối A (3/7/2009), khối B, C hoặc D (ngày 8/7/2009), em báo cáo với hội đồng tuyển sinh nhà trường để cho em được bổ sung khối thi theo nguyện vọng của em


Khi nhận giấy báo dự thi em thấy trong giấy có ghi là ngày 3/7 phải đến điểm thi để làm thủ tục và nộp lệ phí thi. Nhưng khi làm hồ sơ em đã nộp tiền lệ phí rồi sao giờ lại phải nộp nữa? Xin ban tư vấn giải thích cho em rõ về các khoản lệ phí cần phải đóng khi dự thi ĐH-CĐ? - (Tiến Đạt, 18 tuổi, Nam , Duy Tiên, Nam Hà)

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi, thí sinh chỉ phải nộp lệ phí đăng ký dự thi là 40.000 đồng/bộ. Thí sinh nào nộp lệ phí dự thi khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi là không đúng quy định. Lệ phí dự thi thí sinh chỉ nộp khi đến làm thủ tục dự thi ngày 3/7 nếu thí sinh thi khối A; ngày 8/7 nếu thí sinh thi khối B, C hoặc D; ngày 14/7 nếu thí sinh thi CĐ.


han cuoi cua nop ho so thi di hoc nam 2009? - (han cuoi cua nop ho so thi di hoc nam 2009, 50 tuổi, Nam , HN)

Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký dự thi theo tuyến của Sở GD-ĐT đến hết ngày 10/4/2009. Hết thời hạn trên, thí sinh có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi trực tiếp tại các trường ĐH, CĐ có tổ chức thi trong thời -hạn từ ngày 11/4 đến hết ngày 17/4/2009.


Em tốt nghiệp trung cấp, muốn học liên thông lên đại học nhưng đổi ngành khác thì có được không ạ? - (Trần Thị Thu Hoài, 17 tuổi, Nữ , HN)

Em muốn học liên thông từ trung cấp chuyên nghiệp lên đại học thì phải học đúng chuyên ngành mà em đã học ở trung cấp chuyên nghiệp.


Cho em hỏi học viện và đại học khác nhau như thế nào? Ra trường được cấp bằng có như nhau không? - (Lê, 17 tuổi, Nam , HN)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Học viện và Trường đại học đều do Thủ tướng Chính phủ quyết định thành lập, có nhiệm vụ đào tạo các trình độ từ cao đẳng trở lên. Các Học viện thường được thành lập trên cơ sở các viện nghiên cứu, vì vậy ngoài nhiệm vụ đào tạo, các Học viện còn phải thực hiện nhiệm vụ nghiên cứu nhiều hơn so với các Trường đại học. Sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường được cấp bằng đại học hoặc cao đẳng có giá trị như nhau mà không phân biệt là do Học viện hay Trường đại học cấp.


Học sinh học bổ túc THPT có được dự thi ĐH bình thường như các đối tượng khác không? - (Trần Văn Nguyên, 20 tuổi, Nam , HN)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Tất cả thí sinh tốt nghiệp Bổ túc THPT đều đủ điều kiện dự thi tuyển sinh đại học, cao đẳng.


Em mới làm mất CMND, vậy em có được dự thi không? Em phải làm thế nào? - (Chi Chi, 17 tuổi, Nữ , HN)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Thời gian đến khi thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009 còn rất dài, vì vậy em vẫn kịp làm lại Chứng minh thư nhân dân để dự thi. Trong trường hợp đặc biệt nếu em không có CMND thì khi đến dự thi em phải có các loại giấy tờ tuỳ thân khác như thẻ học sinh…


Với những trường đại học không tổ chức thi, em có thể dùng kết quả thi đại học vào trường đó được không? Khi làm hồ sơ chọn trường thì em có phải làm hồ sơ nộp vào trường không tổ chức thi đó không? - (Vũ Tuấn Anh , 17 tuổi, Nam , Láng Thượng, HN)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Nếu em có nguyện vọng học (nguyện vọng 1) tại trường đại học không tổ chức thi tuyển sinh, em phải dự thi ở một trường đại học khác có tổ chức thi (thi nhờ) để lấy kết quả xét tuyển vào trường không tổ chức thi. Khi khai hồ sơ đăng ký dự thi em lưu ý khai mục số 2 và số 3 như sau:

-         Mục số 2: Khai tên trường dự thi (thi nhờ), ký hiệu trường, khối thi, không khai mã ngành.

-         Mục số 3: Khai tên trường có nguyện vọng học (trường không tổ chức thi), ký hiệu trường, khối thi và mã ngành đào tạo.

Khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi em cần nộp them bản photocopy mặt trước của phiếu đăng ký dự thi số 1.


Kì thi đại học năm 2009 có được cộng điểm khu vực không? Nếu tôi ở huyện Bảo Thắng tỉnh Lào Cai thì tôi được cộng bao nhiêu điểm?. - (Phạm Ngọc Linh, 17 tuổi, Nam , Lào Cai)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm nay các em thí sinh vẫn được hưởng chính sách ưu tiên theo khu vực như năm 2008 trở về trước. Em là thí sinh huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai thuộc khu vực 1 (KV1) vì vậy em được cộng thêm 1,5 điểm.


Xin nói rõ hơn trường Đại học Thái Nguyên lấy chỉ tiêu các ngành như thế nào? - (Kha Thi Thuy, 17 tuổi, Nữ , Thai Nguyen)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Năm 2009 trường Đại học Thái Nguyên có chỉ tiêu tuyển sinh đại học là 8720, cao đẳng là 2985.

Trong đó chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Kinh tế và quản trị kinh doanh là 960; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp là 2360; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Nông lâm là 1540; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Sư phạm là 1480; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Y khoa là 580, cao đẳng là 100; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Trường Đại học Khoa học là 720; Chỉ tiêu đào tạo đại học của Khoa Công nghệ thông tin là 780; Khoa Ngoại ngữ là 400; Chỉ tiêu đào tạo cao đẳng của Trường Cao đẳng kinh tế kỹ thuật là 720.

Chỉ tiêu chi tiết của các ngành học em có thể tham khảo trong cuốn Những điều cần biết về tuyển sinh đại học và cao đẳng năm 2009 của NXB Giáo dục.


Nếu em đỗ cả hai trường, em có thể theo học cùng lúc cả hai trường không ạ? - (Nhã Phương, 17 tuổi, Nữ , Nha Trang)

Em có quyền được học cùng 1 lúc cả 2 trường mà em trúng tuyển nhưng e rằng em không sắp xếp được thời gian để học cùng 1 lúc ở 2 trường. Vì vậy, em nên chọn 1 trường phù hợp nhất với hoàn cảnh của bản thân và gia đình.


Tôi vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự, khi dự thi đại học thì có được ưu tiên gì không? - (Trần Trung, 23 tuổi, Nam , Hà Nội)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Thí sinh vừa hoàn thành nghĩa vụ quân sự đã xuất ngũ, có thời gian phục vụ từ 18 tháng trở lên thuộc nhóm ưu tiên 1 (UT1) được cộng thêm 2 điểm.


Dự đoán điểm sàn năm nay có gì đột biến không ạ? So với năm 2008? - (Trần Trung, 20 tuổi, Nam , Hà Nội)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Theo kinh nghiệm thì điểm sàn xét tuyển vào đại học các khối A, B, C và D trong các năm vừa qua dao động từ 13- 16 điểm. Còn điểm sàn hệ cao đẳng thấp hơn điểm sàn hệ đại học tương ứng với từng khối thi là 3 điểm. Vì điểm sàn phụ thuộc vào chất lượng đề thi, kết quả thi của thí sinh, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của từng năm,… nên chưa thể có dự đoán trước được điểm sàn của kỳ thi tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2009. Dự kiến điểm sàn xét tuyển đại học, cao đẳng năm 2009 sẽ được công bố trước ngày 10/8/2009.


Cho em hỏi trong kỳ thi đại học 2009, có phải khối A và B thi cùng ngày không? - (Hà Thị Thu Hằng, 16 tuổi, Nữ , Hải Dương)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Hai khối A và B thi vào hai đợt khác nhau. Khối A thi ngày 4,5/7/2009 và Khối B thi vào ngày 9,10/7/2009.


Phiếu số 1 em ghi là dự thi khối A, còn phiếu số 2 và ngoài phong bì hồ sơ em ghi là khối B. Nguyện vọng của em là thi khối B, vậy em có được dự thi khối mà em mong muốn không? và nếu được thi em phải làm gì để sửa chữa? - (Hồ Tú Lệ, 18 tuổi, Nữ , Thanh Xuân, Hà Nội)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Em phải xác định là em thi khối nào, nếu đã xác định rồi thì trong ngày làm thủ tục dự thi, em phải báo cáo với cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường về khối em sẽ dự thi. Cán bộ làm công tác tuyển sinh của trường sẽ chỉnh sửa khối thi trong hồ sơ đăng ký dự thi và thẻ dự thi của em theo đúng nguyện vọng của em.


Em đã nhận được giấy báo dự thi của Trường ĐH Khoa học tự nhiên (ĐH Quốc gia TP.HCM), trên đó chỉ ghi các môn thi theo thứ tự là môn 1, môn 2, môn 3. Em không biết đó là những môn nào theo thứ tự? - (Trọng Nghĩa, 18 tuổi, Nam , quận 9, TP HCM)

PGS. TS Ngô Kim Khôi: Nếu em thi khối A thì môn 1 là Toán, môn 2 là Vật Lý, môn 3 là Hoá; Nếu em thi khối B thì môn 1 là Sinh, môn 2 là Toán, môn 3 là Hoá.


Năm sau có còn kỳ thi để nếu bị trượt năm nay thì năm sau đi thi không ạ? Nghe nói là từ sang năm đã bỏ hẳn thi đại học, vậy đối với những người bị trượt từ năm trước thì thi như thế nào? - (Trần Trung, 20 tuổi, Nam , Hà Nội)

Theo dự kiến, từ năm 2010 chỉ tổ chức 1 kỳ thi THPT quốc gia. Sử dụng kết quả để vừa xét công nhận tốt nghiệp vừa làm một căn cứ quan trọng để xét tuyển vào Đh, CĐ.

Nếu năm nay em không trúng tuyển vào ĐH, CĐ thì năm tới em vẫn được dự thi bình thường nhưng không thi theo khối mà thi các môn theo từng ngành đào tạo. Các trường sẽ công bố các môn thi tương ứng của từng ngành.

** Qua hơn 120 phút, PGS TS Ngô Kim Khôi đã giải đáp hầu hết các thắc mắc của bạn đọc. Xin cảm ơn PGS TS Ngô Kim Khôi và chúc các bạn học sinh bình tĩnh, tự tin bước vào những kỳ thi sắp tới !

VOVNews

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng