Hội nghị giáo dục Việt Nam được tổ chức nhằm tăng cường sự hiểu biết và tìm kiếm cơ hội hợp tác sâu rộng hơn nữa giữa hai nước Việt Nam và Mỹ. Thông qua hợp tác giáo dục, khai thác tiềm năng và thế mạnh của mỗi bên, Hội nghị tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư của Mỹ và cộng đồng người Việt Nam tại Mỹ tham gia vào lĩnh vực giáo dục tại Việt Nam, đồng thời thúc đẩy mối quan hệ sâu rộng giữa các trường đại học, cao đẳng của hai nước.
Phát biểu khai mạc hội nghị, Phó thủ tướng Trương Vĩnh Trọng nhấn mạnh, Việt Nam mong muốn các nước có nền giáo dục tiên tiến tham gia giúp đỡ và hỗ trợ Việt Nam thực hiện đổi mới giáo dục đại học trong các lĩnh vực quản trị đại học, đào tạo giảng viên có trình độ tiến sỹ, đổi mới nội dung chương trình và phương pháp đào tạo. Phó Thủ tướng kêu gọi các nhà khoa học, giáo sư các trường đại học cao đẳng, các nhà đầu tư Hoa Kỳ và cộng đồng người Việt Nam tại Hoa kỳ đề xuất sáng kiến, các hình thức hỗ trợ, hợp tác với Việt Nam.
Nhận xét về Hội nghị giáo dục do Việt Nam tổ chức lần này, bà Marcia Fisher giảng viên trường đại học Portland State, bang Oregon cho rằng, Hội nghị không chỉ tạo cơ hội cho các trường đại học của bang California mà cả các trường đại học khác của Mỹ mở rộng hợp tác với Việt Nam. Thông qua Hội nghị, trường đại học Portland State đã tìm được hai đối tác là trường Đại học Khoa học thành phố Hồ chí Minh và trường đại học Công nghệ Đà Nẵng./.