Tham vấn nhân dân là hoạt động tham khảo ý kiến nhân dân để xây dựng pháp luật và những vấn đề có quan hệ tới lợi ích rộng rãi của nhiều người. Tham luận của các đại biểu khẳng định, sau thời gian triển khai thí điểm hoạt động tham vấn nhân dân, kết quả rõ nét nhất là sự hưởng ứng nhiệt tình của công chúng vào việc ban hành chính sách. Các chủ đề được chọn tham vấn là những vấn đề được người dân đặc biệt quan tâm như: giao thông nông thôn, xoá đói giảm nghèo, xây dựng nhà văn hóa…
Tại hội nghị, các đại biểu và chuyên gia cũng trao đổi kinh nghiệm trong quá trình triển khai hoạt động tham vấn nhân dân tại địa phương, nhất là khâu lựa chọn vấn đề tham vấn, vận động sự ủng hộ của chính quyền, xây dựng kế hoạch tham vấn, lựa chọn mô hình tổ chức tham vấn…
Phát biểu tại hội nghị, ông Trần Đình Đàn, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Dự án trong việc giới thiệu và hỗ trợ Hội đồng nhân dân các địa phương áp dụng các công cụ tham vấn trong quá trình hoạch định chính sách, và nhấn mạnh: hoạt động này có ý nghĩa tích cực trong việc góp phần đổi mới hoạt động của cơ quan dân cử các cấp.
Dự án “Tăng cường năng lực cho các cơ quan đại diện ở Việt Nam” (giai đoạn 3) do Liên hiệp quốc tại Việt Nam tài trợ, bắt đầu thực hiện năm 2008, nhằm tham vấn ý kiến nhân dân phục vụ giám sát và ban hành chính sách, tiến tới tăng cường mối liên hệ giữa đại biểu dân cử và cử tri; xây dựng một quy trình, bộ công cụ tham vấn công chúng phù hợp, thiết thực, được sử dụng thường xuyên trong thực tiễn hoạt động của cơ quan dân cử. Ban đầu, dự án được thí điểm tại 3 tỉnh, thành là Thành phố Hồ Chí Minh, Nghệ An và Lào Cai. Năm 2009 vừa qua, mở rộng thêm 10 tỉnh, thành phố như Vĩnh Phúc, Bắc Giang, Hòa Bình, Đồng Tháp, Thanh Hóa…