LTS: Nhân dịp Nga giữ chức chủ tịch Diễn đàn “Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương” (APEC), Tổng thống Liên bang Nga Dmitry A.Medvedev có bài viết nhan đề “Hội nhập - vì sự phát triển, công nghệ cao chính sách sáng tạo - vì sự phồn vinh”.
VOV online xin giới thiệu toàn văn bài viết này.
Năm 2012, Nga giữ chức Chủ tịch Diễn đàn “Hợp tác kinh tế châu Á - Thái Bình Dương”. Thành phố Vladivostok đang chuẩn bị đăng cai Hội nghị thượng đỉnh APEC. Đối với chúng tôi, đây không chỉ là niềm vinh dự mà còn là trách nhiệm. Nước Nga là một phần không thể tách rời của khu vực châu Á – Thái Bình Dương rộng lớn đang vững bước tiến lên. Hiển nhiên rằng, khu vực này hết sức quan trọng đối với sự phát triển kinh tế-xã hội của Nga, trước hết đối với vùng Sibiri và Viễn Đông. Cho nên, sự hợp tác với các nước khu vực châu Á - Thái Bình Dương trong lĩnh vực thương mại và đầu tư, cũng như tham gia tích cực vào quá trình liên kết khu vực là nằm trong số các ưu tiên hàng đầu của chúng tôi.
Chúng tôi có nhiều đề xuất với các đối tác nhằm giải quyết các vấn đề về năng lượng, giao thông vận tải, khoa học – công nghệ, bảo tồn thiên nhiên môi trường của khu vực châu Á – Thái Bình Dương, cũng như để phát triển đối thoại đầy đủ giữa các nền văn minh và đảm bảo toàn diện sự ổn định quân sự - chính trị của khu vực, thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phản ứng trong các tình huống khẩn cấp và phấn đấu hiệu quả chống chủ nghĩa khủng bố quốc tế.
Trong Tuyên bố chung của các nhà lãnh đạo APEC đã được thông qua tại Hawaii ghi rằng, “khu vực của chúng ta là tiền đồn trong tăng trưởng toàn cầu”. Nga với tư cách là Chủ tịch đương nhiệm của Diễn đàn sẽ làm tất cả những gì có thể để củng cố vị trí hàng đầu này của khu vực châu Á – Thái Bình Dương.
Cụ thể chúng tôi dự định làm những gì? Trước hết, chúng tôi chủ trương duy trì sự thừa kế trong hoạt động của APEC. Đồng thời, chúng tôi sẽ cố gắng đóng góp mang tính xây dựng vào chương trình nghị sự truyền thống của Diễn đàn.
Phương hướng then chốt vẫn là tự do hóa thương mại đầu tư tại khu vực châu Á – Thái Bình Dương và tăng cường liên kết kinh tế khu vực. Chúng tôi hy vọng sự hợp tác trong các lĩnh vực cơ bản của APEC sẽ mang lại những kết quả thực chất. Sau khi Nga đã được kết nạp vào Tổ chức Thương mại Thế giới các đại diện LB nga có thể tham gia thảo luận các vấn đề tự do thương mại một cách bình đẳng. Sự thống nhất lập trường của các nền kinh tế APEC phải đưa quá trình đàm phán thương mại đa phương ra khỏi bế tắc và đóng góp nội dung mang tính xây dựng.
Tham gia tích cực vào hòa nhập khu vực – đó là lựa chọn đã được cân nhắc và tôi chắc chắn là duy nhất đúng của chúng tôi. Hiện nay sau khi quá trình gia nhập WTO của Nga đã được kết thúc thành công, chúng tôi cùng Kazakhstan và Belarus, với tư cách Liên minh thuế quan, sẵn sàng đàm phán ký kết các Hiệp định mậu dịch tự do với các nền kinh tế APEC. Chủ trương này nhân với tiềm năng của Không gian kinh tế thống nhất, có thể mở ra một phương hướng mới về chất trong quá trình liên kết của APEC, tạo ra định hướng mở rộng thị trường châu Á – Thái Bình Dương cho cả lục địa Âu Á.
Nga có ý định thúc đẩy phát triển hơn nữa sự hợp tác trong khuôn APEC nhằm đảm bảo an ninh lương thực. Cùng tất cả các nền kinh tế -thành viên, chúng tôi quan tâm đến việc duy trì sự tiếp cận lương thực thực phẩm về mặt sản xuất và kinh tế, đảm bảo chất lượng cao và an toàn thực phẩm. Trách nhiệm xã hội ngày càng phát triển của các chính phủ trong thời kỳ hậu khủng hoảng nhấn mạnh hơn nữa sự cần thiết hình thành một cấu thành bền vững của các thị trường lương thực, hạn chế sự giao động về giá cả. Ngoài ra, một điều hết sức quan trọng là tiếp tục tìm kiếm các giải pháp đảm bảo sự phát triển nông nghiệp, dựa trên cơ sở tăng cường nguồn đầu tư có đi có lại, ứng dụng công nghệ hiện đại, tuân thủ tiêu chuẩn chất lượng.
Tương lai tăng cường liên kết ở khu vực châu Á – Thái Bình Dương gắn kết chặt chẽ với sự cần thiết hoàn thiện hệ thống giao thông vận tải và logistics hoặc (theo khái niệm dung tại APEC) với việc đảm bảo hòa nhịp giữa các chuỗi sản xuất – kinh doanh ở khu vực. Nga sẵn sàng dành các hành lang vận tải của mình là con đường tắt nối châu Á với châu Âu. Chúng tôi hiểu rõ sự càn thiết hiện đại hoá các hành lang vận tải này, và điều đó đòi hỏi nguồn đầu tư to lớn. Chúng tôi dự kiến sẽ nói về vấn đề này với các đối tác, và tôi tin rằng, những đề xuất của chúng tôi sẽ gây sự quan tâm của họ. Chúng tôi đã có một số kết quả thực tế trong lĩnh vực sử dụng công nghệ hiện đại trong ngành giao thông vận tải, trong đó có cả việc tổ chức các luồng hàng hoá và xử lý hàng, theo dõi hoạt động của các phương tiện vận tải.
Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế ổn định chúng ta phải hướng tới sự phát triển dựa trên ứng dụng công nghệ mới chính sách sáng tạo. Các đối tác trong APEC hưởng ứng sôi động ưu tiên này của Nga. Chúng tôi sẽ thúc đẩy hợp tác rộng rãi giữa các trường đại học, các viện nghiên cứu và các công ty. Hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và phát triển nguồn nhân lực có ý nghĩa hết sức quan trọng. Việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ ngày càng trở nên cấp bách. Chúng tôi nhìn thấy nhiều khả năng để xúc tiến các sáng kiến chung trong các lĩnh vực này trong không gian APEC.
Nga là một trong những nhà cung cấp năng lượng hàng đầu trên thị trường thế giới. Song trong khuôn khổ APEC chúng tôi dự kiến không chỉ chú trọng đến đề tài kinh doanh nguyên liệu năng lượng. Ngày nay đấy là điều quan trọng tất yếu, nhưng chúng ta phải nghĩ đến ngày mai. Vì thế chúng tôi sẽ đẩy mạnh hơn nữa đối thoại mang tính xây dựng về mảng các vấn đề an ninh năng lượng và tăng trưởng “xanh”.
Châu Á-Thái Bình Dương nằm trong số khu vực có mức độ tác động của thiên tai lớn nhất thế giới. Động đất, sóng thần, tai hoạ công nghệ và dịch bệnh đòi hỏi các nền kinh tế - thành viên của APEC phải tăng cường nỗ lực nhằm nâng cao năng lực sẵn sàng đối phó với tai hoạ thiên nhiên và những tình huống khẩn cấp khác.
Trong thời gian Nga giữ chức chủ tịch chúng tôi sẽ tiếp tục coi trọng sự hợp tác chống khủng bố và tội phạm xuyên quốc gia. Tôi nghĩ rằng, không một ai nghi ngờ về tầm quan trọng của lĩnh vực này đối với APEC.
Ở trên là những phương hướng hành động cơ bản của Nga với phương châm được ghi trong đầu đề bài này. Tôi tin rằng, với các nỗ lực chung năm 2012 chúng ta sẽ có thể đạt được nhiều thành tựu mới trong việc mở rộng liên kết châu Á-Thái Bình Dương vì mục tiêu tăng trưởng kinh tế và thịnh vượng tại khu vực./.