Từ năm 1959 đến nay, Hội thánh Báp-tít Việt Nam đã thiết lập 50 Chi Hội với trên 3.000 tín đồ, chủ yếu ở khu vực các tỉnh phía Nam. Quyết định của Trưởng ban Tôn giáo Chính phủ ngày 03/10/2008 về việc “Công nhận tổ chức Hội thánh Báp-tít Việt Nam” chính thức công nhận tư cách pháp nhân là niềm vui của đông đảo chức sắc, tín đồ Hội thánh. Hội đồng Bồi linh Thông công lần thứ Nhất Hội thánh Báp-tít Việt Nam cụ thể hoá chương trình Hội đồng lần thứ Nhất, hoàn chỉnh tư cách pháp nhân, thông qua Hiến chương và bầu Ban Chấp hành Giáo hội nhiệm kỳ 2009- 2013.
Mục sư Nguyễn Thông, Chủ tịch Hội thánh Báp tít Việt Nam cho biết: “Hội đồng Bồi linh Thông công lần này coi năm 2009 là bản lề cho chương trình hoạt động của 5 năm kế tiếp. Mục đích là phát triển tổ chức Hội thánh một cách rộng khắp, xin phép Chính phủ được mở các lớp, các khoá đào tạo, kể cả mở Viện Thần học.... Chúng tôi đã khẳng định trong Hiến chương của mình là hoạt động hoà nhập với cộng đồng, theo đúng Luật pháp, kính Chúa, yêu người, truyền bá phúc âm, liên hữu xây dựng Hội thánh, phụng sự Tổ quốc, gắn bó với Dân tộc và tuân thủ Luật pháp!”./.