Hỏi: Nam giới độ tuổi bắt đầu quá trình mãn dục là bao nhiêu? Xin Bác sĩ cho biết phương pháp có thể làm chậm quá trình ấy?
Đáp: Gần đây, y học ghi nhận sau 35 tuổi, nồng độ testosteron trong máu ngưuơì đàn ông bắt đầu giảm dần, và ở người trên 45 tuổi, có khoảng 30% nam giới có những dấu hiệu giống như phụ nữ mãn kinh: mệt mỏi, trí nhớ giảm, tình dục giảm, đỏ bừng mặt, hay cáu gắt, thấy chán đủ thứ, bụng béo, sức lực giảm, xương giòn. Y học gọi những người này bị “mãn kinh nam” (male menopause hay andropause). Làm chậm quá trình mãn kinh nam là chuyện khó, nhưng y học có thể giúp chất lượng cuộc sống của người cao tuổi được cải thiện bằng việc dùng bổ sung testosteron.
Điều này có thể đem lại sự cải thiện về tâm trạng cũng như sức lực cho người người mãn kinh nam có triệu chứng. Một khi đã uống thì cần uống testosteron lâu dài, theo đúng chỉ định của bác sĩ và bệnh nhân cần được bác sĩ theo dõi thường xuyên để tránh khả năng bùng phát ung thư tuyến tiền liệt.
Hỏi: Ngày nay, nhiều đàn ông chọn cách massage “của quý” như một cách giải toả. Như thế lâu dài liệu có ảnh hưởng đến sinh hoạt tình dục bình thường?
Đáp: Thủ dâm là một cách “giải nhiệt” không chỉ ngày nay mà từ ngàn xưa con người (kể cả nam và nữ) đã và đang thực hiện. Ở nhiều người, thủ dâm thường xảy ra khi dậy thì và biến mất sau vài năm, lúc nào chẳng hay.
Theo Kinsey, một trong những người tiên phong trong lĩnh vực tình dục tâm lý học, thì tuỳ theo tuổi tác, tôn giáo và nền văn hoá mà có khoảng 95% nam giới từng thủ dâm trong đời.
Hồi thế kỷ 19, đầu thế kỷ 20, những người thủ dâm nhiều còn bị nhập bệnh viện tâm thần để điều trị: thuốc, kích điện, trói tay trói chân nhưng đâu cũng hoàn đấy. Ngày nay, thủ dâm được xem là một biện pháp tình dục an toàn vì không bị lây bệnh, không hại và giữ vẹn lòng chung thuỷ nếu vợ chồng tạm xa nhau.
Không có mối liên quan nào giữa thủ dâm với rối loạn cương dương, xuất tinh sơm, vô sinh. Sức khoẻ sụt giảm, ốm o gầy còm và trí nhớ kém cũng chẳng có “bà con gần xa gần” gì với thủ dâm hết.
Tuy nhiên, những người thủ dâm hơi nhiều thường dễ có mặc cảm tội lỗi, đưa tới trầm uất, và sự lo lắng, trầm uất có thể sinh ra suy nhược cơ thể, suy nhược trí óc.
Đôi khi thủ dâm thành một cái tật khó bỏ, làm người ta “lười” gần gũi vợ chồng, gây sứt mẻ tình cảm. Những người này cần được chuyên viên tâm lý tình dục hướng dẫn về cái hay, cái đẹp, cái được của quan hệ vợ chồng./.