Cập nhật lúc : 5:18 PM, 27/01/2012

Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn - Gia Định

Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải và Bí thư Thành ủy Lê Thanh Hải dâng hương (Ảnh: KT)

(VOV) - Buổi họp mặt là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng của Xứ ủy Nam kỳ, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định.

Sáng 27/1 (mùng 5 tháng Giêng Âm lịch), tại đền Gia Định ở huyện Củ Chi, Ban Tổ chức các ngày lễ lớn TP HCM tổ chức Họp mặt truyền thống cách mạng Sài Gòn – Gia Định.

Đến dự có nguyên Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải; Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải; các vị lão thành cách mạng, mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động.

Trong không khí phấn khởi mừng Đảng, mừng Xuân, các đại biểu cùng nhau ôn lại truyền thống cách mạng vẻ vang của dân tộc qua 82 mùa xuân có Đảng, trong đó có sự đóng góp của nhân dân Sài Gòn – Gia Định. Nơi đây, hàng vạn đồng bào, đồng chí đã anh dũng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, góp phần quan trọng vào thắng lợi vẻ vang của đất nước; lập nên truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động sáng tạo của Sài Gòn-Gia Định – TP HCM.

Tinh thần ấy tiếp tục được phát huy trong thời kỳ mới, thể hiện rõ trong năm 2011 – năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XI. Trong bối cảnh khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố đã đồng lòng chung sức vượt qua, thực hiện tốt chủ trương kiềm chế lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội, tạo tiền đề thuận lợi để tiếp tục tiến lên trong năm mới Nhâm Thìn - 2012.

Tại buổi họp mặt, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải khẳng định: “Tinh thần cách mạng sôi nổi đối với đất nước, với quê hương vẫn nóng hổi ở mỗi công dân Sài Gòn – Gia Định. Trong ngày xuân ấm áp, chúng ta bùi ngùi nhớ lại các đồng chí lãnh đạo Khu ủy Sài Gòn – Gia Định, các bậc tiền bối; các lớp đàn anh, đàn chị đã đóng góp rất to lớn cho sự nghiệp đấu tranh cách mạng, giải phóng dân tộc, đặc biệt là phong trào cách mạng của Sài Gòn – Gia Định lúc nào cũng sôi nổi, đi đầu. Trong ngày Tết, chúng ta nhớ lại những năm tháng đầy khó khăn, gian khổ, thiếu thốn nhưng hào hùng”.

Buổi họp mặt là dịp để giáo dục cho thế hệ trẻ hiểu rõ hơn truyền thống cách mạng của Xứ ủy Nam kỳ, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định qua các thời kỳ, đồng thời thể hiện lòng tri ân và sự biết ơn đối với các bậc tiền nhân, các anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước.

Ngay sau buổi lễ, nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải, Bí thư Thành ủy TP HCM Lê Thanh Hải và lãnh đạo thành phố đã thực hiện nghi thức trồng cây lưu niệm tại khuôn viên công trình xây dựng Đền Gia Định tại huyện Củ Chi./.

Ngọc Xuân/VOV TP HCM

Bình luận


  • phan lac dong quan -  quanphan81@yahoo.com
    Tôi đả sinh ra và lớn lên ở đất Sài Gòn- Gia Định hơn 30 năm . Đất Sài Gòn- Gia Định đả nuôi nấng và tạo điều kiện cho các chiến sỉ cách mạng hoạt đông để đấu tranh công khai với Ngụy quyền Sài Gòn . Ngay từ nhừng ngày đầu xuân 1975 , nhiều phong trào cuả sinh viên- học sinh đả nổ ra như phong trào chống tổng động viên cuả nguỵ quyền nguyển Văn Thiệu , phong trào Ký Giả Đi Ăn Mày cuả các nhà văn, nhà báo tiến bộ , có khuynh hướng hoà giải , hoà hop dân tộc để phản đối nguỵ quyền Nguyển Văn Thiệu trong việc kiểm duyệt , bóp nghẹt tự do báo chí , tự do ngôn luận v...v và kế đến nhiều binh sỉ , sỉ quan quân đội Sài Gòn không muốn cầm súng chiến đấu vì đả nhận ra đâu là chính nghiả ? đâu là giả dối từ sau Hiệp Đinh Pái 1973 . Nguyển văn Thiệu và bọn chóp bu nguy quyền ngoan cố tìm cách phá hoại hiệp định Paris một cách có hệ thống như tuyên bố 4 Không cuả Nguyển văn Thiệu v...v . Mặc dù vậy , nhiều phong trào cuả mọi tầng lop nhân dân đả tiếp tục nổ ra công khai , lúc ngấm ngâm ngà về cách mạng như phong trào cuả anh , em sinh viên các đại học . Nhửng phong trào này đều xuất phát từ đất Sài Gòn- Gia Định vốn giàu lòng yêu nước , yêu hoà bình , dân chủ bằng nhửng cuộc xuống đường rầm rộ , bằng nhửng đêm không ngủ trong khuôn viên các đại hoc , và ngay cà đấu tranh trực diên với cảnh sát nguỵ quyền.

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng