Ngày 19/3, tại tỉnh Quảng Ngãi diễn ra Diễn đàn Thương hiệu Biển Việt Nam lần thứ 2 với chủ đề “Từ cảng nước sâu đến kinh tế biển”.
Các tham luận tại diễn đàn tiếp tục tập trung vào các vấn đề như: đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cảng biển, cảng nước sâu và các khu kinh tế ven biển; thu hút đầu tư, đào tạo nguồn nhân lực phục vụ các khu công nghiệp ven biển... và đặc biệt là việc nhìn nhận hiệu quả của việc đầu tư, khai thác cảng biển nhìn từ khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi. Ông Nguyễn Xuân Huế, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi cho rằng, diễn đàn đã nêu bật được ý nghĩa, vai trò và tầm quan trọng của cảng biển, đã đề xuất những giải pháp hợp lý trong việc xây dựng thương hiệu biển Việt Nam, cụ thể như tỉnh Quảng Ngãi, nhờ sự quan tâm của Đảng, Chính phủ đầu tư xây dựng khu kinh tế Dung Quất, nhờ đó từ địa phương chỉ thu ngân sách hơn 100 tỷ đồng mỗi năm nay đã thu hơn 1.300 tỷ đồng một năm. Diễn đàn là cơ hội các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, chuyên gia và lãnh đạo các địa phương học hỏi, trao đổi thông tin, kinh nghiệm…
Nhiều ý kiến chỉ ra rằng, hiện nay tại khu vực miền Trung, việc khai thác khoáng sản, nuôi trồng chế biến hải sản ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường biển; đời sống của nhân dân vùng ven biển và hải đảo còn thấp… Các tham luận đều tập trung vào quan điểm cần có sự phối hợp giữa Trung ương và địa phương trong việc xây dựng các khu công nghiệp ven biển, đặc biệt cần quan tâm tới việc duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống ven biển, nâng cao đời sống, trình độ dân trí bà con nhân dân ven biển…
Kết thúc diễn đàn, ông Nguyễn Văn Cư, Tổng cục trưởng Tổng cục Biển và Hải đảo Việt Nam đã đưa ra các giải pháp mang tính lâu dài như: cần nghiên cứu sâu hơn tính đặc thù của từng địa phương ven biển để hướng sự phát triển của địa phương vào một số lĩnh vực chuyên môn hoá, có sắc thái riêng, có chính sách khuyến khích phát triển các cơ sở công nghiệp chế biến sản phẩm mang thương hiệu biển…
Ông Nguyễn Văn Cư cho biết, Nhà nước sớm ban hành đầy đủ, đồng bộ hệ thống cơ chế chính sách… Rà soát và quy hoạch hoàn chỉnh hợp lý hệ thống cảng biển quốc gia, bao gồm việc tập trung xây dựng cảng biển nước sâu, gắn kết hiệu quả việc phát triển khu kinh tế biển, các cụm công nghiệp và hệ thống sân bay ven biển./.