Cập nhật lúc : 11:00 AM, 30/11/2006

Huy động tiềm lực Việt kiều phục vụ đất nước

Đại hội lần thứ 11 Hội người Việt nam tại Pháp vừa được tổ chức thành công, với việc bầu ra một ban lãnh đạo mới trong 3 năm tới. Họ sẽ là những người tích cực làm cho hoạt động của Hội người Việt Nam tại Pháp ngày càng có hiệu quả hơn, đáp ứng được những mục tiêu mà Hội đề ra trong tình hình mới. Nhân dịp này, phóng viên VOV có cuộc trao đổi với ông Võ Sĩ Đàn- tân Chủ tịch hội…

** Trước hết xin ông cho biết cảm nghĩ của mình khi được Đại hội tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội người Việt Nam tại Pháp. Đây là sự tin tưởng của các Hội viên Hội người Việt Nam tại Pháp đối với ông?
- Ông Võ Sĩ Đàn: Là một trong những người thuộc thế hệ những người tham gia phong trào Việt kiều ngay từ khi có Hội và luôn theo dõi tình hình tình hình trong nước, tôi được sự tín nhiệm của các thế hệ hội viên, từ thế hệ lớn tuổi cho tới những thế hệ trẻ. Hội đã trí tín nhiệm bầu tôi và tôi cũng đã nhận nhiệm vụ này mặc dù biết rằng, đây là nhiệm vụ rất nặng nề. Song, tôi nghĩ rằng, với sự đoàn kết trong Hội, với sự tham gia, tin tưởng của tất cả các hội viên, tôi sẽ gắng sức để thực hiện tốt nhiệm vụ này trong nhiệm kỳ của mình (2006-2009).

** Vậy để đáp ứng sự tin tưởng và lòng mong mỏi của Hội viên, ông cùng các thành viên trong Ban lãnh đạo Hội sẽ có các chương trình và kế hoạch hành động thế nào, nhất là trong việc thúc đẩy các hoạt động của Hội đi lên?
- Ông Võ Sĩ Đàn: Khẩu hiệu của Đại hội lần này là "Đoàn kết cộng đồng, vươn lên cùng đất nước", thể hiện 2 mục tiêu chính, trọng tâm của Hội là đóng góp xây dựng đất nước và đoàn kết thành một cộng đồng vững mạnh. Và Chương trình hành động của Hội chính là làm sao thực hiện được 2 nhiệm vụ đó. Để thực hiện được điều này phải huy động được tiềm lực của Hội viên, và từ đó huy động được tiềm lực của cộng đồng người Việt ở Pháp. Do đó chúng tôi đã thay đổi cách nghĩ, cách làm; có những phương thức, hình thức tổ chức đổi mới, làm sao để huy động được lực lượng Hội viên và tất cả người Việt đang sinh sống tại Pháp. Chính vì thế, chúng tôi đã tổ chức lại Hội, với việc lập ra một Ban lãnh đạo mới gồm những người có kinh nghiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi còn lập ra một Ban tư vấn- gồm những người có trình độ cao trong các lĩnh vực. Trên cơ sở đó, chúng tôi hy vọng sẽ thực hiện tốt hơn những nhiệm vụ sắp tới, làm sao huy động được ngày càng nhiều tiềm lực của và con kiều bào phục vụ đất nước.

** Trong bối cảnh hiện nay, Hội sẽ đặt ra những chương trì
nh hành động trọng tâm gì trong thời gian tới?
- Ông Võ Sĩ Đàn : Ở trong nước, đất nước đang đi lên, phát triển mạnh mẽ trên các mặt. Đặc biệt, Nhà nước Việt Nam luôn coi cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là một bộ phận của dân tộc, do đó đã có những chính sách ưu tiên đối với bà con kiều bào, giúp kiều bào hướng về quê hương đất nước. Những chính sách này ngày càng được cải thiện, đáp ứng với yêu cầu thực tế, do đó, tạo nên sự tin tưởng, phấn khởi đối với kiều bào ta ở nước ngoài. Đối với chúng tôi, đó là điều thuận lợi để vận dụng vào cách tổ chức Hội. Đối với bà con kiều bào, chúng tôi sẽ tạo điều kiện cho họ về thăm đất nước nhiều hơn, theo dõi tình hình đất nước sát hơn, thường xuyên hơn nhất là đối với thế hệ trẻ, chúng tôi phải làm sao để họ hiểu thêm nhiều hơn về văn hóa Việt Nam, giúp họ học và biết nói tiếng Việt nhiều hơn. Đây là yếu tố thuận lợi để làm cầu nối giữa cộng đồng kiều bào ở Pháp với đất nước quê hương.

** Thưa ông, là một trong những người luôn theo sát tình hình cũng như biến chuyển của đất nước. Vậy ông có cảm nhận gì, nhận xét gì về những biến chuyển và đổi thay này của Việt Nam?
- Ông Võ Sĩ Đàn: Rõ ràng là đ
ất nước đang đi lên mạnh mẽ. Những sự kiện vừa qua như trở thành thành viên WTO, tổ chức thành công Hội nghị cấp cao APEC; được các nước châu Á ủng hộ để trở thành thành viên không thường trực của Hội đồng bảo an Liên Hợp Quốc đã chứng tỏ rất rõ về sự đổi thay lớn mạnh của Việt Nam. Tất cả những điều đó cũng chứng tỏ vị thế của Việt Nam ngày càng tăng trên thế giới. Hình ảnh của Việt Nam ngày càng được nhiều người biết tới. Điều đó cũng bắt nguồn từ việc nước ta luôn giữ vững sự ổn định cả về chính trị-xã hội, kinh tế phát triển tốt, đoàn kết mạnh mẽ. Tất cả những Việt kiều về thăm quê hương thời gian qua đều nhận thấy rõ sự đi lên mạnh mẽ của đất nước. Và Họ đều tin tưởng vào sự tiến lên không ngừng của đất nước Việt Nam.

** Xin cảm ơn ông./.

Văn Anh thực hiện

Ý kiến bạn đọc

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Xin vui lòng gõ tiếng Việt có dấu