Thủ tướng tạm quyền Israel Ehud Olmert cho biết, Israel nên rút khỏi phần lớn Đông Jerusalem và để người dân Palestine thành lập một quốc gia có diện tích tương đương với toàn bộ khu Bờ Tây cộng với Dải Gaza. Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất thể hiện thiện chí của ông Olmert nhằm đáp ứng những yêu cầu chính của Palestine trong đàm phán hòa bình.
Trong cuộc trả lời phóng viên của nhật báo Yediot Ahronot được công bố ngày 29/9, ông Olmert cho rằng để có được hòa bình lâu dài với Syria và Palestine, Israel cần rút khỏi phần lớn các vùng lãnh thổ chiếm đóng sau cuộc chiến tranh Trung Đông năm 1967, kể cả rút khỏi Đông Jerusalem và Cao nguyên Golan.
Bản thân ông Olmert đã thừa nhận đây là phương án mà chưa từng có lãnh đạo Israel nào trước đây đưa ra. Còn nhật báo Yediot Ahronot gọi đây là "cuộc phỏng vấn di sản", được công bố vào đêm trước năm mới của người Do Thái. Những đề nghị trên cho thấy ông Olmert đã tiến xa hơn so với những gì ông đã làm công khai khi còn tại nhiệm.
Trong tiến trình đàm phán hòa bình mới đây với Palestine, ông Olmert đã đề xuất Israel rút khỏi 93% tổng diện tích của khu Bờ Tây cộng với toàn bộ Dải Gaza. Ngoài ra, Israel sẽ cắt cho Palestine một vùng đất trên phần lãnh thổ phía Nam tiếp giáp với Dải Gaza, tương đương 5,5% diện tích khu Bờ Tây, để làm tuyến đường nối giữa Gaza và khu Bờ Tây. Người Palestine sẽ tự do đi lại giữa Dải Gaza và khu Bờ Tây mà không bị kiểm tra an ninh./.